Đưa nông sản lên môi trường số
Trước đây, việc tiêu thụ nông sản, đặc sản của người dân Đak Pơ chủ yếu dựa vào các mối quen, chợ truyền thống hoặc thương lái nên phạm vi khách hàng còn hạn chế. Không ít hộ có sản phẩm tốt nhưng chưa biết cách chụp ảnh, quay video, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, dẫn đến khó tiếp cận khách hàng ngoài địa phương và tìm đầu ra ổn định.
Từ thực tế đó, thực hiện Đề án phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, Đoàn xã Đak Pơ được Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao triển khai Dự án “Chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn xã”.
Ngày 1-3-2026, mô hình “Chợ số Đak Pơ” chính thức ra mắt trên nền tảng Facebook, tạo không gian kết nối người bán và người mua trực tuyến. Người dân có thể đăng tải hình ảnh, thông tin sản phẩm, giá bán và số điện thoại liên hệ để khách hàng tìm hiểu, đặt hàng.
Sau thời gian hoạt động, “Chợ số Đak Pơ” thu hút hơn 5.500 thành viên, trong đó nhiều hộ dân, tiểu thương thường xuyên đưa sản phẩm lên giới thiệu.
Theo chị Bùi Thanh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đak Pơ, ngày càng có nhiều hộ chủ động đưa sản phẩm lên “Chợ số”, cho thấy người dân đang mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng công nghệ để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.
Không dừng ở việc tạo không gian mua bán trực tuyến, Đoàn xã còn hướng dẫn người dân tạo tài khoản, đăng tải nội dung và hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên trực tiếp đến các hộ sản xuất để quay, dựng video, ghi lại từ nguyên liệu, công đoạn chế biến đến hình ảnh người dân làm ra sản phẩm.
Theo anh Nguyễn Hoàng Huy - Phó Bí thư Đoàn xã Đak Pơ, thành viên Ban quản trị “Chợ số Đak Pơ”, khó nhất là thể hiện được điểm đặc biệt của sản phẩm trong một video ngắn nhưng vẫn giữ sự tự nhiên, chân thực. Nhiều người làm sản phẩm chưa quen diễn đạt trước máy quay nên đoàn viên, thanh niên vừa quay vừa hướng dẫn.
“Quan trọng nhất là tạo được câu chuyện và cảm xúc thay vì chỉ đơn thuần giới thiệu hàng hóa”, anh Huy chia sẻ.
Đoàn xã đã thực hiện, hỗ trợ một số video giới thiệu sản phẩm; trong đó, các video về rượu ghè, ổi ruby nhận được lượng xem và tương tác khá tốt, góp phần giúp sản phẩm được nhiều người biết đến hơn.
Từ video đến khách hàng mới
Hiệu quả của cách làm này thể hiện qua câu chuyện của chị Đinh Thị Phyen, người bán rượu ghè ở làng Gliek, xã Đak Pơ.
Trước đây, chị Phyen chủ yếu bán rượu ghè cho người quen, bà con trong địa phương và khách mua trực tiếp. Việc giới thiệu sản phẩm phần lớn dựa vào truyền miệng nên lượng khách chưa nhiều.
Sau khi video được đăng trên “Chợ số Đak Pơ”, chị nhận thêm nhiều người hỏi về sản phẩm và cách đặt mua. Đáng chú ý, có khách ở ngoài địa phương biết đến rượu ghè qua video rồi liên hệ trực tiếp.
“Có những khách khi liên hệ đã nói rõ rằng họ xem video trên ‘Chợ số Đak Pơ’ rồi mới biết và muốn mua thử. Điều đó giúp tôi xác định được video thực sự có tác dụng đưa sản phẩm đến khách hàng mới”, chị Phyen cho biết.
Việc đưa sản phẩm lên môi trường số cũng giúp chị sử dụng hình ảnh, video để kể câu chuyện về sản phẩm và cách làm rượu. Khách hàng có thể tìm hiểu trước khi liên hệ mua hàng. Chị Phyen cho rằng nếu không có Đoàn xã hỗ trợ, bản thân rất khó tự thực hiện các khâu quay, dựng và đăng video.
Trong khi đó, chị Đinh Thị Tâm (thôn 2, xã Đak Pơ) biết đến sản phẩm qua các video đăng trên “Chợ số Đak Pơ”. Theo chị, hình ảnh chân thực, video về quá trình làm ra sản phẩm giúp người mua hiểu hơn về câu chuyện và nguồn gốc sản phẩm.
Sau khi tìm hiểu, chị quyết định mua vì sản phẩm phù hợp nhu cầu, thông tin rõ ràng và có người bán trực tiếp để liên hệ. Nếu không có “Chợ số Đak Pơ”, chị cho rằng mình khó có thể tiếp cận sản phẩm nếu không thông qua người quen giới thiệu.
Theo chị Bùi Thanh Hoa, lượng theo dõi và tương tác trên “Chợ số Đak Pơ” giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng ở các địa phương khác, nhất là người trẻ, người đi làm xa quê và những người quan tâm đến đặc sản địa phương. Một số sản phẩm trước đây chủ yếu tiêu thụ trong xã hoặc qua người quen thì nay đã có khách ở địa phương khác hỏi mua.
Tuy vậy, mô hình vẫn còn khoảng cách giữa lượt xem, tương tác và đơn hàng thực tế. Mức tăng về lượng người hỏi mua, đơn hàng chưa đồng đều giữa các hộ. Một số hộ, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn hạn chế trong sử dụng mạng xã hội phục vụ kinh doanh.
Theo anh Nguyễn Hoàng Huy, để biến sự quan tâm trên mạng thành đơn hàng, video cần đi cùng thông tin rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm, địa chỉ mua hàng và cách thức liên hệ. Người bán cũng cần phản hồi nhanh, đồng thời có phương án đóng gói, vận chuyển phù hợp.
“Chợ số” có thể tạo sự chú ý, nhưng để biến người xem thành khách hàng cần có cả một quy trình phía sau.
Thời gian tới, Đoàn xã Đak Pơ tiếp tục hỗ trợ người dân đưa sản phẩm lên môi trường số, hướng đến xây dựng “Chợ số Đak Pơ” trở thành kênh kết nối, trao đổi, mua bán thường xuyên, uy tín; qua đó góp phần mở rộng thị trường, nâng giá trị nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP của địa phương.
Ngày 8-8-2026, tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đak Pơ vinh dự là một trong 2 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có mô hình, dự án tiêu biểu mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế ở địa phương từ năm 2024 đến năm 2026.