Đà Nẵng: Ký khống xuất hàng 300 tỉ đồng, chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Thị Thanh Hương được anh trai thuê làm giám đốc, ký khống 42 hóa đơn, tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi Trung Quốc, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Chiều tối 19.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc ký khống giấy tờ, tiếp tay đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thanh Hương (55 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 6 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 10.2000 đến tháng 3.2002, Nguyễn Quang Thuần, Giám đốc Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 tại Đà Nẵng (gọi tắt là Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, thuộc Bộ Thương mại - nay là Bộ Công thương) cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ mua hàng nông lâm thủy sản của các cơ sở, cá nhân để kê khai nguồn hàng (đầu vào).

Thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất khẩu sang Trung Quốc (đầu ra) với doanh số gần 300 tỉ đồng. Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã mua hóa đơn của 17 đơn vị để xin hoàn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

 

 Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú
Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú


Năm 2001, Trần Thành Nhân lập Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Việt Phương (Q.6, TP.HCM) – gọi tắt là Công ty Việt Phương.

Từ tháng 6.2001 đến tháng 9.2001, Nhân thuê em gái là Hương làm giám đốc với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng.

Hương ký khống 2 hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa với Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng gồm các mặt hàng long nhãn, nhãn quả khô, cua, khô mực; ký khống 41 phiếu thu nội dung Công ty Việt Phương thu của Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng 31 tỉ đồng; ký khống xuất 42 hóa đơn 30 tỉ đồng, thuế 1,5 tỉ đồng.


Em gái vào tù, anh trai trốn truy nã

Lợi dụng các giấy tờ này, Thuần và đồng bọn ở Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã hợp thức hóa hồ sơ, làm thủ tục để Cục thuế Đà Nẵng hoàn thuế 1,5 tỉ đồng và chia nhau, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Hương khai nhận, dù biết anh trai thuê Hương làm giám đốc để ký khống nhưng vẫn làm.

Trong vụ án, Nguyễn Quang Thuần, Huỳnh Quốc Văn, Phạm Thị Hồng Vân, Trần Ngọc Gia, Phạm Hữu Cư, Nguyễn Ngọc Dũng, Phạm Thị Sơn, Trần Quốc Anh đã bị tòa các cấp tại TP.Đà Nẵng xét xử năm 2005, buộc bồi thường 8,7 tỉ đồng tiền hoàn thuế. Riêng Trần Thành Nhân đã bỏ trốn, hiện vẫn đang bị truy nã.

 

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null