Đại án PVC: Dấu vết Trịnh Xuân Thanh dưới thời ông Đinh La Thăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng của Tổng công ty CP xây lắp dầu khí (PVC) tiếp tục được mở rộng. Không chỉ cựu Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh chịu quy án, mới đây ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch PVN cũng chịu chung số phận.

 



Sai phạm của Trịnh Xuân Thanh

Khi ông Đinh La Thăng làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (2005-2011), cũng là lúc Trịnh Xuân Thanh liên tục giữ các trọng trách tại PVC.

Công ty này liên tục được giao thầu các dự án trọng điểm của ngành dầu khí như Nhiệt điện Thái Bình 2, ethanol Phú Thọ…

Không chỉ là “tác giả” chính của số lỗ hơn 3.200 tỷ của PVC (tính đến hết tháng 6/2013), những dự án mà PVC được giao làm nhà thầu đến nay cũng đầy tai tiếng.

Tháng 6-2010 Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận là đơn vị thực hiện gói thầu EPC dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Giá trị Hợp đồng là hơn 918 triệu USD và gần 6.000 tỷ đồng.

Chủ đầu tư đã tạm ứng cho Tổng thầu số tiền là 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 5,861% giá trị Hợp đồng.

Sau khi có tiền tạm ứng, tổng thầu PVC đã bị cho là chi chưa đúng mục đích. Sử dụng 1.080 tỷ đồng để thanh toán khoản 425 tỷ đồng nợ gốc vay ngân hàng và dùng 55 tỷ đồng thanh toán lãi vay uỷ thác của PVN. Ngoài ra, lãnh đạo PVC thời điểm đó là ông Trịnh Xuân Thanh còn chi 74 tỷ đồng để hỗ trợ nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ, bổ sung 103 tỷ đồng hỗ trợ cho công trình Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Ngoài ra, PVC còn góp mặt trong nhiều công trình lớn của ngành dầu khí như ethanol Phú Thọ, nhiệt điện Vũng Áng 1, Kho chứa LPG Thị Vải…

Đến nay, dự án ethanol Phú Thọ vẫn còn dở dang, nằm đắp chiếu, nhiều lãnh đạo công ty con của PVC trực tiếp thi công dự án cũng đang bị xử lý về pháp luật.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tại dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ, cơ quan chức năng đã làm rõ những sai phạm có liên quan đến nhà thầu là Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) - thời điểm ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch.

Dự án Phú Thọ tổng mức đầu tư khi phê duyệt là 1.317 tỷ đồng, giá trị gói thầu EPC hơn 59 triệu USD nhưng trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư PVB và nhà thầu PVC đã điều chỉnh giá trị hợp đồng EPC tăng thêm hơn 14,3 triệu USD. Trong số 5 dự án thua lỗ của ngành dầu khí, duy nhất Ethanol Phú Thọ là dự án khởi công sớm nhất nhưng đến giờ vẫn chưa được hoàn thành. Dự án dừng thi công các hạng mục từ cuối 2011 và vẫn "chết lâm sàng" từ đó đến nay. Tới 31/12/2016, tổng nợ phải trả của Ethanol Phú Thọ là 826 tỷ đồng.


 

 Vụ thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng của Tổng công ty CP xây lắp dầu khí (PVC) tiếp tục được mở rộng.
Vụ thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng của Tổng công ty CP xây lắp dầu khí (PVC) tiếp tục được mở rộng.


Cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc đã phanh phui ra nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tại những dự án do PVC làm nhà thầu.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều đời chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kể cả ông Đinh La Thăng. Hàng chục cán bộ khác của PVN, PVC cũng vướng vòng lao lý.

Khi ông Đinh La Thăng rời PVN để làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vào năm 2011, thì 2 năm sau Trịnh Xuân Thanh cũng rời PVC để lại khoản lỗ gần 3.300 tỷ. Cả hai đều băng băng trên đường quan lộ, cho đến khi bị khởi tố, bắt giam. Ông Đinh La Thăng thậm chí còn leo lên được vị trí Ủy viên  Bộ Chính trị trước khi bị kỷ luật cho thôi chức.

Tính đến nay, hàng loạt lãnh đạo các cấp của PVN đã bị khởi tố, bắt giam. Trong đó có ông Đinh La Thăng, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Đình Mậu…

Loạt sếp PVC bị bắt

Còn tại PVC, hàng chục “người PVC” đã bị khởi tố bắt giam, trong đó đứng đầu là Trịnh Xuân Thanh.

Kể từ khi nhậm chức Tổng giám đốc PVC vào tháng 12/2007, rồi Chủ tịch PVC từ tháng 2/2009, Trịnh Xuân Thanh và nhiều 'trợ thủ' dưới quyền đã có nhiều sai phạm và nay chính họ đang bị khởi tố, bắt để phục vụ điều tra.

Những 'trợ thủ' đắc lực của Trịnh Xuân Thanh ngày ấy có Vũ Đức Thuận, Tổng giám đốc PVC; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC, Nguyễn Ngọc Quý, Phó chủ tịch PVC…

Năm 2013, Trịnh Xuân Thanh rời ghế nóng PVC để tiếp tục con đường quan lộ của mình. Nhưng từ vụ chiếc xe Lexus biển xanh, những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh khi còn là người đứng đầu PVC lần lượt lộ diện.

Đó là đầu mối ban đầu để các đại án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh lần lượt được khởi tố, điều tra. Hàng loạt cựu sếp PVC thời Trịnh Xuân Thanh cùng chung số phận.

Đến thời điểm này, các cựu sếp to nhất của “công ty mẹ” PVC đều đã bị khởi tố và tạm giam, bao gồm Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC), Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Ngọc Quý, nguyên phó chủ tịch PVC, Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC, ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)…

Dự kiến đầu năm 2018, đại án Trịnh Xuân Thanh-PVC sẽ được đưa ra xét xử.

Hà Duy (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

null