Đàn bò hơn 40.000con khiến cha con ông Trần Bắc Hà bị bắt giờ ởđâu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nông trại nuôi bò được đầu tư ngàn tỷ giờ biến thành cánh đồng chuối, nhiều người đặt dấu hỏi "đàn bò hơn 40.000 con được mua về chăn nuôi giờ ở đâu?"
Nông trại bò ngàn tỷ không một tiếng bò kêu
Chiều 30/3, nhóm PV VTC News tìm đến công ty chăn nuôi Bình Hà nằm trên 2 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để ghi nhận tình hình sản xuất kinh doanh tại đây sau thông tin khởi tố hàng loạt người liên quan đến công ty này, trong đó có bố con ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV).
 
Vườn chuối hàng trăm ha ở nông trại bò vang tiếng một thời.
Vượt qua con đường đất gồ ghề, len lỏi sau những quả đồi sâu tít tận bóng núi, chúng tôi cũng tìm đến được nông trại bò vang tiếng một thời ở nơi đây.
Khác với suy nghĩ của chúng tôi về cánh đồng xanh mướt với những chú bò thẩn thơ gặm cỏ trong ráng chiều, cả vạt đồi nằm trong thung lũng này không còn cỏ, cũng không có bò, thay vào đó là bạt ngàn chuối xanh.
Phía ngoài khu nông trại nhếch nhác, vắng bóng người, không một tiếng bò khiến cho khung cảnh nơi đây càng đìu hiu buồn bã.
Nhờ có tấm biển bằng bê tông ghi dòng chữ "Trung tâm điều hành của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà" khá hoành tráng trước cổng mới khiến người ta hình dung nổi nơi đây từng được đầu tư lớn không kém bất cứ một nông trường bò nổi tiếng nào.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Võ Tá Long - bảo vệ của công ty Bình Hà cho biết, hiện tại các phòng ban của công ty đã ngừng hoạt động, chỉ còn bộ phận công nhân chăm sóc chuối với diện tích gần 200 ha là còn duy trì.
Chúng tôi xin phép được vào sâu để tham quan nơi chăn nuôi bò trước đây, tận mắt chứng kiến hàng ngàn m2 nhà xưởng chăn nuôi bò bằng sắt thép đã bị bỏ hoang, không còn một con bò. 
 
 Khung cảnh hoang tàn, đổ nát ở khu chăn nuôi.
Nhiều khu chăn nuôi được đầu tư hàng trăm tỉ bị hỏng hóc, hoen gỉ được tháo dỡ nằm ngổn ngang  như một bãi phế liệu.
Theo quan sát của chúng tôi, nhiều khu chuồng trại đã không được thực hiện đúng chức năng từ nhiều năm. Quy mô chuồng trại hoành tráng nhưng mọi thứ đều trống không, cũ kỹ.
Một người dân tại xã Cẩm Mỹ xuất hiện trong khu trồng chuối chia sẻ với phóng viên, công ty Bình Hà đã chuyển sang trồng chuối từ 1-2 năm nay. Tuy nhiên, việc trồng chuối này cũng không hiệu quả. 
"Thật tiếc cho một dự án lớn. Chúng tôi cứ nghĩ sẽ được đổi đời nhờ dự án này, vậy mà không ngờ nó lại bi thảm thế này...", người nông dân thẫn thờ nói.
 
Tấm biển của Trung tâm điều hành của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà dựng trước cổng vườn chuối.
Đàn bò hơn 40.000 con đi đâu?
Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi tìm cách liên hệ với ông Võ Phi Long - Phó Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Bình Hà.
Trả lời qua điện thoại, ông Long cho biết công ty đã ngừng chăn nuôi bò từ cuối năm 2018 và chuyển sang trồng chuối với diện tích gần 210ha, thời điểm hiện tại công ty vẫn còn 150 người đang thực hiện nhiệm vụ kinh doanh sản xuất ở đây.
Trước nghi vấn về việc số bò hàng chục ngàn con bỗng dưng biến mất, ông Long nói: "Từ khi đưa vào hoạt động đến nay công ty nhập về khoảng 43.000 con bò. Số bò này sau thời gian chăn nuôi đã được xuất bán thành thành nhiều đợt.
Đến đầu năm 2017 thì công ty ngừng nhập bò và chỉ còn 2.000 con. Đến năm 2018 thì công ty tiếp tục xuất bán gần 1.000 con. Thời điểm cuối năm 2018, Ngân hàng BIDV đứng ra bán gần 1.000 con bò còn lại với số tiền gần 15 tỷ đồng."
Ông Long chia sẻ, do khó khăn đầu ra, đầu vào, nhân sự lãnh đạo công ty có nhiều biến động, nguồn vốn huy động khó khăn, từ năm 2017 ngân hàng ngừng giao dịch nên công ty như "rắn mất đầu", kinh doanh đình trệ và phải chuyển sang phương án trồng chuối.
"Hiện nay công ty vẫn đang duy trì được sản xuất, lương cơ bản của công nhân bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Phương án lâu dài thì công ty đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh để xin giải pháp", ông Long nói.
 
Khu chuồng trại chăn nuôi được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng không có bóng dáng một con bò nào.
 
Nhiều khu chăn nuôi bị hỏng hóc, hoen gỉ được tháo dỡ nằm ngổn ngang như một bãi phế liệu.
 
Khu chăn nuôi bò bị bỏ hoang sau khi được đầu tư hàng trăm tỷ đồng.
Số phận bi thảm của nông trại bò ngàn tỷ
Từ năm 2015 Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà với hơn 4.500 tỉ đồng, trên diện tích hơn 2.163ha thuộc hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Với sự ủng hộ của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã chấp thuận cho Công ty Bình Hà vay 3.162 tỉ và đến đầu năm 2016 đã giải ngân 810 tỉ đồng.
Sau đó dự án này được nâng lên đến 1 tỉ USD, quy mô lên 254.200 con bò/năm trên diện tích 5.000ha đất, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động, lợi nhuận bình quân đạt 1.000 - 1.500 tỉ đồng.
Sau khi được BIDV giải ngân vốn, Công ty Bình Hà đã xây 65 chuồng trại, 19 hệ thống kho chứa và các công trình phụ trợ trên 68ha đất, trồng 678ha cỏ để nuôi bò...
Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết, từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2017, Công ty Bình Hà đã nhập về 43.387 con bò thịt để nuôi béo. Năm 2018, số bò chỉ còn 782 con, trong khi năm 2016 lỗ hơn 200 tỉ đồng.
Liên quan dự án nuôi bò Bình Hà, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở đối với ông Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú là con trai của ông Trần Bắc Hà, Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Cùng bị khởi tố với ông Trần Duy Tùng là ông Trần Anh Quang, Đinh Văn Dũng và ông Thái Thành Vinh, ba cổ đông sáng lập của Công ty Bình Hà.
Ông Dũng bị khởi tố cả hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hai người còn lại bị khởi tố điều tra tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Riêng ông Dũng từng bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam vì đã có hành vi cấu kết nâng khống khối lượng, chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 100 tỉ đồng khi thực hiện dự án trại chăn nuôi Bình Hà.
 
Ông Trần Duy Tùng (trái) và ông Trần Bắc Hà (phải) trong một sự kiện chung với đối tác nước ngoài.
Theo báo Tuổi trẻ, Công ty Bình Hà tại Hà Tĩnh có 3 cổ đông sáng lập gồm các ông Đinh Văn Dũng (Gia Lai) nắm 45% vốn cổ phần, ông Thái Thành Vinh (TP.HCM) 30% và ông Trần Anh Quang (Bình Định) 25% còn lại.
Ông Quang, trước đó là chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn An Phú, khi trở thành tổng giám đốc của Công ty Bình Hà thì nhường lại chức chủ tịch cho ông Trần Duy Tùng.
Khi giới thiệu dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh, dù BIDV và An Phú không chính thức là chủ đầu tư hoặc có cổ phần tại dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa của Công ty Bình Hà, nhưng hai cái tên này, cùng với Hoàng Anh Gia Lai, luôn góp mặt và các đơn vị này cũng có nhiều buổi làm việc, gửi văn bản qua lại với tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình chuẩn bị cũng như đầu tư dự án.
Một lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, trên thực tế ông Trần Duy Tùng đóng vai trò giống như chủ tịch HĐQT của Công ty Bình Hà tại Hà Tĩnh.
Cũng thông tin trên Tuổi Trẻ, sai phạm của ông Tùng trong vụ án này là đã tự ý bán bò của dự án, thu tiền sử dụng cá nhân mà không báo cáo.
Điều đáng nói là một tháng sau khi Công ty Bình Hà tại Hà Tĩnh ra đời, một công ty khác cùng tên cũng được thành lập tại Quy Nhơn, Bình Định, cũng do chính 3 cổ đông nói trên sáng lập.
Công ty này dự tính sẽ phát triển một dự án chăn nuôi bò "khủng" tại Bình Định, tổng vốn 3.600 tỉ đồng, quy mô 100.000 con bò. 
Năm 2015, Bình Định đã có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư, giới thiệu một địa điểm cho dự án với diện tích khoảng 5.080ha. Tuy nhiên, do phần lớn diện tích là đất của dân, giải phóng mặt bằng khó khăn, nên sau đó Công ty Bình Hà không đầu tư triển khai gì.
Phan Ấn- Trần Lộc (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.