Công ty TNHH Quicornac: Mở hướng phát triển sản xuất, chế biến và xuất khẩu chanh dây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Công ty TNHH Quicornac (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có những đóng góp tích cực trong việc sản xuất, chế biến và xuất khẩu chanh dây.

Với nguồn nguyên liệu dồi dào cũng như thị trường rộng mở, Công ty TNHH Quicornac đã tạo ra nhiều cơ hội cho người trồng chanh dây trong khai thác hiệu quả loại cây trồng này tại Gia Lai.

Tiềm năng thị trường xuất khẩu

Chanh dây được xác định là 1 trong 4 loại cây ăn quả xuất khẩu chủ lực của tỉnh, là cây trồng chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, hướng đến xuất khẩu.

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, Gia Lai đang đứng đầu cả nước về diện tích chanh dây. Theo thống kê, cuối năm 2023, tổng diện tích chanh dây của tỉnh khoảng 4.800 ha và dự kiến đến năm 2025 sẽ tăng lên khoảng 20.000 ha.

So với nhiều loại cây trồng khác, chanh dây đang cho thấy hiệu quả kinh tế cao khi thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng thu hồi vốn nhanh. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, 1 ha chanh dây cho sản lượng khoảng 40 tấn/năm. Với giá bình quân 15 ngàn đồng/kg, trừ chi phí đầu tư khoảng 200 triệu đồng thì người trồng sẽ lãi từ 350 đến 400 triệu đồng.

Thế nên, cùng với việc nâng dần diện tích chanh dây, tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng và tăng cường khâu chế biến để mở rộng thị trường xuất khẩu. Hiện chanh dây là loại trái cây được ưa chuộng tại nhiều nước, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất nước giải khát.

quiconac3.jpg
Nhà máy sản xuất chế biến chanh dây của Công ty TNHH Quicornac tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: L.M

Theo thống kê, Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu xuất khẩu chanh dây quả tươi ra thị trường thế giới lên đến hàng trăm ngàn tấn/năm và nước ép chanh dây cô đặc khoảng trên 30.000 tấn/năm.

Hiện nay, sản phẩm chanh dây của Gia Lai đã có mặt tại thị trường các nước thành viên EU, Mỹ La tinh, Malaysia, Hàn Quốc, nhiều nhất là Trung Quốc.

Dự kiến, năm 2025, Mỹ và Việt Nam đàm phán thành công về biện pháp kiểm dịch thực vật với chanh dây tươi. Khi đó, nước ta sẽ có thêm sản phẩm chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ với kim ngạch từ 50 đến 100 triệu USD/năm.

Với lợi thế thấy rõ, Công ty TNHH Quicornac đã lựa chọn Gia Lai là địa bàn chiến lược phát triển sản xuất và chế biến chanh dây. Sự có mặt của nhà máy chế biến chanh dây với vốn đầu tư FDI lớn nhất tại tỉnh đã tạo bứt phá ngoạn mục cả về năng suất, sản lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu.

Lợi thế của Công ty TNHH Quicornac là có công suất chế biến hàng chục ngàn tấn chanh dây tươi mỗi năm. Tuy nhiên, con số này cũng chỉ mới đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của thế giới.

quiconac2.jpg
Công nhân phân loại, xử lý tạp chất chanh dây trước khi đưa vào chế biến. Ảnh: L.M

Hiện nhà máy chế biến trái cây của Công ty TNHH Quicornac đang sản xuất các mặt hàng chế biến từ chanh dây như: nước chanh dây cô đặc đông lạnh, chanh dây thanh trùng đông lạnh, hương chanh dây tự nhiên.

Các sản phẩm của Quicornac xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia trên thế giới, chinh phục hầu hết các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Anh, các nước Hồi giáo… Điều này cho thấy năng lực thu mua và chế biến của Công ty là rất lớn. Đây là yếu tố quan trọng để ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân.

Tạo cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân

Ông Lưu Quốc Thạnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quicornac-khẳng định: Hiện nay, năng lực thu mua và chế biến của Quicornac là rất lớn, đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định quanh năm cho bà con nông dân tỉnh Gia Lai nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung và các vùng trồng khác trên cả nước.

Tuy nhiên, biến động thị trường cùng sự ảnh hưởng của khí hậu khiến sản lượng chanh dây năm 2024 giảm mạnh so với năm 2023. Năm 2024, sản lượng chanh dây mua vào không đáp ứng đủ năng lực thu mua và sản xuất của nhà máy.

Không riêng Quicornac mà các nhà máy chế biến chanh dây trên địa bàn cũng đang lo ngại thiếu nguyên liệu sản xuất do sự sụt giảm sản lượng.

Nhu cầu tiêu thụ chanh dây trên thế giới đang ngày càng tăng, bao gồm cả chanh dây tươi và sản phẩm chanh dây đã qua chế biến. Dựa trên thị trường thực tế và tình hình diễn biến khí hậu không thuận lợi ở các nước Nam Mỹ và Trung Quốc, các chuyên gia dự báo, giá chanh dây tiếp tục giữ vững “phong độ” trong thời gian tới.

Bà con nông dân nếu nắm bắt cơ hội tốt, gieo trồng đúng thời điểm, phù hợp với nhu cầu thị trường sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, bà con cũng không nên quá tập trung vào một loại cây trồng (ví dụ như sầu riêng), dễ dẫn đến nguy cơ cung vượt quá cầu, sản phẩm dư thừa và rớt giá.

quy-trinh-xit-rua-xu-ly-tap-chat-chanh-day-truoc-khi-dua-vao-che-bien-tai-cong-ty-tnhh-quicornac.jpg
Quy trình xịt rửa, xử lý tạp chất chanh dây trước khi đưa vào chế biến tại Công ty TNHH Quicornac. Ảnh: L.M

Trước thông tin thị trường, nhu cầu chanh dây trên thế giới ngày càng tăng cao trong khi sản lượng tiêu thụ đang bị thiếu hụt trầm trọng, bà Võ Trần Bích Hạnh-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp SeSan Gia Lai (Khu Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku) cho rằng: Thị trường tiêu thụ chanh dây đang rất rộng mở.

Trong những năm qua, lượng đặt hàng từ các đối tác nước ngoài với các sản phẩm của Công ty như: chanh dây tươi, chanh dây tách hạt, dịch chiết chanh dây… tăng trưởng rất mạnh. Nhiều thời điểm, doanh nghiệp không cung ứng đủ nguồn hàng cho đối tác vì nguồn nguyên liệu chanh dây tươi tại chỗ chưa đủ đáp ứng nhu cầu.

Tây Nguyên được xem là thủ phủ chanh dây của Việt Nam khi chiếm tới hơn 90% diện tích trồng chanh dây của cả nước nhưng hiện cũng chỉ đủ cung cấp một phần nhỏ nhu cầu chế biến cho các nhà máy trên địa bàn.

Bên cạnh các đối tác truyền thống như Trung Quốc, châu Âu, một thị trường tiềm năng khác vừa mở ra với chanh dây Việt Nam là Mỹ. Với cơ hội này, quả chanh dây sẽ được nâng tầm chất lượng, có giá bán tốt hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn cho bà con nông dân.

Nắm bắt xu hướng thị trường, Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp SeSan Gia Lai xem đây là cơ hội để tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, liên kết hợp tác với nông dân để đảm bảo nguồn cung lớn cho thị trường xuất khẩu.

“Chúng tôi đánh giá thị trường Mỹ và châu Âu rất tiềm năng với trái chanh dây Việt Nam. Đây là những thị trường lớn, sẵn sàng nhập khẩu với mức giá cao gấp nhiều lần các thị trường khác nhưng đòi hỏi về tiêu chuẩn chất lượng cũng khắt khe hơn gấp nhiều lần.

Do đó, để chiến thắng tại thị trường này, nông dân và doanh nghiệp đều phải thay đổi, tập trung vào xây dựng sản phẩm chất lượng cao”-bà Hạnh nhấn mạnh.

chitip1.jpg
Cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh yên tâm gắn bó với chanh dây, mở rộng thêm diện tích với nhiều kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: L.M

Trước cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, nhiều nông dân trong tỉnh yên tâm sản xuất, mở rộng thêm diện tích với kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Lê Thị Mây (thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku) phấn khởi cho hay: “Gia đình tôi có 5 năm theo nghề trồng chanh dây. Năm nay, tôi xuống giống Summit Đức Điền trên diện tích khoảng 18 ha ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Với năng suất trung bình khoảng 50 tấn/ha; quả to, đẹp, đảm bảo chất lượng với tỷ lệ xuất khẩu sang châu Âu tới 90%; giá đạt khoảng 65.000 đồng/kg (chanh thường khoảng 17.000 đồng/kg) thì gia đình tôi sẽ có thu nhập khá cao.

Tôi cũng như bà con trồng chanh dây rất vui mừng, mong giá cứ ổn định như hiện tại để người dân yên tâm sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Giá chanh dây thời gian gần đây đã ổn định trở lại, nhích dần lên là tín hiệu tốt để người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, đảm bảo ổn định vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đây là dấu hiệu lạc quan cho thấy sự phục hồi của thị trường chanh dây và cũng là tín hiệu đáng mừng để bà con nông dân nắm bắt cơ hội cho mùa vụ mới.

Có thể bạn quan tâm

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.