Công ty TNHH một thành viên 72 đạt lợi nhuận hơn 20 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-12, Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương và các già làng, người có uy tín trên địa bàn đơn vị đứng chân.
Giám đốc Công ty 72 trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Giám đốc Công ty 72 trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công ty 72 đứng chân trên địa bàn huyện biên giới huyện Đức Cơ, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Vì thế, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã đề ra những giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, năm 2022 giá trị sản xuất của đơn vị đạt 359 tỷ đồng, doanh thu đạt hơn 359 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 20 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng tự vệ tinh, gọn, mạnh.
Cùng với đó, đơn vị nhận giúp đỡ 28 hộ nghèo trên địa bàn, thực hiện "Hũ gạo gắn kết" thu được hơn 4 tấn, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị đã cho người dân mượn hàng trăm ha đất tái canh cao su để trồng lúa nước và hoa màu.
Trước đó, Công ty 72 đã tiến hành các thủ tục nhận nuôi 8 em và hỗ trợ 21 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 3 xã: Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”. Mỗi em được hỗ trợ tiền ăn 60.000 đồng/ngày và dụng cụ học tập, trang bị thiết yếu, phương tiện đến trường. Riêng năm 2022, đơn vị thực hiện 4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 (những năm tiếp theo thực hiện trong 12 tháng). Đối với hỗ trợ học sinh đến trường, mỗi em được nhận 600 ngàn đồng tiền ăn/tháng cùng với dụng cụ học tập, trang bị thiết yếu, phương tiện đến trường.
Lãnh đạo Công ty 72 trao bò hỗ trợ người dân. Ảnh Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo Công ty 72 trao bò hỗ trợ người dân. Ảnh Vĩnh Hoàng
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 72 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát và triển khai mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản”.
Tại chương trình, đơn vị đã trao tặng 35 con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo trị giá hơn 657 triệu đồng.
                                                                                          VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.