Đak Pơ “về đích” kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Công an huyện Đak Pơ là đơn vị đầu tiên tại tỉnh Gia Lai hoàn thành kế hoạch đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID (TKĐDĐT) cho người dân đủ điều kiện.
Cán bộ Công an huyện Đak Pơ phối hợp với các đoàn thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân. Ảnh: R.H

Cán bộ Công an huyện Đak Pơ phối hợp với các đoàn thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân. Ảnh: R.H

Triển khai kế hoạch đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT, Công an huyện Đak Pơ phối hợp với các nhà mạng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục đăng ký sim chính chủ. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tổ chức ký kết phối hợp với các đoàn thể huyện để thành lập các tổ tuyên truyền, phổ biến tiện ích và hướng dẫn người dân trực tiếp đăng ký, kích hoạt sử dụng ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, Công an huyện cũng chỉ đạo Công an xã, thị trấn tham mưu chính quyền địa phương thành lập các tổ tuyên truyền để vận động người dân đăng ký TKĐDĐT. Sau khi đăng ký thành công, tổ tuyên truyền sẽ phối hợp cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố… tập trung người dân tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn kích hoạt TKĐDĐT.

Thôn An Sơn (xã Cư An) có khoảng 80% dân số theo đạo Công giáo. Vì vậy, thời gian qua, hệ thống chính trị thôn đã triển khai nhiều giải pháp để người dân hiểu về lợi ích của TKĐDĐT. Ông Nguyễn Ngọc Duy-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-cho hay: Trước đây, một bộ phận người dân chưa nhận thức được ý nghĩa, tác dụng của TKĐDĐT. Vì vậy, ngoài việc phối hợp với Ban Trị sự nhà thờ An Sơn (Giáo xứ An Sơn) tuyên truyền, vận động các giáo dân đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT, tháng 2-2023, thôn An Sơn thành lập Tổ Đề án 06 gồm 5 thành viên để phối hợp cùng lực lượng Công an đăng ký, kích hoạt tài khoản cho những người dân đủ điều kiện.

“Đối với các trường hợp người dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên học tập ở địa phương khác, Tổ Đề án 06 và cán bộ Công an tiến hành làm việc với gia đình để liên hệ, kết nối mạng xã hội Zalo, Facebook tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản từ xa. Nhờ vậy, đến nay, thôn An Sơn đã hoàn thành 586/474 chỉ tiêu do cơ quan Công an giao”-ông Duy nói.

Công an huyện Đak Pơ chia sẻ các tiện ích của tài khoản định danh điện tử cho người dân. Ảnh: R'Ô HOK

Công an huyện Đak Pơ chia sẻ các tiện ích của tài khoản định danh điện tử cho người dân. Ảnh: R'Ô HOK

Còn ông Phan Thanh Tùng-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 (thị trấn Đak Pơ) cho biết: Ngay sau khi có chủ trương về đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT, hệ thống chính trị của tổ dân phố đã họp bàn triển khai kế hoạch và thông tin rộng rãi cho người dân trên loa truyền thanh. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các trưởng xóm tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo chủ trương đã đề ra. Vì vậy, việc triển khai nhiệm vụ nhận được sự hưởng ứng cao của người dân.

Theo Thiếu tá Đặng Đức Khoa-Trưởng Công an thị trấn Đak Pơ: Được sự hướng dẫn, chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo Đề án 06 của thị trấn về các giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cài đặt, kích hoạt TKĐDĐT. Tiếp đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo quyết liệt hệ thống chính trị vào cuộc cùng vận động người dân thực hiện chủ trương này. Cùng với đó, Công an thị trấn phân công các cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn phối hợp cùng với hệ thống chính trị tổ dân phố, làng vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT.

“Thị trấn có 1.603 hộ với 5.776 khẩu. Trên cơ sở danh sách công dân đã làm căn cước gắn chip điện tử, Công an thị trấn đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động các trường hợp này đăng ký, kích hoạt tài khoản. Nhờ vậy, đến nay, đơn vị đã kích hoạt 2.493/2.381 tài khoản, đạt 102,7% chỉ tiêu cấp trên giao”-Thiếu tá Khoa thông tin.

Song song với việc xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn vận động người thân, người dân trên địa bàn đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT. Công an huyện bố trí cán bộ, chiến sĩ có trình độ công nghệ thông tin và duy trì liên tục các ngày làm việc trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Đồng thời, đơn vị phân công lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý địa bàn thành lập các tổ phối hợp với Công an xã, thị trấn để vận động, hướng dẫn kích hoạt TKĐDĐT cho người dân được nhanh chóng. Đặc biệt, ngày 25-5-2023, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT. Nhờ vậy, việc kích hoạt TKĐDĐT của huyện đạt kết quả cao.

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn-Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ-thông tin: Công an tỉnh giao Công an huyện Đak Pơ tuyên truyền, vận động công dân đăng ký, kích hoạt 16.283 TKĐDĐT. Tính đến ngày 29-9-2023, Công an huyện đã vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, đơn vị đã đăng ký được 19.239 trường hợp (đạt 118,2% chỉ tiêu), kích hoạt được 16.358 trường hợp (đạt 105,5% chỉ tiêu). Trong đó, một số đơn vị Công an cấp xã kích hoạt vượt chỉ tiêu như: Công an xã An Thành đạt 106,3%, Công an xã Cư An đạt 120%, Công an xã Phú An đạt 105,8%, Công an xã Yang Bắc đạt 105,7% và Công an thị trấn Đak Pơ đạt 102,7%. “Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công dân đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT để góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của Công an tỉnh”-Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

null