Chấm thi THPT quốc gia 2016

Điểm sàn khó tăng, điểm chuẩn sẽ giảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến hôm qua 14.7, nhiều trường đã hoàn tất chấm thi, nhập điểm, kiểm dò và chuyển dữ liệu về Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) để ngày 20.7 sẽ công bố kết quả điểm thi THPT quốc gia 2016. Dù chưa có thống kê chính thức nhưng kết quả phổ điểm từ nhiều cụm thi cho thấy điểm thi phân hóa mạnh so với năm 2015, trong đó điểm tập trung từ 60% - 70% là ở mức 4, 5, 6 điểm. Trong khi đó, mức điểm từ 7, 8 trở lên ít dần và số lượng điểm 9 còn ít hơn cả điểm 10 năm ngoái. Với kết quả này, nhiều trường dự báo điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) nhiều ngành sẽ giảm ít nhất từ 1 - 2 điểm so với năm 2015.

Cán bộ chấm bài thi của cụm thi tỉnh Tây Ninh tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM

Cán bộ chấm bài thi của cụm thi tỉnh Tây Ninh tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM

Phổ điểm chủ yếu từ 4 - 6 điểm

Kết quả thống kê điểm thi từ nhiều cụm thi cho thấy điểm thi năm nay cực hiếm điểm 10 và có độ phân hóa trình độ thí sinh rõ ràng hơn.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Sư phạm kỹ thuật TPHCM (chủ trì cụm thi ĐH tổ chức tại tỉnh Bình Thuận), so với năm ngoái, điểm thi năm nay thấp, có thể một phần vì sức học của học sinh tỉnh này không thể bằng so với học sinh của Đồng Nai, TPHCM và một phần đề thi năm nay phân hóa tốt hơn. Điểm thi của học sinh tỉnh Bình Thuận từ 4, 5, 6 chiếm hơn 60%. Không có bài thi nào đạt điểm 10 tuyệt đối. Môn Toán cao nhất là 9,25 điểm, môn Hóa cao nhất là 9,8 điểm, môn Vật lý cao nhất là 9,94 điểm.

Cũng là một tỉnh vùng xa, cụm thi Tây Ninh do Trường ĐH Công nghiệp  thực phẩm TPHCM chủ trì cũng có kết quả tương tự. Do đề thi có tính phân hóa mạnh nên kết quả điểm thi cũng phân hóa rõ ràng ở từng mức điểm. Mức điểm trung bình 5, 6 điểm chiếm phần lớn ở các môn thi. Còn từ điểm 7, 8, 9 trở lên lại giảm rất nhiều so với năm 2015. Điểm 10 không có thí sinh nào đạt được.

Cụm thi do Trường ĐH Bách khoa TPHCM chủ trì (hơn 90% là học sinh TPHCM) cũng đã hoàn tất chấm thi. Theo TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, môn Văn điểm từ 4, 5, 6 chiếm rất nhiều, trong khi đó môn Toán lại khá hơn khi phần lớn lượng bài thi có điểm từ 5 - 7 điểm.

Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kết quả chấm thi cũng thấp hơn so với năm 2015. Theo PGS-TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang (chủ trì cụm thi ĐH tại An Giang): “Điểm thi thấp hơn năm rồi. Số thí sinh đạt điểm trên trung bình ít hơn so với năm 2015. Trong đó, số lượng bài đạt điểm 7, 8 rất ít, điểm từ 1 - 3 khá nhiều”.

Tại khu vực phía Bắc, nhiều cụm thi do các trường ĐH chủ trì cũng đã hoàn thành chấm thi và gửi dữ liệu kết quả điểm thi về Bộ GD-ĐT. Khu vực này luôn “bội thực” điểm 10 những năm trước nhưng năm nay số lượng bài thi đạt điểm 10 cực kỳ hiếm. Phổ điểm ở nhiều cụm thi do các trường ĐH chủ trì tập trung ở mức từ 4 - 6 điểm. Điểm từ 7 - 9 ít so với năm 2015.

Điểm sàn khó tăng 

Có thể nói, với kết quả từ thực tế chấm thi THPT quốc gia năm 2016, cùng với tổng số thí sinh đăng ký dự thi giảm, lượng thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi ĐH để xét tuyển ĐH, CĐ giảm thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) sẽ không thể tăng so với năm 2015.

Thực tế cho thấy, năm 2015 thi THPT quốc gia có hơn 1,004 triệu thí sinh dự thi nhưng năm 2016, tổng thí sinh dự thi chỉ còn 887.400 thí sinh, giảm hơn 118.000 thí sinh (khoảng 12%). Trong đó, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 286.129 thí sinh, chiếm 32% (năm 2015 chỉ có 28%), thí sinh thi xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH-CĐ là 519.497 (chiếm 59%), thí sinh tự do thi lấy kết quả xét ĐH, cao đẳng (CĐ) là 81.770 (chiếm 9%, năm 2015 là 13%).

Mặt khác, năm 2016 tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ ở mức 647.000, nhưng tổng số thí sinh cả nước dự thi THPT quốc gia 2016 để xét tốt nghiệp và xét ĐH-CĐ chỉ có 601.267 thí sinh. Nếu trừ đi khoảng 5% số thí sinh bỏ thi, thí sinh rớt tốt nghiệp, thí sinh bị điểm liệt thì số thí sinh còn lại tham gia xét tuyển ĐH, CĐ sẽ chưa tới 600.000 thí sinh. Như vậy, nhu cầu thực tuyển sẽ lớn hơn nguồn cung vốn có và sẽ không dễ đối với những trường ĐH, CĐ chỉ dùng kết quả thí sinh dự thi ở các cụm thi ĐH. Điều này sẽ dẫn đến điểm sàn năm 2016 không thể cao hơn mức 15 điểm (tổng điểm 3 môn thi) như năm 2015. Nếu cao hơn các trường sẽ thiếu nguồn tuyển trầm trọng.

Từ kết quả điểm thi THPT quốc gia 2016, nhiều chuyên gia đã nhận định điểm chuẩn vào nhiều ngành, nhiều trường sẽ giảm mạnh so với năm 2015. Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, nhận định: “Năm 2015, điểm chuẩn của trường thấp nhất là 17, cao nhất là 21 điểm, chênh nhau tới 4 điểm. Tuy nhiên, trong năm 2016 điểm chuẩn ở nhiều ngành của trường chắc chắn sẽ giảm so với năm ngoái”.  

Dự báo về điểm chuẩn của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, PGS-TS Đỗ Văn Dũng cho rằng: “Qua nắm tình hình chấm thi của các tỉnh, thành phố cùng với tình hình thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ giảm, tôi cho rằng điểm chuẩn năm nay của trường sẽ giảm ít nhất là 1 điểm so với năm 2015”.

Nhiều trường chủ trì cụm thi ÐH tại TPHCM kiến nghị: Nhiều trường ÐH đã chấm xong, hoàn tất kiểm dò và gửi dữ liệu cho Bộ GD-ÐT. Vậy không nhất thiết phải đợi đến ngày 20-7 mới được công bố. Chủ tịch hội đồng của cụm thi đã ký và hoàn toàn chịu trách nhiệm, đồng thời cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật thì trường nào xong cứ công bố để thí sinh biết kết quả. Nếu Bộ GD-ÐT cho các trường công bố rải rác thì sẽ tránh được tình trạng nghẽn mạng như năm ngoái. 

Theo THANH HÙNG (SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục mở rộng danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ. Sự điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong bối cảnh Ngoại ngữ là môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(GLO)- Tối 21 - 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” gắn với Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

null