Đi du lịch nhớ tránh xa 9 động vật có 'cú đớp tử thần'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trâu, sư tử, voi, linh cẩu hay cá sấu là những loài động vật nguy hiểm. Một cú cắn của chúng có thể giết chết con mồi trong tích tắc. Đi du lịch, nhất là ở châu Phi, bạn cần biết những thông tin về các loài vật có thể tấn công mình.
Các khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã luôn gây thích thú cho du khách khi được ngắm nhìn động vật. Nhưng chuyến du lịch có thể biến thành ác mộng khi du khách bị những con thú dữ tấn công. 
Hầu hết các loài động vật không chủ động tấn công con người. Nhưng chúng cũng không thích tiếp xúc với con người.
Các cuộc tấn công chết người xảy ra khi con người quá yêu động vật, muốn đến gần vuốt ve và lầm tưởng rằng chúng thích điều đó.
Trước mỗi chuyến thăm quan các khu bảo tồn hoặc cắm trại ở thiên nhiên hoang dã, bạn nên tìm hiểu về tập tính của từng loài. Nhận biết các dấu hiệu đe dọa tấn công từ động vật để tránh nguy hiểm.
Dưới đây là các loài động vật nguy hiểm nhất, được in trong cuốn Deadly Animals của Gordon Grice, người dành 15 năm để nghiên cứu các loài động vật hoang dã. 
Sư tử
 
Sư tử thường được gọi là chúa sơn lâm, vua của những động vật thuộc họ mèo và có thể giết con người chỉ bằng một vết cắn duy nhất ở đầu hoặc cổ.
Chúng là nỗi kinh hoàng trong thiên nhiên hoang dã vì khả năng rình và săn mồi của mình. Chiến thuật tấn công của chúng là cắn vào vai của con mồi. Dùng móng vuốt tát và bộ hàm sắc nhọn để tha con mồi đi.
Một con sư tử trưởng thành có thể chạy đến tốc độ 43km/giờ, có khả năng giết chết và lôi một con hà mã nặng tới 4 tấn đi xa.
Mặc dù con người không phải là mồi ưa thích của sư tử, nhưng nhiều trường hợp loài động vật ăn thịt này tấn công con người đã được ghi nhận.
Sư tử sẽ tấn công con người giống như cách chúng tấn công con mồi của mình trong tự nhiên.
Một người bị sư tử tấn công có thể sống sót nhưng nếu không được chăm sóc y tế kịp thời thì có thể tử vong do nhiễm trùng từ vết cắn.
Báo hoa
Báo hoa trưởng thành có cân nặng khoảng 32 kg, nhỏ hơn sư tử nhưng lại rất nhanh nhẹn. Chúng reo rắc nỗi kinh hoàng cho cả con người lẫn động vật tự nhiên ở châu Phi và Ấn Độ.
Kích thước nhỏ, cơ thể thon, tốc độ chạy nhanh và vết cắn sâu của báo hoa thậm chí có thể gây nên cái chết nhanh hơn cả sư tử.
Một hướng dẫn viên ở khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã nói rằng nếu một con báo đuổi theo và muốn giết bạn thì "bạn sẽ chết trước khi chạm đất".
Có rất nhiều trường hợp ghi nhận báo hoa tấn công và giết chết người. Nhưng thực tế loài này chỉ tấn công khi cảm thấy đối phương xâm phạm lãnh thổ hoặc có ý tranh giành thức ăn.
Hà mã
Vẻ ngoài ục ịch, lười biếng cả ngày ngâm trong nước của hà mã khiến người ta lầm tưởng loài vật này quá nhút nhát để tấn công họ.
Tuy nhiên, trong vài trường hợp nhất định chúng có thể trở nên hung dữ và giết chết con mồi bằng chiếc miệng rộng ngoác và những chiếc răng nhọn của mình.
Do vậy, bạn nên đứng ngắm hà mã từ xa, không cản đường đi của chúng và không dồn chúng đến không gian hẹp để tránh nguy hiểm.
Cá sấu

 
Cá sấu (đặc biệt là cá sâu sống Nile) có tiếng là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trên lục địa châu Phi, với khoảng 1.000 người trở thành nạn nhân của chúng mỗi năm.
Rất ít người sống sót sau cuộc tấn công của cá sấu.
Một con cá sấu sông Nile dài 7m có thể chồm lên mặt nước và bật xa tới 9m để tấn công con mồi bằng cú đớp tử thần với 66 chiếc răng sắc nhọn của mình.
Cá sấu không thể nhai, vì vậy chúng quay vòng quanh con mồi, lắc mạnh để xé rách cơ thể con mồi trước khi nuốt vào bụng.
Cá sấu là bậc thầy của nghệ thuật phục kích và ngụy trang. Chúng nằm lặng lẽ không gợn mặt nước, từ từ tiến đến phía con mồi rồi chồm lên tấn công. Sau đó lôi con mồi xuống nước cho chết đuối.
Một người có cơ may sống sót nếu chạy thoát kịp thời nhưng thường phải bỏ lại một cánh tay hoặc chân.
Linh cẩu
Linh cẩu có kích thước chỉ bằng một chú chó nhà trưởng thành nhưng sự nguy hiểm có thể sánh bằng chó sói.
Theo Gordon Grice, linh cẩu thường đi theo rình du khách cắm trại và tấn công họ bằng cách cắn mạnh vào mặt, cổ khi họ ngủ.
Linh cẩu ăn thịt nạn nhân ngay cả khi họ chưa chết nên đây sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất của du khách cắm trại tại các khu bảo tồn.
Voi
Xem một đàn voi đi qua vùng đồng bằng châu Phi có thể là một cảnh tượng đầy kinh ngạc. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng những con voi ăn cỏ là hiền lành.
Loài động vật to lớn này khá thông minh và phức tạp. Chúng có nhiều cách để giết người hơn bất cứ loài nào khác.
Voi có thể dùng ngà để húc, dùng vòi để quật và dùng chân để dẫm chết, thậm chí là lấy chính cơ thể để đè bẹp con mồi.
Nhưng nhiều trường hợp con người trở thành nạn nhân khi không ý thức được con voi đang tức giận và chuẩn bị tấn công.
Để an toàn trước đàn voi, bạn cần tìm hiểu tập tính của loài này. Tuy ăn thực vật, nhưng voi cũng sẽ tấn công khi cảm thấy lãnh thổ và nguồn thức ăn bị xâm chiếm.
Tê giác
Bản chất của tê giác là sẽ bỏ chạy khỏi các cuộc tấn công hơn là đối mặt với nó.
Nhưng nếu cảm thấy bị đe dọa, đặc biệt là nếu bạn đến gần tê giác con, tê giác trưởng thành có thể sẵn sàng tấn công.
Một khi bị tê giác tấn công, con người gần như không thể thoát khỏi vì vận tốc của chúng có thể lên đến gần 50km/giờ.
Chiếc sừng cứng và nhọn chính là vũ khí của tê giác.
Chó rừng

 
Chó có thể là người bạn tốt nhất của con người nhưng chó rừng lại là loài bạn nên tránh xa.
Chúng thường không tấn công người trường thành nhưng sẽ tấn công trẻ em.
Đó là lý do bạn nên trông chừng lũ trẻ khi phát hiện vài con chó rừng lảng vảng quanh khu cắm trại của mình.
Trâu hoang dã
Tại các khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã ở châu Phi, trâu là loài động vật lớn và nguy hiểm dù không phải loài ăn thịt.
Trâu rất hung dữ và nhạy cảm khi bị xâm phạm lãnh thổ.
Chúng có thể nặng vài trăm kg và chạy với vận tốc 50 km/giờ,thường sử dụng đôi sừng để húc và xiên con mồi.
Minh Hải (Daily Mail/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Đảo Bé, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được ví như “thiên đường” du lịch giữa biển khơi, nơi đây sở hữu cảnh sắc hoang sơ, những vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm, bờ cát trắng mịn, bờ biển đẹp... Chính vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa thơ mộng ấy đã mang lại sức hút riêng biệt cho vùng đất này.

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Những ngày qua, từ khóa được nhắc tới nhiều nhất tại TP.HCM có lẽ là "lễ diễu binh, diễu hành 30.4". Hình ảnh từng khối diễu binh khổ luyện và buổi hợp luyện đầu tiên lần lượt được chia sẻ khắp các nền tảng, khiến người người, nhà nhà càng thêm háo hức, cấp tập đi "săn" chỗ đón sự kiện lịch sử.

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

(GLO)- Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa chính thức ra mắt 3 video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam. Trong đó, Gia Lai góp mặt với 2 đại diện là núi lửa Chư Đang Ya và thác K50.

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Phát huy lợi thế và tiềm năng về phát triển kinh tế đêm của địa phương, UBND phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) triển khai xây dựng Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum với quy mô 51 gian hàng trên khu đất rộng hơn 5.100m2 tại khu vực đường Bạch Đằng.