Bộ GD-ĐT chưa bắt buộc dạy 2 buổi/ngày từ lớp 6 đến lớp 12

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định việc dạy học 2 buổi/ngày với cấp THCS, THPT là khuyến khích, chưa bắt buộc.

Trước thông tin học sinh cấp THCS, THPT sẽ phải học 2 buổi/ngày đang gây xôn xao dư luận, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), đã có trao đổi để làm rõ hơn vấn đề này.

Ông Thái Văn Tài khẳng định Bộ GD-ĐT khuyến khích chứ chưa bắt buộc dạy học 2 buổi/ngày ở cấp THCS, THPT. ẢNH: HIỆP TRẦN
Ông Thái Văn Tài khẳng định Bộ GD-ĐT khuyến khích chứ chưa bắt buộc dạy học 2 buổi/ngày ở cấp THCS, THPT. ẢNH: HIỆP TRẦN

Theo ông Tài, hiện nhà nước đầu tư cơ sở vật chất về phòng học, về giáo viên đủ với định mức. Trường là nơi tổ chức cho học sinh học tập, đáp ứng chương trình và theo nhu cầu người học.

Việc đáp ứng theo chương trình là nhiệm vụ, còn theo nhu cầu người học là thực tiễn cuộc sống.

Ví dụ, học về năng lực số để trở thành công dân số. Học để cung cấp kiến thức hướng nghiệp, chọn nghề nghiệp phù hợp trong bối cảnh môi trường xã hội tiến bộ hàng ngày để trở thành nguồn nhân lực của thế giới. Phải hiểu được khả năng và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Ví dụ thứ hai mà ông Tài nêu, là một số kiến thức do thực tiễn cuộc sống đặt ra mà trong chương trình không thể đáp ứng được.

"Vì vậy, trường THCS, THPT phải hướng đến học buổi 2 khi đủ cơ sở vật chất, và đó là một trong những nhu cầu chính đáng của người học, hướng đến đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục", ông Tài nói.

Tuy nhiên, ông Tài khẳng định, Bộ GD-ĐT không yêu cầu bắt buộc. Việc "hướng đến" như đề cập ở trên hiểu theo nghĩa, nơi nào đủ điều kiện thì phải khai thác hiệu quả, hết công năng cơ sở vật chất được nhà nước đầu tư. Trường nào đủ cơ sở vật chất thì mở cửa cả ngày để học sinh đến tự học, tránh việc buổi chiều mà trường đóng cửa, còn học sinh thì phải chạy đôn đáo tìm nơi để học bổ sung.

"Hướng đến và bắt buộc là 2 việc khác nhau", Vụ trưởng Thái Văn Tài khẳng định và nhấn mạnh Bộ khuyến khích các trường đủ điều kiện tổ chức dạy buổi 2.

Buổi 2 không phải để dạy thêm

Ông Tài cũng nêu rõ, thay vì trước đây cứ học 5 tiết đến 12 giờ, thậm chí 12 giờ 30, thì nay dành ra 2 buổi để các em học đỡ áp lực. Và các em lại được học thêm theo nhu cầu, như học tiếng Anh với người nước ngoài, năng lực số, AI… và những nội dung do thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Thông tin về khảo sát của Bộ, ông Tài cho biết, hầu hết địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Bộ Chính trị quyết tâm tuyển giáo viên để đủ theo định mức rồi, nên tỷ lệ trường THCS, THPT đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày chiếm tỷ lệ khá nhiều.

Tuy nhiên, các trường đang lúng túng để xác định rành mạch nội dung dạy buổi 2.

"Vì vậy, sắp tới Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn để nói rõ nội dung dạy buổi 2, không phải dạy thêm học thêm, mà dạy thêm kiến thức, kỹ năng, nội dung để đáp ứng xu thế phát triển của xã hội mà học sinh cần có", ông Tài cho biết.

Về học phí khi tiến hành dạy học 2 buổi/ngày, ông Tài cho rằng, học phí được quản lý theo Nghị định 24/2021 của Chính phủ và HĐND tỉnh sẽ xác định nội dung, mức thu trên địa bàn.

Có nội dung miễn phí và có nội dung phải thu phí. Ví dụ, một số địa phương có nguồn lực thì xác định là học sinh của mình phải trang bị nội dung này và được miễn phí, rồi ngân sách sẽ đảm bảo theo Nghị định 24 về quản lý hoạt động giáo dục trong trường học. HĐND tỉnh sẽ quyết định việc này.

Theo các quy định hiện hành, đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc dạy học 2 buổi/ngày chỉ bắt buộc ở cấp tiểu học; cấp THCS, THPT chương trình được thiết kế dạy học 1 buổi/ngày.

Theo Tuệ Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

(GLO)- Không học đến khuya, không chạy theo số lượng đề thi, Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) chọn cho mình cách học "ít mà chất", lấy việc hiểu sâu và rèn tư duy làm nền tảng. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T (Toán, Vật lý, Tin) với 29 điểm.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null