Đã có 7 nạn nhân tử vong trong vụ tai biến chạy thận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nạn nhân thứ 7 là nam giới 60 tuổi, tử vong đêm 29-5, là một trong hai người bị tai biến nặng nhất (sau khi đã có 6 người tử vong) trong vụ tai biến khi đang chạy thận tại Hòa Bình.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo thông tin về vụ việc

Sáng nay 30-5, TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai cho hay ngay trong đêm qua, 10 bệnh nhân cùng ca chạy thận sáng 29-5 về Bệnh viện Bạch Mai, năm bệnh nhân được xếp điều trị tại Trung tâm Chống độc, năm được xếp vào Khoa Thận nhân tạo. Hiện tại 10 bệnh nhân này đã tạm ổn định và được sắp xếp lọc máu chu kỳ tại Hà Nội.

Tại Hoà Bình hiện còn một nạn nhân bị tai biến nặng, ông Dũng đánh giá tình trạng của bệnh nhân rất nặng, tuy nhiên các bác sĩ đang tích cực cứu chữa.

Ông Dũng cũng cho hay do Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang bị ngừng hoạt động, đêm 29-5 Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận toàn bộ hơn 100 bệnh nhân của khoa về Hà Nội điều trị (thông thường mỗi bệnh nhân cần được lọc máu 3 lần/tuần), giao Bệnh viện Bạch Mai điều phối.

Theo ông Dũng, tại Hà Nội có 14-15 cơ sở điều trị thận nhân tạo, ông đã đề nghị mỗi cơ sở dành ít nhất một máy lọc máu cho bệnh nhân Hoà Bình, trường hợp thiếu thiết bị Bệnh viện Bạch Mai sẽ đảm nhiệm. Được biết hiện hầu hết các cơ sở lọc máy chu kỳ đều quá tải, Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai có cả ca chạy đêm cho bệnh nhân.

Đêm qua 29-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế Hoà Bình. Bà Tiến cũng giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm đầu mối mời các chuyên gia giỏi nhất cứu chữa người bệnh, hạn chế tối đa tử vong.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null