Để đại dương sạch, không rác thải nhựa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giữa tháng 5.2025, hơn 130 học sinh lớp 4, lớp 5 thuộc 9 trường tiểu học tại các xã Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Thắng và Phước Hòa (huyện Tuy Phước) sôi nổi tranh tài cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo quê hương”, do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước tổ chức.

Thông qua các tác phẩm hội họa sáng tạo và hồn nhiên, các em thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; đưa ra nhiều thông điệp hay, ý nghĩa về bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng. Những thông điệp như “hãy cho tôi rác”, “giảm rác thải nhựa để bảo vệ đại dương”, “vì một đại dương xanh, sạch”… không những bày tỏ suy nghĩ của các em về bảo vệ môi trường biển, hải đảo mà còn kêu gọi, vận động mọi người cùng chung tay giảm rác thải nhựa để bảo vệ đại dương xanh.

Ông Nguyễn Văn Nhung trao giải nhất cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo quê hương” cho em Nguyễn Trọng Hiếu (lớp 5A1, Trường Tiểu học Phước Sơn 3). Ảnh: M.N

Ông Nguyễn Văn Nhung trao giải nhất cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo quê hương” cho em Nguyễn Trọng Hiếu (lớp 5A1, Trường Tiểu học Phước Sơn 3). Ảnh: M.N

Em Nguyễn Trọng Hiếu (lớp 5A1, Trường Tiểu học Phước Sơn 3) chia sẻ: “Thông qua các kiến thức do thầy cô dạy và tự tìm hiểu qua sách, báo, em được biết việc vứt rác thải ra môi trường, xuống đầm, biển gây nhiều hệ lụy xấu cho đại dương và môi trường sống. Rác thải nhựa không những gây ô nhiễm môi trường mà còn tác động xấu đến quá trình sinh trưởng, phát triển của các loài thủy sản, làm tổn thương hệ sinh thái”.

Còn em Nguyễn Trần Thảo Quyên (lớp 5C, Trường Tiểu học Phước Thuận 1) cho rằng, việc phân loại rác thải tại nguồn rất quan trọng. Em sẽ thông tin cho người thân và những người xung quanh để mọi người tích cực phân loại rác thải, không vứt rác xuống sông, đầm, biển.

Theo ông Nguyễn Văn Nhung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo quê hương” nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền “vì một đại dương sạch không rác thải nhựa” cho học sinh tại huyện Tuy Phước nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Ngoài tổ chức thi vẽ tranh, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường còn phối hợp với nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động như “đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập”, “tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa” cho học sinh tại huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, TX Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn…

“Chúng tôi truyền tải đến các em học sinh và mọi người thông điệp “giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ đại dương trước khi quá muộn”. Từ đó, nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, hệ sinh thái, hình thành thói quen giảm thiểu rác thải nhựa góp phần bảo vệ đại dương và môi trường sống”, ông Nhung chia sẻ.  

MINH NHÂN

Có thể bạn quan tâm

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai

Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai

(GLO)- Thôn Plei Rbai (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Jrai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động FULRO, “Tin lành Đêga”.

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

(GLO)- Với 1.400 thẻ SIM điện thoại chính chủ được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai hỗ trợ, nhiều người dân ở các làng, khu dân cư còn khó khăn có thêm điều kiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội, nhưng vướng ở đâu?

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội nhưng vướng ở đâu?

(GLO)- Nhu cầu nhà ở xã hội của người trẻ, đặc biệt các gia đình trẻ và lao động di cư, được ghi nhận khá lớn. Tuy nhiên, giá bán, khả năng tài chính, vị trí dự án và thủ tục đang trở thành những rào cản khiến nhiều người có nhu cầu nhưng chưa thể tiếp cận.

null