Đảm bảo hậu cần đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những năm qua, ngành Hậu cần đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp thực hiện công tác bảo đảm hậu cần đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác, cả thường xuyên và đột xuất.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác hậu cần quân đội, nhất là Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29.10.2012 của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Theo thượng tá Trịnh Ngọc Chinh, Chủ nhiệm Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh), hằng năm, cấp ủy các cấp luôn xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 623 là một nội dung quan trọng trong Nghị quyết lãnh đạo của cấp mình. “Ngành Hậu cần các cấp bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, cứu hộ cứu nạn, thường xuyên và đột xuất. Chất lượng công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần ngày càng đi vào nền nếp, đời sống bộ đội ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng ngành được duy trì thường xuyên, nhiều mặt phát triển khá vững chắc”, thượng tá Chinh chia sẻ.

Trung đoàn bộ binh 739 đã linh hoạt, sáng tạo triển khai các mô hình tăng gia, sản xuất hiệu quả. Ảnh: X.N

 Trung đoàn bộ binh 739 đã linh hoạt, sáng tạo triển khai các mô hình tăng gia, sản xuất hiệu quả. Ảnh: X.N

Ngành Hậu cần còn tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, khu quân sự. Đến nay, đã có 151/159 ban CHQS các xã, phường, thị trấn được xây dựng nhà làm việc. Đồng thời, các địa phương, đơn vị còn tổ chức thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, định lượng thực phẩm bảo đảm đủ theo quy định bình quân đưa vào ăn thêm vượt 13,5% định lượng so với quy định. Nhiều cơ quan, đơn vị đã linh hoạt, sáng tạo triển khai các mô hình tăng gia sản xuất và các dịch vụ hậu cần hiệu quả. Trong 10 năm qua, tổng giá trị tăng gia sản xuất ước đạt gần 31,9 tỷ đồng; thu lãi trên 23 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Minh Hiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho hay: Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy các cấp đối với công tác bảo đảm hậu cần. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực; tích cực đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan hậu cần, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần các cấp. Xây dựng nền nếp, tác phong chính quy trên các mặt công tác hậu cần; trước hết là trong thực hiện kế hoạch, chế độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong mọi lĩnh vực công tác.

XUÂN NHÂM

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null