Công an Lâm Đồng lấy mẫu giám định ADN vụ cháu bé bị thiêu bằng than củi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bố của cháu bé bị chủ cơ sở điều trị tự kỷ thiêu xác bằng than củi cho biết, Công an Lâm Đồng đã lấy mẫu để giám định ADN, phục vụ điều tra vụ việc.
Ngày 12-9, ông N.H.N. (45 tuổi, trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), bố của bé N.L.M.Q. (3 tuổi) tử vong bất thường và bị chủ cơ sở điều trị tự kỷ thiêu bằng than củi cho biết, vợ chồng ông vừa lên Lâm Đồng để nộp mẫu tóc của mẹ cháu Q. cùng mẫu tro cốt của Q. để Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ việc.
Trước đó, từ đơn tố cáo của ông N.H.N., Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã chuyển đơn đến Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra xử lý vì vụ việc xảy ra trên địa bàn của tỉnh Lâm Đồng.

Gia đình ông N. tổ chức tang lễ cho con sau cái chết đầy uẩn khúc
Gia đình ông N. tổ chức tang lễ cho con sau cái chết đầy uẩn khúc
Theo đơn của ông N., gia đình ông có quen biết ông L.M.Qu. (45 tuổi, trú P.Xuân Phú, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế, tạm trú tại Lâm Đồng; tạm trú P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Sau khi biết vợ chồng ông Qu. nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 3.3, ông N. đưa con trai là N.L.M.Q. cho ông Qu. chữa trị. Thời gian điều trị là 2 - 3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng. Gia đình đã ứng trước (tiền cọc) 600 triệu đồng (số tiền 3 tháng điều trị) cho ông Qu..
Thế nhưng, một thời gian sau, ông Qu. thông báo cho vợ chồng ông N. là cháu Q. bị mắc Covid-19 và đang điều trị. Đến khoảng 11 giờ ngày 27.3, vợ chồng ông Qu. ra Huế giao cho vợ chồng ông N. hũ tro cốt, nói là tro cốt của cháu Q.
Theo ông N., ông Qu. cho biết cháu N.L.M.Q. mất vì Covid-19 lúc 3 giờ ngày 25.3 và ông đã dùng củi, than để thiêu thi thể cháu.
Nhiều uẩn khúc về cơ sở điều trị trẻ tự kỷ, chậm phát triển
Theo ông N., cái chết của con anh và việc giao tro cốt của vợ chồng ông Qu. có nhiều dấu hiệu uẩn khúc.
Cụ thể, khi anh giao cháu Q. cho ông Qu. thì cơ sở điều trị mà ông Qu. giới thiệu là một căn biệt thự, có hồ bơi, có sân vườn... Nhưng thực tế, sau khi nhận cháu N.L.M.Q. thì ông Qu. đưa về căn nhà trọ cấp 4, không có tiện nghi và điều kiện sinh hoạt tối thiểu ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh (P.Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) để "điều trị".
Chưa hết, khi nhận tiền của vợ chồng ông N., ông Qu. nói chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng, vì cháu được một ê kíp điều trị gồm: 1 tài xế riêng, 1 ô tô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, 1 cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu và cháu được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 kể cả lúc ngủ...
“Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Qu. thiêu, đưa tro cốt ra Huế, ông Qu. hoàn toàn không thông báo gì cho gia đình chúng tôi. Vì thương con nên dù số tiền điều trị rất lớn, nhưng với hy vọng ông L.M.Qu. sẽ chữa trị thành công nên vợ chồng tôi mới đưa con trai mình cho ông L.M.Qu. chữa trị. Ai ngờ đến kết cục đau đớn này", ông N. bức xúc cho biết.
Nghi ngờ ông L.M.Qu. đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q. chết nên vợ chồng ông N. đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Vụ cháu bé bị cơ sở điều trị tự kỷ thiêu xác bằng than củi đang gây chấn động tại Thừa Thiên - Huế trong những ngày qua. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý giải quyết đơn của vợ chồng ông N. theo thẩm quyền.
Theo Bùi Ngọc Long (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

null