Công ty Phạm Gia Khang: Đi đầu trong lĩnh vực điện máy thông minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Phạm Gia Khang (26 Wừu, TP. Pleiku) là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực điện máy thông minh nhằm mang đến những thiết bị công nghệ hiện đại, tiện lợi nhất cho người tiêu dùng.

Công ty Phạm Gia Khang được thành lập năm 2021, trong thời điểm kinh tế đình trệ bởi ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, ngay sau khi thành lập và bước vào hoạt động lĩnh vực điện máy, thay vì cạnh tranh với các nhà phân phối điện máy truyền thống, Công ty đã lựa chọn cho mình một hướng đi mới khác biệt.

1bg-vn1.jpg
Các dòng robot hút bụi lau nhà thông minh là sản phẩm bán chạy nhất tại Công ty Phạm Gia Khang. Ảnh: M.C

Bà Phạm Quyên-Tổng Giám đốc Công ty Phạm Gia Khang-thông tin: Sau đại dịch Covid-19, người dân có phần dè dặt trong chi tiêu. Tuy nhiên, Công ty nhận thấy sự rộng mở thị trường điện máy thông minh là cần thiết trong thời đại hiện nay bởi những tiện ích mà nó mang lại.

“Chúng tôi tập trung vào phân phối các thiết bị cho các bà nội trợ như robot hút bụi, lau nhà, máy rửa chén hay chăm sóc sức khỏe như ghế mát xa, máy chạy bộ và các thiết bị điện máy thông minh khác.

Ban đầu, người tiêu dùng còn có đôi chút e dè. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy những thiết bị này phù hợp với nhịp sống hiện đại, người tiêu dùng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến sự cần thiết trong mỗi gia đình. Đặc biệt, trong quá trình sử dụng, chúng tôi luôn cam kết về chất lượng sản phẩm, chế độ bảo hành, bảo dưỡng cho khách hàng nên đã nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng”-bà Quyên cho hay.

Trong thời điểm công nghệ số đang phát triển không ngừng, Công ty Phạm Gia Khang đã tận dụng lợi thế để quảng bá sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube, Facebook… Bằng các tài khoản cá nhân, bà Phạm Quyên đã quay nhiều hình ảnh về mảnh đất, con người, ẩm thực phố núi, đồng thời lồng ghép các sản phẩm điện máy thông minh sẽ đem đến tiện lợi mà Công ty đang kinh doanh.

Cùng với đó, Công ty cũng kết nối với các YouTuber nổi tiếng trên cả nước để tạo sự lan tỏa không chỉ cho hình ảnh Công ty mà góp phần đem đến một Pleiku xinh đẹp, hấp dẫn trong mắt du khách gần xa.

“Định hướng của chúng tôi không chỉ là khách hàng ở đô thị, cận đô thị tại Gia Lai mà hướng đến khách hàng trên cả nước. Chúng tôi cũng tập trung xây dựng các kênh trên mạng xã hội để nhiều người biết đến mảnh đất Pleiku hơn nữa”-bà Quyên chia sẻ.

Không chỉ đơn thuần bán sản phẩm, Công ty Phạm Gia Khang cũng là đơn vị đầu tiên tại Gia Lai mở dịch vụ chăm sóc, sửa chữa các loại robot với cửa hàng riêng mang tên Spa Robot Phạm Gia Khang (13 Lê Lợi, TP. Pleiku). Cửa hàng được khai trương từ tháng 8-2024 đã trở thành điểm đến cho các khách hàng có nhu cầu bảo dưỡng cho robot của gia đình.

Không chỉ nhận các sản phẩm do chính Công ty phân phối, cửa hàng còn tiếp nhận tất cả các loại robot trên thị trường với đội ngũ thợ sửa chữa lành nghề. Khi khách hàng có nhu cầu, nhân viên của cửa hàng sẽ đến tận nơi đem về bảo dưỡng. Sản phẩm sau khi bảo dưỡng, sửa chữa sẽ vận chuyển đến nhà khách hàng.

2cong-ty-pham-gia-khang-tap-trung-huong-toi-cac-dong-san-pham-dien-may-thong-minh-anh-van-ngoc.jpg
Nhân viên Công ty Phạm Gia Khang hướng dẫn khách hàng tiếp cận các dòng sản phẩm điện máy thông minh. Ảnh: Văn Ngọc

Là một trong những khách hàng sử dụng robot hút bụi, lau nhà của Công ty Phạm Gia Khang, anh Hồ Nhất Nguyên (tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku) bày tỏ: “Ban đầu, gia đình tôi cũng dè dặt nhưng sau khi mua 1 con robot lau nhà, hút bụi thì thấy nó thực sự tiện ích vì 2 vợ chồng khá bận rộn. Robot lau nhà khá sạch lại thông minh, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại. Sau đó, tôi quyết định mua thêm máy rửa chén để vợ tôi đỡ vất vả hơn trong việc nhà. Công ty cũng thường xuyên tư vấn và bảo dưỡng khiến tôi rất yên tâm khi sử dụng sản phẩm”.

Được biết, mỗi tháng, Công ty Phạm Gia Khang bán ra hàng chục sản phẩm điện máy thông minh. “Hiện tại, Công ty dự định sẽ mở thêm các cơ sở tại các địa phương trong tỉnh như Chư Sê, Ayun Pa, An Khê và cả Quy Nhơn nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dòng sản phẩm điện máy thông minh giúp cuộc sống trở nên tiện nghi, thoải mái hơn”-Tổng Giám đốc Công ty Phạm Gia Khang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null