Tòa tuyên hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại vụ cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình
Nhận thấy nhiều nội dung của vụ án chưa được làm sáng tỏ, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra lại.
Nhận thấy nhiều nội dung của vụ án chưa được làm sáng tỏ, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra lại.
(GLO)- Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 để điều tra lại theo thủ tục chung đối với vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình.
(GLO)- Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình vẫn còn nhiều nội dung cần được làm rõ. Viện Kiểm sát giữ nguyên đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung, trong khi các bị cáo đề nghị được tuyên không phạm tội.
(GLO)- Chiều 11-9, tại phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình, bị cáo tiếp tục phần tự bào chữa, đưa ra nhiều tài liệu, số liệu để phản bác các vấn đề Viện kiểm sát cho rằng cần tiếp tục điều tra.
(GLO)- Giáo viên được phân công dạy chính khóa môn Tin học nhưng có bằng cấp phù hợp để dạy Toán có được tổ chức dạy thêm và thu tiền của chính những học sinh mình đang dạy Tin học? Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn làm rõ vấn đề này.
(GLO)- Việc tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm không nhằm hạn chế nhu cầu học tập chính đáng mà hướng đến ngăn chặn tình trạng lợi dụng dạy thêm để trục lợi, gây áp lực cho học sinh và phụ huynh.
(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đề xuất, giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
(GLO)- Khi năm học 2026-2027, theo các chỉ đạo mới của ngành giáo dục, việc tăng cường thanh tra, công khai các khoản thu và siết chặt hoạt động dạy thêm sẽ là những giải pháp trọng tâm nhằm lập lại kỷ cương trong trường học.
(GLO)- Theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, nếu được đầu tư đồng bộ về hạ tầng số, việc quản lý dạy thêm, học thêm sẽ hiệu quả hơn.
(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Trong đó, bổ sung quy định về việc báo cáo rõ mối quan hệ giữa giáo viên với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.
Chủ trương sửa đổi một số điều của Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm dù mang tính định hướng tích cực vẫn tồn tại không ít vấn đề
(GLO)- Tại Thông tư mới đang lấy ý kiến, Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh, cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho giám đốc sở GD&ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của hiệu trưởng nhà trường.
(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30-12-2024 quy định về dạy thêm, học thêm.
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở GD-ĐT làm rõ đơn phản ánh cho rằng 2 giáo viên tổ chức dạy thêm môn võ trong trường và thu tiền không đúng quy định.
(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp đối với giáo dục phổ thông.
Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, giáo viên đưa nội dung trong bài giảng chính khóa vào dạy thêm là không hoàn thành trách nhiệm và hành vi này cần được nghiêm cấm.
Dự thảo Luật Nhà giáo sau khi chỉnh lý quy định theo hướng không cấm tuyệt đối việc dạy thêm, học thêm, nhưng quy định rõ nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức.
Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định việc dạy học 2 buổi/ngày với cấp THCS, THPT là khuyến khích, chưa bắt buộc.
Một trường tiểu học ở TP Buôn Ma Thuột bị phản ánh tổ chức dạy thêm, thu tiền dưới hình thức câu lạc bộ, bất chấp quy định của Bộ GD-ĐT.
Dù Bộ GD-ĐT đã yêu cầu nhưng 19 tỉnh/thành vẫn chưa gửi báo cáo về tình hình triển khai thực hiện thông tư 29 về dạy thêm, học thêm.
(GLO)- Sáng 25-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” năm 2025 với chủ đề “Tạo môi trường an toàn cho trẻ em Gia Lai khi đến trường”.
Nội dung Thông tư 29/2024 đưa ra quy định mới với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường.
Học sinh chia sẻ chỉ muốn có một ngày nghỉ trọn vẹn trong tuần. Điều tưởng như hiển nhiên lại thành xa xỉ khi các em phải gánh quá nhiều áp lực học hành, thi cử, kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ...
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |