Đặng Văn Lâm được đội bóng Thái Lan tạo điều kiện sang châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đặng Văn Lâm đang có phong độ rất cao và CLB chủ quản của anh cũng sẵn sàng hỗ trợ nếu thủ thành này muốn sang châu Âu thi đấu.
Thủ thành số 1 của ĐTVN đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp trên đất Thái Lan khi anh chiếm được suất bắt chính và liên tục tỏa sáng trong màu áo của Muangthong United. Với phong độ ấn tượng, đã có rất nhiều tin đồn về tương lai của Đặng Văn Lâm.
Tương lai của thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đang là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn từ truyền thông Thái Lan. Chiều 29/10, tờ báo thể thao SMM Sport của Thái Lan đã đăng tải những phát biểu quan trọng từ CLB Muangthong, khẳng định rằng đội bóng này sẵn sàng tạo điều kiện cho Văn Lâm sang châu Âu thi đấu.
 
Văn Lâm đang có phong độ rất cao trên đất Thái
Văn Lâm đang có phong độ rất cao trên đất Thái
Ông Ranarit Suwacha - Giám đốc điều hành tại CLB Muangthong cho biết: "Đặng Văn Lâm là thủ môn rất giỏi. Anh ấy đã chứng tỏ mình là thủ thành số một ở khu vực Đông Nam Á. Anh ấy vẫn đang là cầu thủ trụ cột của chúng tôi.
Không ai nghi ngờ kỹ năng của Văn Lâm. Anh ấy đã chơi ở châu Âu trước đây và nếu có cơ hội thích hợp để anh ấy quay trở lại châu Âu thi đấu, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ".
Trước những tin đồn rằng Muangthong sẽ bán Văn Lâm cho một đội bóng ở V.League, cụ thể là CLB TPHCM để chào đón người cũ Kawin Thamsatchanan, ông Ranarit Suwacha một mực phủ nhận: "Những thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Vì hiện tại, chưa từng có đội bóng nào của Việt Nam đưa ra đề xuất chiêu mộ Văn Lâm".
 
Văn Lâm được tạo điều kiện sang châu Âu thi đấu
Văn Lâm được tạo điều kiện sang châu Âu thi đấu
Tuy nhiên, nếu Văn Lâm có thể sang châu Âu thi đấu như điều mà vị lãnh đạo của Muangthong vừa đề cập, đó sẽ là kịch bản rất thú vị và đáng chờ đợi với những người hâm mộ tại Việt Nam.
Trong quá khứ, Văn Lâm cũng từng thi đấu trong màu áo CLB Spartak Moscow và Dynamo Moscow ở giải VĐQG Nga. Do vậy, nếu sang châu Âu, có thể thủ thành sinh năm 1993 sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để thích nghi với cuộc sống và môi trường bóng đá ở Lục địa già.
Tesoro Mio (Sports442/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null