Công an vào cuộc điều tra vụ chặt phá 1.069 cây cà phê tại xã Ia Băng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vào cuộc điều tra, xác minh vụ kẻ gian phá hoại vườn cà phê tại làng O Ngó, xã Ia Băng.

Ngày 16-3, Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Sáng 13-3, nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện đã xuống xác minh và xác định vườn cà phê của người dân bị chặt phá canh tác ngoài rìa của lô cao su. Đây là diện tích đất đang tranh chấp giữa gia đình ông Dương Kim Thạch (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, Đak Đoa) với người dân làng O Ngó. Trước đây, người dân đã trồng cà phê và cũng bị chặt phá vào năm 2020. Mặc dù cà phê của người dân bị chặt nhiều lần nhưng vẫn chưa phát hiện đối tượng phá hoại.

Anh Vát (làng O Ngó, xã Ia Băng) bên vườn cà phê của gia đình bị chặt phá. Ảnh: Hà Phương
Anh Vát (làng O Ngó, xã Ia Băng) bên vườn cà phê của gia đình bị chặt phá. Ảnh: Hà Phương

Công an huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh có 8 hộ dân trồng cà phê từ 2-4 năm tuổi. Qua xác định kiểm điểm có tổng cộng 1.069 cây cà phê bị chặt thân, cành. Khu đất này trước là của Công ty Cao su Mang Yang quản lý. Sau đó, công ty này bán cây cao su cho gia đình ông Dương Kim Thạch.

Tuy nhiên, gia đình ông Dương Kim Thạch cho rằng đây là đất của mình và làm đơn gửi các cấp chính quyền xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận.

Theo nhiều hộ dân tại làng O Ngó, trước đây diện tích đất trồng cà phê thuộc sở hữu của các hộ dân trong làng. Đến năm 1984, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đến làng vận động người dân góp đất còn Công ty bỏ cây giống, phân bón để trồng cao su. Sau đó người dân sẽ được nhận làm công nhân tại Công ty. Tuy nhiên, Công ty Cao su Mang Yang sang sau này nhượng lại diện tích cao su cho ông Dương Kim Thạch, khi ông này chặt cao su đi thì người dân đòi lại đất. Từ đó, việc tranh chấp đất đai giữa người dân và ông Dương Kim Thạch đã xảy ra và kéo dài trong nhiều năm liền.

Có đến 1.069 cây cà phê của người dân tại làng O Ngó bị chặt bị chặt thân, cành. Ảnh: Hà Phương
Có đến 1.069 cây cà phê của người dân tại làng O Ngó bị chặt bị chặt thân, cành. Ảnh: Hà Phương

“Về mức độ thiệt hại thì phía Công an sẽ phối hợp với phòng Nông nghiệp để xác định. Hiện chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”-Thiếu tá Lê Anh Tuấn thông tin.

Anh Vát (làng O Ngó, xã Ia Băng) là 1 trong 8 hộ dân bị chặt phá gần 300 cây cà phê, cho hay: "Mình trồng cà phê ở đây 6 năm rồi, cách đây 3 năm cũng bị chặt phá vườn cây. Mình yêu cầu chính quyền, cơ quan chức năng vào cuộc phải giải quyết cho bà con để còn canh tác kiếm sống lo cho gia đình".

Tương tự, bà Pych (làng O Ngó) bộc bạch: "Bà con chúng tôi trồng cà phê lâu rồi, mỗi gia đình trồng vài trăm cây. Giờ bị chặt phá như thế này, bà con chúng tôi mong lực lượng Công an sớm điều tra ra kẻ phá hoại để bồi thường cho chúng tôi".

Vườn cà phê của người dân bị chặt phá tan hoang.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng-cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, UBND xã chỉ đạo cán bộ công chức, lực lượng Công an xã cùng với thôn trưởng xuống hiện trường xác minh vụ việc. Đồng thời, báo cáo lãnh đạo cấp trên và Công an huyện tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Tình trạng chặt phá cà phê cũng từng xảy ra cách đây 3 năm, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý.

Liên quan vụ việc, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết thêm: “Việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Dương Kim Thạch và các hộ dân tại làng O Ngó đã diễn ra trong thời gian dài, đến nay vẫn chưa xử lý được. Chúng tôi sẽ cùng với các cơ quan chức năng tìm cách để xử lý dứt điểm, không để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến người dân”.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null