Xác minh phản ánh 'trường bất chấp lệnh cấm tổ chức dạy thêm thu tiền'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một trường tiểu học ở TP Buôn Ma Thuột bị phản ánh tổ chức dạy thêm, thu tiền dưới hình thức câu lạc bộ, bất chấp quy định của Bộ GD-ĐT.

Sáng 3-4, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tổ chức kiểm tra phản ánh của phụ huynh việc dạy thêm, thu tiền tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám - TP Buôn Ma Thuột bị phản ánh tổ chức dạy thêm thu tiền
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám - TP Buôn Ma Thuột bị phản ánh tổ chức dạy thêm thu tiền

Trả lời câu hỏi trường tổ chức các câu lạc bộ để dạy thêm, thu tiền có đúng quy định hay không, lãnh đạo này cho biết trước đây có một số văn bản của Sở GD-ĐT về việc tổ chức các câu lạc bộ. Hiện phòng đang chờ quy định, hướng dẫn của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT. Khi đã có văn bản hướng dẫn cụ thể thì các trường phải căn cứ vào đó để thực hiện nghiêm.

Trước đó, ông N.L.H.P. (Phó ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám) đã có đơn phản ánh tới Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột cho rằng nhà trường tổ chức dạy thêm có thu tiền là không đúng với Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT.

Theo phản ánh, từ đầu năm học 2024-2025 đến nay, nhà trường tổ chức dạy thêm cho học sinh toàn trường với tên gọi câu lạc bộ 4 tiết/tuần cho các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và kỹ năng sống, với mức phí 130.000 đồng/học sinh/tháng. Trong khi đó, Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT cấm dạy thêm ở khối tiểu học có hiệu lực từ ngày 14-2.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông P. cho biết nhiều phụ huynh đã phản ánh đến Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường về việc tổ chức dạy thêm, thu tiền trái quy định. Tiếp nhận thông tin, ông đã trao đổi với lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường không tiếp thu ý kiến, vẫn tổ chức dạy thêm nên ông đã phản ánh lên Phòng GD-ĐT thành phố.

"Nhà trường thu 130.000 đồng/học sinh/tháng đối với các gia đình có điều kiện thì không đáng gì. Tuy nhiên, còn nhiều phụ huynh kinh tế khó khăn nên việc dạy thêm trở thành gánh nặng cho họ. Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT đã quy định rõ nên không thể lấy lý do UBND tỉnh chưa có hướng dẫn để cố tình dạy và thu tiền" - phụ huynh này nói.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null