Công an trắng đêm khám xét nơi ở của băng móc túi Suối Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) thực hiện khám xét nơi ở của ba thành viên trong băng móc túi khét tiếng ở Suối Tiên mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã điều tra, lật tẩy.
 
Tối ngày 19-10, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Quách Chinh Nhân (hay còn gọi là “Siêu nhân”, 47 tuổi) ở cư xá Bà Điểm (huyện Hóc Môn).
Khoảng 22 giờ 30, ông Nhân được trinh sát hình sự Thủ Đức đưa đến Công an xã Bà Điểm để làm các thủ tục liên quan. Đến khoảng 23 giờ, người đàn ông này sau đó được đưa về nơi ở là căn phòng trọ ở cư xá Bà Điểm.
 
Ông Nhân được đưa về nơi ở là căn phòng trọ ở cư xá Bà Điểm (huyện Hóc Môn) để khám xét. Ảnh Tân Yên.
Tại đây, một cán bộ điều tra đã đọc lệnh khám xét dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ghi nhận, căn phòng trọ nơi ông Nhân thuê khá chật, cũ kỹ, tường loang lổ vết mốc; đồ đạc bừa bộn. Thấy công an xuất hiện, một số nam nữ thanh niên bên trong căn phòng này rời đi ra ngoài.
Người đàn ông sinh sống gần đó cho biết, ông Nhân thuê trọ ở đây từ khoảng đầu năm. Ở cùng người này là hai thanh niên vẻ ngoài trắng trẻo, thường thích chơi game chứ không thấy đi làm gì.
 
Đến rạng sáng ngày 20-10, Công an quận Thủ Đức cũng đưa bà Sen về nơi ở để thực hiện việc khám xét. Ảnh Yên Tân.
Công việc khám xét kéo dài chừng 30 phút nhưng thu hút đông đảo người dân ở khu vực hiếu kỳ theo dõi.
Đến khoảng 1 giờ 10 phút rạng sáng ngày 20-10, bà Dương Thị Sen (hay còn gọi là “Gái vọng”, 54 tuổi, quê Đà Nẵng) cũng được đưa về căn phòng trọ ở trên đường XTT9 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) để thực hiện lệnh khám xét.
Lúc này, nhiều thành viên trong gia đình bà Sen đã ngủ. Người phụ nữ gõ cửa thì có một người con dâu đi ra. Bà Sen đứng dựa vào cửa khóc, dặn dò người con trai út chừng 15 tuổi ráng học hành, đừng hư hỏng. “Con ráng học, không hư, đừng quan tâm chuyện mẹ làm. Mẹ làm gì kệ mẹ” – người phụ nữ lau nước mắt.
 
Trước đó, Công an quận Thủ Đức mời làm việc với 5 người trong băng móc túi để phục vụ công tác điều tra. Ảnh Tân Yên.
Trong khi đó, một người có vẻ là con trai cả dù biết nhưng tỏ thái độ không quan tâm, vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Trong lúc này, bà Sen dặn dò con dâu vì “chuyến này mẹ đi không biết khi nào mới về”.
Căn phòng trọ bà Sen ở khá chật, ghi nhận có khoảng 6 thành viên trong gia đình ở chung; đồ đạc bên trong được sếp đặt ngăn nắp. Chồng bà Sen tuổi đã cao nghe tiếng thức dậy, người phụ nữ này giải thích cho những người xung quanh rằng ông bị tai biến, không nói được và đi lại khó khăn.
Đến khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 20-10, công tác khám xét hoàn tất. Bà Sen và ông Nhân được đưa về trụ sở Công an quận Thủ Đức.
Trong tối ngày 20-10, một tổ công tác khác của Công an quận Thủ Đức cũng đưa Bùi Văn Vinh (hay còn gọi là “râu Anh”, 32 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về nơi ở để thực hiện lệnh khám xét.
Đây là ba thành viên trong băng móc túi mà Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong loạt bài điều tra: “Móc túi quậy bạo ở khu vực Suối Tiên”. Sau khi báo đăng tải, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 19-10 đã bắt khẩn cấp 2 thành viên trong băng là bà Sen và ông Nhân. Bên cạnh đó, lấy lời khai làm việc với Đỗ Thị Hạnh (77 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức) và Trần Văn Điệp (36 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và Bùi Văn Vinh (hay còn gọi là “râu Anh”, 32 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).
Qua lời khai và bằng chứng ban đầu, công an xác định nhóm này chính là các thành viên trong băng móc túi mà Báo Pháp luật TP.HCM phản ánh. Trong đó ông Nhân, Vinh, Sen là những người dàn cảnh lấy tài sản. Bà Hạnh là người phụ nữ bán nước, đóng vai trò là người cảnh giới, cất giấu các tài sản phạm tội; ông Điệp là chủ tiệm điện thoại đã mua lại các điện thoại mà băng này trộm được.
Hiện Công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra, truy xét những thành viên còn lại trong băng và phát đi thông báo yêu cầu những ai bị băng nhóm này trộm tài sản đến để trình báo, phục vụ công tác điều tra.
Nguyễn Tân-Nguyễn Yên (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

null