ĐBQH tỉnh Gia Lai góp ý kiến vào việc hoàn thiện các DA luật.

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-11, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, thảo luận ở tổ về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Đây là các dự thảo luật cho ý kiến lần đầu theo quy trình xây dựng luật. Trên cơ sở hệ thống pháp luật và các dự thảo Luật, các đại biểu Quốc hội (Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai) đã đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện các dự án luật. 
Đối với Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), xuất phát từ tình hình thực tế của công tác thu- chi của ngân sách nhà nước và việc tham gia các hiệp định quốc tế ASEAN; CPTTP… đại biểu Quốc hội Dương Quốc Anh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) cho rằng cần thiết để xây dựng một đạo luật về thuế để ngân sách có nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, để thu đạt hiệu quả, Nhà nước cần có biện pháp nâng cao ý thức đối với việc nộp thuế của công dân như ở các nước phát triển ý thức về nghĩa vụ nôp thuế rất cao và việc việc trốn thuế bị phạt rất nặng nhưng ở Việt Nam việc trốn thuế bị xem nhẹ, không những thế còn có sự thông đồng giữa cán bộ thuế và các doanh nghiệp diễn ra phổ biến.
Ảnh: Vũ Mạnh Định
Ảnh: Vũ  Định
Về hồ sơ Dự án luật, Chính phủ trình là đầy đủ và cụ thể, nhưng đề nghị những quy định nào có thể đưa vào luật thì Chính phủ quy định trong luật, hiện nay ¼ số điều trong Dự thảo luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết là quá nhiều. Đại biểu góp ý cho các nội dung cụ thể như: các biện pháp để các cơ quan phải có trách nhiệm với ngân sách; mức thuế và thu được phải hài hòa với thu nhập để đảm bảo nguồn thu; các biện pháp đảm bảo thu, hình thức thu; các trường hợp khoanh nợ và những trường hợp truy thu do nộp thiếu, quá hạn nhưng có điều kiện nộp; giải quyết xung đột trong thanh tra và kiểm toán.
Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt (Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai) nhìn nhận thực tế các vụ trốn thuế do kiểm toán phát hiện, thực tế việc thu thuế của địa phương. Từ đó, đại biểu đề nghị tăng cường giám sát của Kiểm toán, trong đó có kiểm toán khai thác đấu thầu khoáng sản, để kiểm toán cần xuống thực tế để kiểm tra.
Đại biểu Đinh Duy Vượt. Ảnh: Vũ Định
Đại biểu Đinh Duy Vượt. Ảnh: Vũ Định
Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt nhìn nhận từ việc các dự án chậm, chất lượng công trình kém, nợ công, đội vốn, cơ chế xin cho, tư duy nhiệm kỳ, tư duy dự án... thì việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công là cấp bách và hết sức cần thiết. Nhưng, đề nghị xem xét việc quy định quá nhiều cơ quan tham gia vào đầu tư công, nhưng không rõ trách nhiệm; các công trình đầu tư công cần gắn với Quốc phòng-An ninh, và các mục tiêu của quốc gia; dự thảo cũng cần xem lại việc đầu tư để làm rõ đối tượng đầu tư và hình thức đầy tư; trong phân loại dự án đầu tư công cần tránh các hiện tượng tiêu cực như trong thời gian qua đối với vốn ODA. Đại biểu cũng đề nghị cần xem xét thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện thẩm định các dự án, việc thực hiện thẩm định quá tải có thể là kẽ hở cho tham nhũng tham ô mà cử tri quan tâm.
Vũ Định

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null