Cụ bà tàn tật xin ra khỏi hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Lê Thị Hương (65 tuổi; ngụ thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa gửi đơn lên UBND xã Phúc Trạch tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo.
Gia cảnh bà Hương đặc biệt khó khăn. Bà là người tàn tật, sức khỏe yếu, phải sống từ nguồn trợ cấp chế độ bảo trợ xã hội. Từ trước đến nay, bà Hương thuộc diện hộ nghèo, neo đơn ở địa phương này. Bà sống trong ngôi nhà tình thương diện tích khoảng 35 m2. Căn nhà đơn sơ, không có đồ vật gì đáng giá. Bà có 1 người con trai đang đi làm ở xa.
Bà Hương cho biết con trai đã lớn và tìm được việc làm, tự lo cho bản thân; còn một mình bà có chế độ hỗ trợ người tàn tật 405.000 đồng/tháng. Ngoài ra, bà trồng thêm rau, chăn nuôi thêm gà, vịt... và tự lo đủ sống qua ngày nên đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo để nhường lại cho hộ khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Thôn 1 Phúc Đồng hiện có 393 hộ, trong đó có 34 hộ nghèo. Tại cuộc họp thôn để bình xét hộ nghèo, bà Hương nói: "Tôi tuy gia cảnh khó khăn nhưng vẫn còn tự lo được cho bản thân và nhận thấy còn một số hộ khác trong thôn khó khăn hơn nên tôi xin rút khỏi danh sách hộ nghèo".
 
Đại diện UBND huyện Bố Trạch thăm hỏi, tặng quà cho bà Lê Thị Hương. Ảnh: Hoàng Phúc
Ông Phan Chí Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho hay khi nhận được đơn xin thoát khỏi hộ nghèo của bà Lê Thị Hương, ông và nhiều người rất bất ngờ bởi từ trước tới nay, dù cố gắng giảm hộ nghèo trên địa bàn nhưng trường hợp bà Hương vừa tàn tật lại đơn thân nuôi con nên xã bao giờ cũng ưu tiên xét cho bà nằm trong diện hộ nghèo.
"Với tinh thần tự nguyện "lá rách ít đùm lá rách nhiều", chúng tôi hoàn toàn thống nhất và hoan nghênh sự vượt khó, ý thức chia sẻ vì cuộc sống cộng đồng của bà Hương. Từ trường hợp của bà Hương, hy vọng sẽ có nhiều trường hợp khó khăn khác, lấy đó làm động lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống" - ông Anh bày tỏ.
Trước nghĩa cử cao đẹp của bà Hương, UBND huyện Bố Trạch đã đến thăm, động viên và tặng quà (gồm một số vật dụng và tiền mặt) trị giá 1 triệu đồng cho bà Hương.
Vừa qua, tại tỉnh Thanh Hóa, cụ Đỗ Thị Mơ (83 tuổi; thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn) cũng đạp xe lên UBND xã 2 lần để xin được thoát nghèo. Cụ sống một mình ở căn nhà cấp 4 đã cũ, rộng khoảng 20 m2 trong ngõ nhỏ. Dù tuổi cao, cụ vẫn thường cuốc đất, trồng rau để mang ra chợ bán, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Theo cụ Mơ, việc xin thoát nghèo là do cụ không còn nghèo và đang giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Ngoài ra, cụ muốn ra khỏi hộ nghèo để làm gương cho một số trường hợp chưa xứng đáng được hưởng chế độ hộ nghèo tại xã học tập, noi theo. Trước hành động đẹp của cụ Đỗ Thị Mơ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng bằng khen cho cụ vì "Đã nêu cao tinh thần tuổi cao - gương sáng, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo".
Hoàng Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null