Chuyển dịch khỏi Trung Quốc: Việt Nam nằm trong nhóm đón ngành điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ý tưởng chuyển dịch doanh nghiệp khỏi Trung Quốc ngày càng được củng cố. Nhà kinh tế trưởng Julien Marcilly đề xuất giải pháp đa dạng hóa các nhà cung cấp.
 
Quá trình chuyển dịch sản xuất khỏi Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho các nước châu Á khác - Ảnh: AFP
Tiến sĩ kinh tế học tài chính Julien Marcilly - nhà kinh tế trưởng của Công ty Bảo hiểm ngoại thương Pháp (COFACE), đánh giá cú sốc do đại dịch COVID-19 gây ra đối với hoạt động kinh tế đã đạt quy mô đặc biệt. Chính vì vậy, hiện tượng bất ngờ này dẫn đến phản ứng thái quá là điều bình thường.
Dịch tác động đến chiến lược doanh nghiệp
Qua khủng hoảng y tế COVID-19, các nước có xu hướng chọn giải pháp gia tăng chủ nghĩa bảo hộ trong khi các doanh nghiệp và ngay cả các hộ gia đình đã xem xét lại dự báo tăng trưởng hoặc thu nhập dự kiến và ưu tiên cho tiết kiệm dự phòng.
Đây là phản ứng dây chuyền mang tính chất ngắn hạn và phải mất nhiều thời gian để giải tỏa phản ứng này.
Trả lời báo Les Echos (Pháp), nhà kinh tế trưởng Julien Marcilly đánh giá khi suy nghĩ đến tương lai dài hạn, các doanh nghiệp đã đặt câu hỏi về chuyển dịch các chuỗi giá trị khỏi Trung Quốc cũng như mức độ phụ thuộc của họ vào nước ngoài.
Khủng hoảng y tế COVID-19 ngay khi chỉ mới hoành hành ở Trung Quốc đã cho thấy một chuỗi giá trị có thể bị gián đoạn nhanh như thế nào, vậy nên các doanh nghiệp đã nảy sinh ý tưởng chuyển dịch khỏi Trung Quốc.
Trường hợp tiêu biểu gần đây như chính phủ Nhật đã tuyên bố sẽ hỗ trợ cho các công ty Nhật chuyển dịch đầu tư ra khỏi Trung Quốc đến các nơi khác mà không nhất thiết phải chuyển về Nhật.
 
Chính phủ Nhật đã tuyên bố hỗ trợ cho các công ty Nhật chuyển dịch khỏi Trung Quốc - Ảnh: SIPA
Chuyển dịch nhưng vẫn phải phụ thuộc
Trong làn sóng chuyển dịch doanh nghiệp khỏi Trung Quốc, giải pháp đơn giản nhất là gì?
Nhà kinh tế trưởng Julien Marcilly giải thích: "Lý tưởng nhất là đa dạng hóa các nhà cung cấp để bảo đảm không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Tuy nhiên vẫn phải tâm niệm rằng ngay cả trong trường hợp di dời doanh nghiệp, không thể xóa bỏ hoàn toàn tình trạng phụ thuộc vào nước ngoài"
Nguyên nhân do các nhà thầu phụ vẫn có thể tìm nguồn cung ứng hàng từ các công ty nước ngoài. Như vậy không còn là phụ thuộc trực tiếp mà là phụ thuộc gián tiếp.
Các nước được hưởng lợi
Tiến sĩ Julien Marcilly đề xuất dựa trên lý thuyết chuyên môn hóa ngành nghề, một số quốc gia mới nổi tầm trung bình có thể được hưởng lợi từ những thay đổi trong định hướng.
Ông nêu rõ: "Các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc hoặc Đài Loan có thể tiếp nhận các chuỗi giá trị trong ngành điện tử. Campuchia, Bangladesh và Myanmar đã có chuyên môn về dệt may và họ có thể tăng cường lĩnh  vực này".
Trong lĩnh vực ôtô, ông cho rằng các doanh nghiệp có thể tìm đến các quốc gia Trung Âu và Đông Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thậm chí là Morocco để tìm môi trường sản xuất thuận lợi. Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ có thể chọn đầu tư nhiều hơn vào Mexico.
Nói chung trong lĩnh vực điện tử, quá trình chuyển dịch khỏi Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho các nước châu Á khác. Còn trong lĩnh vực ôtô, các doanh nghiệp có thể xây dựng cơ sở ngay trong khu vực của mình.
HOÀNG DUY LONG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null