Điện lực Đức Cơ nỗ lực vì “dòng điện đối ngoại”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ cung cấp điện ổn định cho người dân trên địa bàn, Điện lực Đức Cơ còn nỗ lực đảm bảo dòng điện thông suốt, liên tục, an toàn cho tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Điện lực Đức Cơ đang quản lý vận hành hơn 323 km đường dây trung áp, hơn 253 km đường dây hạ áp và 345 trạm biến áp phụ tải với tổng công suất hơn 83 MVA; cấp điện cho hơn 21.000 khách hàng trên địa bàn huyện Đức Cơ, một phần xã Ia Púch (huyện Chư Prông) và một phần xã Ia Chía (huyện Ia Grai). Với địa bàn quản lý rộng lớn cộng với đặc thù địa hình đồi núi, Điện lực Đức Cơ nỗ lực vận hành lưới điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như đảm bảo tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt hơn 98% (theo tiêu chí số 4 của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025).

Điện lực Đức Cơ nỗ lực đảm bảo dòng điện đối nội, đối ngoại thông suốt, liên tục, an toàn. Ảnh: N.K

Điện lực Đức Cơ nỗ lực đảm bảo dòng điện đối nội, đối ngoại thông suốt, liên tục, an toàn. Ảnh: N.K

Ông Nguyễn Thanh Liễu-Phó Giám đốc Điện lực Đức Cơ-cho biết: Năm 2023, Điện lực Đức Cơ phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng tiêu chí số 4 về điện ở các thôn, làng trên địa bàn huyện. Thông qua kết quả khảo sát, đơn vị lên kế hoạch đầu tư, hoàn thiện lưới điện. Theo đó, Điện lực Đức Cơ đã triển khai đầu tư xây dựng 1,74 km đường dây trung áp, 6 trạm biến áp với tổng dung lượng 960 kVA và 8,162 km đường dây hạ áp. Tổng mức đầu tư công trình là 8,37 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện các phương án sửa chữa lưới điện trên địa bàn với tổng kinh phí 3,12 tỷ đồng.

Anh Rơ Mah Ngọc (làng Dok Ngol, xã Ia Dơk) cho hay: “Từ khi có nguồn điện ổn định, gia đình tôi có thể bơm nước tưới cà phê. Nhờ có điện, người dân trong làng có thể xem ti vi, chạy máy quạt, con cái có ánh sáng vào buổi tối để học hành”.

Phó Giám đốc Điện lực Đức Cơ thông tin thêm: “Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện, năm 2024, đơn vị tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho hệ thống điện với khối lượng gồm 4,57 km đường dây trung áp, 6 trạm biến áp với tổng dung lượng 990 kVA và hơn 11 km đường dây hạ áp. Tổng mức đầu tư công trình dự kiến hơn 9 tỷ đồng”.

Không chỉ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho người dân trên địa bàn huyện, Điện lực Đức Cơ còn có nhiệm vụ cấp điện cho tỉnh Ratanakiri theo hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực điện năng với sản lượng bán qua đo đếm ranh giới tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trung bình đạt trên 20 triệu kWh/năm. Đây không đơn thuần là cấp điện phục vụ nhu cầu của người dân mà còn thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của 2 nước Việt Nam-Campuchia.

Ngành Điện Gia Lai luôn tích cực trong hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hà Duy

Ngành Điện Gia Lai luôn tích cực trong hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hà Duy

Tuyến đường dây cấp điện từ trạm biến áp 110 kV Đức Cơ đến khu vực biên giới tỉnh Ratanakiri dài hơn 20 km nên điện áp thường sụt giảm ở phía cuối nguồn, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi phụ tải tăng cao. Do đó, Điện lực Đức Cơ phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi thông số vận hành thông qua chương trình đo xa, phối hợp với điều độ viên B40 điều chỉnh nhằm đảm bảo điện áp theo quy định. Ông Mai Văn Tuyến-Phó Đội trưởng Đội Quản lý vận hành Điện lực Đức Cơ-chia sẻ: “Hiện đang là cao điểm mùa nắng nóng. Tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có những lúc nhiệt độ lên đến 40 độ C nhưng anh em công nhân đội vệ sinh hotline Điện lực Đức Cơ vẫn miệt mài xịt rửa rêu, bụi bẩn bám trên các quả sứ để giảm thiểu sự cố trên tuyến đường dây cấp điện cho tỉnh Ratanakiri”.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho tỉnh Ratanakiri đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, từ đầu tháng 4-2024, Điện lực Đức Cơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện như: vệ sinh hotline tuyến đường dây 35 kV, kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt, flycam vào các thời điểm phụ tải tăng cao nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các điểm tiếp xúc kém, sứ hỏng nguy cơ gây sự cố. Bên cạnh đó, đơn vị còn tiến hành phát quang hành lang tuyến đường dây ở các khu rừng để giảm thiểu nguy cơ sự cố do cây rừng ngã đổ vào đường dây.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ mới đây, ông Heng Piseth-Giám đốc Điện lực Ratanakiri bày tỏ sự cảm kích đối với những nỗ lực mà ngành Điện Gia Lai đã thực hiện để đem lại “dòng điện đối ngoại” ổn định cho người dân Ratanakiri. Ông cũng mong muốn 2 đơn vị sẽ phối hợp tốt hơn nữa trong hoạt động mua bán điện cũng như những hoạt động khác nhằm ngày càng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hiện có 43 đảng viên (ảnh đơn vị cung cấp).

Chữ tín tạo nên giá trị thương hiệu vé số Gia Lai

(GLO)- Năm 2024, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đạt nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh. Uy tín, giá trị thương hiệu vé số Gia Lai ngày càng tăng, doanh thu nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu thị trường khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Cần cơ chế để kinh tế tư nhân phát triển

Cần cơ chế để kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Với quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế (GDP) ít nhất 8% trở lên trong năm 2025, tạo tiền đề cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết để chỉ đạo, điều hành.

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

(GLO)- Việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực, thúc đẩy thị trường tiêu thụ, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu… là những giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp của tỉnh Gia Lai tăng trưởng nhanh trong năm 2025.