Thu hút đầu tư nước ngoài: Bước đột phá ấn tượng
(GLO)- Năm 2025, công tác thu hút đầu tư nước ngoài ghi dấu ấn đậm nét với 16 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư lên đến hơn 35.683 tỷ đồng, nhiều nhất từ trước đến nay.
(GLO)- Năm 2025, công tác thu hút đầu tư nước ngoài ghi dấu ấn đậm nét với 16 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư lên đến hơn 35.683 tỷ đồng, nhiều nhất từ trước đến nay.
(GLO)- Sáng 25-12, Công ty TNHH Gỗ Gainwell Việt Nam tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy sản xuất hàng nội - ngoại thất cao cấp tại Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Hoạt động khuyến công năm 2025 của Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò đòn bẩy chính sách quan trọng, giúp doanh nghiệp đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thị trường.
Ngày 15-12, VinFast cho biết, đã khánh thành nhà máy ô tô điện tại Subang, đánh dấu bước tiến trong chiến lược kiện toàn năng lực sản xuất toàn cầu và cam kết lâu dài với thị trường Indonesia.
(GLO)- Sáng 13-12, Tổng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau-Cơ sở Bình Định tại Khu Công nghiệp Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây).
(GLO)- Sau AI, Mỹ tiếp tục chuyển trọng tâm sang lĩnh vực robot, đánh dấu bước mở rộng chính sách công nghiệp nhằm cạnh tranh với Trung Quốc trong các lĩnh vực then chốt.
(GLO)- Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến 8 giờ ngày 25-11, đợt lũ lịch sử diễn ra từ ngày 18 đến 20-11 gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.
(GLO)- Sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ là sự kiện hành chính mà còn là bước đi chiến lược, khởi đầu cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong tầm nhìn dài hạn, sự hợp nhất này mở ra cơ hội để Gia Lai trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra vào sáng 24-8.
(GLO)- Ngày 20-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã ký Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.
Là 1 trong 2 vùng kinh tế động lực của tỉnh, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Tỉnh ủy về "đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, thành phố Kon Tum đã có bước “chuyển mình” mạnh mẽ.
Cách đây 3 năm, chàng trai quê Quảng Ngãi một mình sang Pháp cùng ước mơ có thể lãnh hội thật nhiều kiến thức để được chung tay đóng góp vào nền công nghiệp hàng không vũ trụ. Và sau 3 năm, giấc mơ ấy dần trở thành hiện thực.
(GLO)- Năm 2025 là năm có ý nghĩa quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, hệ thống chính trị huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
(GLO)- Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã phát huy sức mạnh đoàn kết, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
(GLO)- Sáng 7-1, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai năm 2024. Theo đó, thu ngân sách toàn tỉnh năm 2024 đạt gần 6.335 tỷ đồng.
Phân khúc nhà ở trên đà hồi phục; pháp lý hoàn thiện hơn, vốn FDI đổ vào bất động sản tăng mạnh là những xu hướng tích cực của thị trường bất động sản Việt Nam năm nay và triển vọng năm 2025.
(GLO)- Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10-12, kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiến hành thảo luận tổ. Các đại biểu đã chia thành 5 tổ, tập trung phân tích, thảo luận những những tồn tại, hạn chế nhằm khơi thông “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế-xã hội.
Chia sẻ dự án: Tuổi trẻ và những cung đường biết nói; Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; Ra mắt sách “Sự tích Chư Đang Ya”; Đức Cơ: 4 người trong gia đình bị chó nhà cắn, 1 người tử vong do bệnh dại… là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến tăng trưởng GDP của nước ta nửa đầu năm 2023 chỉ đạt 3,72%, thấp nhất trong 12 năm trở lại đây là vì đại đa số doanh nghiệp khó khăn, xuất khẩu giảm mạnh, tăng trưởng công nghiệp chỉ đạt 0,44% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng nói là công nghiệp chế biến, chế tạo đã không còn đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng khi chỉ tăng 0,37%. Câu hỏi đặt ra là làm gì để công nghiệp thực sự nắm vai trò dẫn dắt nền kinh tế?
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |