(GLO)- Ngày 29-1, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng là vợ chồng chuyên thực hiện hành vi móc túi tại các chợ trên địa bàn.
Hiện Công an quận 11 (TP HCM) đã xác định được nhóm đối tượng dàn cảnh cảnh móc túi người phụ nữ và kêu gọi nhóm này hợp tác điều tra, hưởng khoan hồng của pháp luật.
Chiều 21-1, Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất cho biết đã bàn giao 2 đối tượng móc túi người dân đón kiều bào tại ga quốc tế cho cơ quan chức năng xử lí.
(GLO)- Bến xe Đức Long Gia Lai những ngày này liên tục đón những chuyến xe chở khách từ nhiều nơi về Pleiku đón Tết. Từ đây, nhiều chuyến xe cũng bắt đầu đưa khách về các tỉnh phía Bắc đoàn tụ cùng gia đình trong dịp năm mới. Công tác quản lý vận tải hành khách dịp Tết đang được ngành chức năng, các đơn vị điều hành, khai thác đặt lên hàng đầu để có những hành trình an toàn.
(GLO) Nhóm 6 đối tượng chuyên dàn cảnh để móc túi, trộm cắp tài sản của người dân vừa bị Công an huyện Đak Đoa tóm gọn. Đây là các đối tượng trộm cắp có tính chuyên nghiệp và có tổ chức.
Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) thực hiện khám xét nơi ở của ba thành viên trong băng móc túi khét tiếng ở Suối Tiên mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã điều tra, lật tẩy.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Giàng (SN 1973, trú tại tổ 11, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Trần Thị Sâm (SN 1985, trú tại tổ 3, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) về hành vi trộm cắp tài sản.
Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đại chúng không ít lần đưa tin về các vụ việc khách hàng bị nhân viên bán xăng 'móc túi'. Để tránh bị gian lận, mất tiền oan khi đổ xăng, người tiêu dùng cần chú ý một về vài mẹo sau đây.
Một “ông trùm gas phía Bắc“ biệt danh H. “lác“ đã đứng sau, lôi kéo một số doanh nghiệp kinh doanh gas và thành lập nên “Hiệp hội Gas Đắk Lắk“. Hiệp hội này hoạt động bất hợp pháp, lũng loạn, chi phối giá gas, “móc túi“ người tiêu dùng và sẵn sàng “xử“ các đơn vị kinh doanh gas nào không tuân theo “luật“ riêng của Hiệp hội.
Với giấc mộng “chân dài“ trong thời gian ngắn, rất nhiều người dù đã qua tuổi 30 nhưng vẫn lùng mua các loại thuốc tăng chiều cao siêu tốc. Vì sự thiếu hiểu biết, ước mơ vô căn cứ khoa học khiến họ phải “tiền mất, tật mang“.
Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, đằng sau việc thiếu minh bạch của các dự án BOT không chỉ là nhà đầu tư mà cả 1 nhóm lợi ích. Việc người dân tự “lập trại“, giám sát hoạt động trạm BOT Ninh Lộc là minh chứng cho thấy niềm tin của dân bị tát cạn. Trong khi đó, vai trò của Bộ GTVT gần như bằng 0 khi “bỏ mặc“ cả người dân lẫn chủ đầu tư.
Gần đây, nhiều vụ đánh tráo, đổi, cắt ghép tiền liên tiếp xảy ra. Đối tượng lừa đảo sử dụng những chiêu thức ngày càng tinh vi khiến cả những người có nhiều kinh nghiệm cũng có thể bị mắc lừa.
Bất đồng ngôn ngữ, xa lạ với địa phương và các cú sốc văn hoá có thể khiến bạn lơ là khỏi hành lý khi đi du lịch. Đây là lúc những kẻ xấu dễ dàng trộm cắp tiền bạc của bạn nhất.