Khôi phục các “vệ tinh” thể thao ở Hoài Nhơn:

“Có bột mới gột nên hồ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hơn 2 năm gián đoạn, tháng 6.2013, Trường Năng khiếu TDTT tỉnh ký hợp đồng trở lại với một số “vệ tinh” thể thao các huyện để làm nhiệm vụ tuyển chọn học sinh năng khiếu cung cấp cho trường, trong đó có huyện Hoài Nhơn. Thể thao phong trào ở cơ sở phát triển là nền tảng để xây dựng lực lượng kế cận, bổ sung kịp thời cho tuyến trên.

Hướng dẫn viên Lương Sơn Bá cùng lớp vệ tinh bóng đá U12. Ảnh: DIỆP BẢO SƯƠNG
Hướng dẫn viên Lương Sơn Bá cùng lớp vệ tinh bóng đá U12. Ảnh: DIỆP BẢO SƯƠNG

Ông Đặng Thanh Trưng, chuyên viên TDTT Trung tâm VHTT-TT Hoài Nhơn, cho biết: “Hoài Nhơn hiện có 17 CLB bóng đá, 16 CLB võ cổ truyền, 18 CLB bida. Riêng cờ vua tuy chưa thành lập các CLB nhưng tại hầu hết 18 trường THCS và 30 trường tiểu học trên địa bàn huyện, đều đưa vào giảng dạy bộ môn này. Đây chính là điều kiện “cần” để Hoài Nhơn khôi phục lại các “vệ tinh” thể thao cho Trường Năng khiếu TDTT tỉnh.

14 năm trước, các “vệ tinh” thể thao của huyện hoạt động khá hiệu quả. Hàng năm tuyển chọn và cung cấp nhiều vận động viên TDTT (chủ yếu ở lứa tuổi 8-11) có triển vọng và chất lượng cho Trường Năng khiếu TDTT tỉnh. Góp phần bổ sung kịp thời lực lượng VĐV cho tuyến trên. Qua hoạt động của các vệ tinh, nhiều mầm non năng khiếu đã được phát huy. Điển hình như các VĐV: La Thị Trụ (võ cổ truyền); Hồ Thị Tình (cờ vua); Trần Văn Hiền, Nguyễn Thành Trung (bơi lội); Huỳnh Phi Hiệp, Cao Văn Khánh, Cao Văn Truyền, Nguyễn Minh Trí (bóng đá)…

Những VĐV tiêu biểu này đã tạo được nhiều ấn tượng với giới chuyên môn và mang lại không ít thành tích cho thể thao huyện Hoài Nhơn và tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, đến cuối năm 2010, vì nhiều lý do Trường Năng khiếu TDTT tỉnh tạm dừng hợp đồng với các “vệ tinh”. Điều này đã làm hẫng một đoạn dài trong phát triển lực lượng kế cận.

Sau 2 năm gián đoạn, khi khôi phục lại các “vệ tinh” thể thao, khó khăn đầu tiên chính là việc xây dựng lại lực lượng hướng dẫn viên. Chị Đặng Thị Thanh Thủy - giáo viên TDTT ở xã Hoài Tân, người mới được hợp đồng làm hướng dẫn viên môn cờ vua, cho biết: “Việc phát hiện năng khiếu thể thao ở lứa tuổi 11- 13 là cả một quá trình sàng lọc, nhìn nhận, đánh giá khách quan. Nếu tuyển chọn không tốt sẽ dẫn đến đào tạo sai đối tượng, gây tốn kém. Hơn nữa, hầu hết các em đều nhỏ tuổi rất dễ bị sao nhãng và nhanh chán, đòi hỏi người hướng dẫn phải tinh tường, gắn bó với các em như cha mẹ, anh chị để kịp thời động viên và khuyên nhủ luyện tập theo giáo án”.  Là người có thâm niên hơn 13 năm làm hướng dẫn viên bóng đá cho “vệ tinh” ở Hoài Nhơn, anh Lương Sơn Bá rất vui khi được chọn trở lại làm hướng dẫn viên. Anh chia sẻ: “Phải nói thật với nhau là mức hỗ trợ cho hướng dẫn viên thể thao ở cơ sở chưa tương xứng với khối lượng công việc của họ, hợp đồng làm việc chỉ ký 3 tháng/kỳ, nhưng vì đam mê tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Mà không riêng gì tôi đâu, ai nhận trách nhiệm này trước tiên cũng vì đam mê”.

Ngoài sự ổn định của các CLB võ thuật, từ tháng 6 đến nay, 2 “vệ tinh” cờ vua và bóng đá đã tuyển chọn được 2 lớp năng khiếu với 31 học sinh (lớp cờ 14 em, bóng đá 17 em). Tuy nhiên, khó khăn trước mắt là phần lớn phụ huynh học sinh có con em được chọn đào tạo năng khiếu không muốn con em dành nhiều thời gian cho luyện tập thể thao. Hơn nữa, lịch học văn hóa của các em đã khá dày đặc. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình đào tạo của huấn luyện viên. Do đó, Trường Năng khiếu TDTT tỉnh cần sớm quan tâm đầu  tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập cho các “vệ tinh”. Trung tâm VHTT-TT huyện cũng cần có chính sách phù hợp hỗ trợ  các “vệ tinh” hoạt động hiệu quả.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null