Để mọi trẻ em đều được lớn lên an toàn và khỏe mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện, tỉnh Bình Định đã và đang triển khai nhiều chương trình, chính sách thiết thực. Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, Báo Bình Định đã phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về những kết quả nổi bật và định hướng sắp tới trong công tác chăm lo trẻ em trên địa bàn tỉnh.

* Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm nay là “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”. Xin ông cho biết, ngành Y tế tỉnh triển khai công tác huy động, phân bổ nguồn lực như thế nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

- Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng kinh phí tỉnh phân bổ cho các chương trình liên quan đến trẻ em trong năm 2025 là hơn 3,3 tỷ đồng. Nguồn lực này được dùng cho nhiều hoạt động cụ thể như: Thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng ngừa lao động trẻ em; hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận dịch vụ; chăm sóc trẻ trong những năm đầu đời; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; tổ chức hoạt động dịp tết Trung thu...

Ngoài ra, các sở, ngành, hội đoàn thể cũng đã lồng ghép nội dung bảo vệ trẻ em trong công tác chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Các em nhỏ vui vẻ học bơi tại lớp dạy bơi miễn phí do Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức. Ảnh: T.K

Các em nhỏ vui vẻ học bơi tại lớp dạy bơi miễn phí do Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức. Ảnh: T.K

* Với vai trò là cơ quan chủ trì trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em, ngành y tế đã có những hoạt động cụ thể nào để chăm sóc và hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện, thưa ông?

- Ngành Y tế tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều chương trình, đề án thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Trong đó có Đề án hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận dịch vụ chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ trong những năm đầu đời; Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi...

Các quyền cơ bản của trẻ tiếp tục được đảm bảo: 100% trẻ được khai sinh đúng quy định; gần 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ kịp thời; khoảng 90% trẻ đến 8 tuổi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, phúc lợi xã hội phù hợp độ tuổi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị trực thuộc cũng đã triển khai tích cực công tác trẻ em trong phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng, cải thiện dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích và y tế học đường.

Ngoài ra, ngành y tế còn thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Tập huấn về dinh dưỡng và chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ; điều tra đánh giá tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; tuyên truyền kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, dinh dưỡng hợp lý… Những hoạt động này góp phần từng bước cải thiện sức khỏe trẻ em, giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh, dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, nhất là tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

* Thời gian tới, xin ông cho biết ngành y tế sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để đảm bảo quyền lợi và cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em?

- Ngành Y tế tiếp tục xác định chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ lâu dài. Thời gian tới, ngành sẽ triển khai hiệu quả Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách liên quan, hướng tới mục tiêu mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện. Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được hỗ trợ kịp thời để vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng.

Ngành cũng chú trọng truyền thông giáo dục kỹ năng sống, làm cha mẹ, phòng chống bạo lực, xâm hại; nâng cao chất lượng tiêm chủng, khám sàng lọc sức khỏe, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, kết nối dịch vụ y tế với dịch vụ xã hội để trẻ em yếu thế tiếp cận chính sách hỗ trợ kịp thời. Việc vận động nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em cũng sẽ được tăng cường.

* Xin cảm ơn ông!       

THẢO KHUY (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

null