Công an xã An Lương bắt quả tang 2 vợ chồng chuyên móc túi ở chợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-1, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng là vợ chồng chuyên thực hiện hành vi móc túi tại các chợ trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, thời gian gần đây, Công an xã An Lương phát hiện 2 đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại chợ An Lương với biểu hiện nghi vấn nên tổ chức mật phục theo dõi.

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 26-1, lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng này thực hiện hành vi móc túi 2 chiếc điện thoại di động của người dân đang mua bán tại chợ.

hai-vo-chong-moc-tui-dien-thoai.jpg
Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Chung cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng này là Nguyễn Quang Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Chung (cùng SN 1975, trú tại tỉnh Quảng Ngãi). Cặp đôi này khai nhận đã đến địa bàn tỉnh Gia Lai từ khoảng 5 ngày trước, thuê trọ tại địa bàn xã Phù Mỹ rồi đến xã An Lương để móc túi, trộm cắp tài sản tại các chợ.

Tiến hành khám xét phòng trọ của 2 đối tượng, Công an xã An Lương còn thu giữ thêm 10 chiếc điện thoại di động khác do đôi vợ chồng này trộm cắp trước đó đem về cất giấu để tiêu thụ.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null