Đại học Y Hà Nội lần đầu tiên mở ngành Tâm lý học, tuyển sinh khối C, D

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội mở thêm ba ngành học mới, trong đó đáng chú ý là ngành Tâm lý học, tuyển 60 chỉ tiêu, theo ba khối thi B, C, D01, mỗi khối 20 chỉ tiêu.
Thí sinh dự thi để xét tuyển vào các trường đại học. (Ảnh: TTXVN)

Thí sinh dự thi để xét tuyển vào các trường đại học. (Ảnh: TTXVN)

Hôm nay, Trường Đại học Y Hà Nội đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Theo đó, trường mở thêm ba ngành mới là Kỹ thuật phục hình răng, Hộ sinh và Tâm lý học.

Trong đó, ngành Kỹ thuật phục hình răng tuyển sinh khối B, chỉ tiêu 50 sinh viên. Ngành Hộ sinh tuyển sinh khối B với chỉ tiêu 50 em. Ngành Tâm lý học tuyển 60 chỉ tiêu, theo ba khối thi B, C, D01, mỗi khối 20 chỉ tiêu.

Trường cũng tuyển sinh 2 chỉ tiêu khối D01 cho ngành Y tế công cộng. Các ngành còn lại vẫn tuyển theo khối B00 như mọi năm. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay là 1.720 sinh viên.

Trường có 4 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024; xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024; xét tuyển kết hợp điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (chứng chỉ ngoại ngữ là điều kiện sơ tuyển).

Trường dành 25% chỉ tiêu tuyển thẳng cho mỗi ngành. Nếu thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng không đủ 25%, chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Trường sẽ công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành sức khỏe tuyển sinh năm 2024.

Trường dự kiến mức học phí từ 15 triệu đồng đến 55,2 triệu đồng/năm tuỳ theo ngành đào tạo. Trong đó, các ngành có học phí thấp nhất là Tâm lý học, Dinh Dưỡng, Y tế công cộng, cao nhất là Y khoa, Y học cổ truyền.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null