Điểm đến tiết kiệm nhất cho những ai yêu thiên nhiên và văn hóa bản địa độc đáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ nổi bật tại khu vực, Phong Nha còn là điểm đến tiết kiệm nhất tại Việt Nam, lý tưởng cho những chuyến du lịch Xuân khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa trong tháng 4-5 năm nay.

untitled-6976.jpg
Điểm đến Phong Nha của Việt Nam đứng đầu khu vực với mức giá phòng trung bình chỉ 715.000 đồng/đêm, phù hợp cho những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nếu vào kỳ nghỉ lễ cuối năm Đà Lạt được lựa chọn là điểm đến tiết kiệm nhất châu Á, thì mùa Xuân này Phong Nha (Quảng Bình) vừa được nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố (vào ngày 18/3) là điểm đến tiết kiệm nhất trong khu vực, lý tưởng cho những chuyến du lịch Xuân trong tháng 4-5 năm nay.

Bình chọn này đã đưa Việt Nam trở thành lựa chọn ưu tiên cho những du khách vừa mong muốn một chuyến phiêu lưu, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên xanh mướt với những hang động kỳ vĩ mà vẫn có thể trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương với chi phí tiết kiệm.

Danh sách này bao gồm nhiều lựa chọn hấp dẫn từ các bãi biển yên bình cho đến thành phố nhộn nhịp với chi phí phải chăng. Điểm đến Phong Nha của Việt Nam đứng đầu khu vực với mức giá phòng trung bình chỉ 715.000 đồng/đêm, phù hợp cho những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.

Không chỉ nổi bật tại khu vực, Phong Nha còn là điểm đến tiết kiệm nhất tại Việt Nam trong tháng 4 và tháng 5. Như vậy, Phong Nha đã vượt qua Đà Lạt vốn là điểm đến tiết kiệm nhất vào kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Lễ hội ở Hat Yai (Thái Lan) thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lễ hội ở Hat Yai (Thái Lan) thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo sau Phong Nha là Tirupati (Ấn Độ) và Hat Yai (Thái Lan), với mức giá phòng trung bình lần lượt là 868.000 đồng/đêm và 1.021.000 đồng/đêm. Những điểm đến này kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa, ẩm thực và thiên nhiên, được nhiều người lựa chọn cho chuyến du Xuân.

Các địa điểm còn lại trong danh sách lần lượt là: Padang, Indonesia (giá phòng trung bình 1.021.000 đồng); Bacolod, Philippines (giá phòng trung bình 1.175.000 đồng); Kuala Terengganu, Malaysia (giá phòng trung bình 1.225.000 đồng); Gimpo, Hàn Quốc (giá phòng trung bình 1.685.000 đồng); Narita, Nhật Bản (giá phòng trung bình 1.813.000 đồng); Pingtung, Đài Loan (Trung Quốc) (giá phòng trung bình 2.017.000 đồng).

Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm cho biết: “Tháng 4 và 5 là giai đoạn cao điểm du lịch tại châu Á, bởi nhiều lễ hội được tổ chức liên tục như Tuần Lễ Vàng tại Nhật Bản hay Lễ hội té nước (Songkran) tại Thái Lan. Du khách khắp nơi đều mong muốn tìm kiếm những hành trình đáng giá."

"Trong bảng xếp hạng lần này, Phong Nha nổi bật là điểm đến tiết kiệm nhất tại châu Á, đưa Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai khao khát một chuyến phiêu lưu trọn vẹn mà vẫn tiết kiệm trong mùa Xuân này,” ông Lâm nói.

Theo ông Vũ Ngọc Lâm, bảng xếp hạng Điểm đến tiết kiệm nhất tháng 4 và 5 dựa trên mức giá phòng trung bình tại 20 điểm đến phổ biến nhất của 9 quốc gia châu Á, cung cấp thông tin tổng quan về các lựa chọn hợp túi tiền.

Sắc màu vũ hội đường phố ở Bacolod, Philippines. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Sắc màu vũ hội đường phố ở Bacolod, Philippines. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nam Trung bộ: Du lịch biển thiếu sức hút

Nam Trung bộ: Du lịch biển thiếu sức hút

Các tỉnh Nam Trung bộ có tiềm năng to lớn về du lịch biển nhờ có nhiều bãi tắm đẹp, cùng với hệ thống đảo, quần đảo, vịnh ven bờ nổi tiếng. Tuy vậy, hoạt động du lịch nhiều nơi còn phát triển manh mún, nhỏ lẻ, hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, dẫn đến quá tải, gây hệ lụy về môi trường.

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm cà phê là loại hình du lịch hiện đang nở rộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu đặc sản cà phê Đắk Lắk và bảo tồn, khai thác bền vững các giá trị văn hóa địa phương.

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

(GLO)- Hình thành những làng nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững, góp phần giữ rừng, làm du lịch là mục tiêu của Dự án đào tạo nghề đan lát, làm cung nỏ cho người Bahnar ở 3 ngôi làng Kon Jôt, Kon Nak, Kon Pơdram thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.