Chung tay giúp người nghèo an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tranh thủ những ngày nắng đẹp, gia đình bà Ksor Hlem (làng Kueng, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) dọn về căn nhà mới. Căn nhà xây, quét vôi xanh, mái lợp tôn trắng, nền láng xi măng sạch sẽ. Bước vào nhà, bà Ksor Hlem đẩy tay mở toang từng ô cửa, ánh sáng lấp lánh chạy khắp nhà như muốn khép lại một quãng đường dài đầy chật vật, khó khăn của gia đình.
Ở một nơi xa khác, cũng với niềm vui an cư, gia đình anh Rơ Chăm Ngun (làng A Mơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) đã chính thức rời khỏi căn nhà cũ để dọn vào ở căn nhà mới rộng hơn, sáng sủa hơn với cửa kính, tường xây vững chắc. Trong căn nhà đầm ấm nghĩa tình tương thân, tương ái, anh Rơ Chăm Ngun càng có thêm động lực để vươn lên làm ăn, chăm lo cho gia đình mình.
Giúp người nghèo an cư luôn là lựa chọn hàng đầu của các chi nhánh ngân hàng khi thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Những căn nhà tình nghĩa được trao đi không chỉ giúp các gia đình nghèo như bà Ksor Hlem, anh Rơ Chăm Ngun xóa nhà tạm bợ dột nát, nhẹ bớt nỗi lo toan mà là động lực để bản thân họ vươn lên làm ăn thay đổi cuộc sống với niềm tin, niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Còn đối với các chi nhánh ngân hàng, đây là cách chia sẻ thiết thực với cộng đồng, với chính quyền địa phương để “không một ai bị bỏ lại phía sau”. Ông Lý Anh Đào-Giám đốc SHB Gia Lai-bộc bạch: “2 năm gần đây, đơn vị hướng hoạt động tài trợ xây nhà ở cho người nghèo. Các trường hợp được chính quyền địa phương giới thiệu hỗ trợ về nhà ở hầu hết là nhà cửa tạm bợ, chật chội, dột nát, gia cảnh cực kỳ khó khăn. Được sự quan tâm ủng hộ từ lãnh đạo SHB, năm 2020 chúng tôi đã hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tại các huyện: Kbang, Ia Grai, Chư Sê, Đak Đoa. Trong năm 2021, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ làm 6 căn nhà tình nghĩa tại TP. Pleiku, Đak Đoa, Chư Păh, Chư Sê và thị xã Ayun Pa”.
Đại diện Agribank Chư Păh-Đông Gia Lai và chính quyền xã Ia Mơ Nông trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Rơ Chăm Ngun (làng A Mơng). Ảnh: Sơn Ca
Đại diện Agribank Chư Păh-Đông Gia Lai và chính quyền xã Ia Mơ Nông trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Rơ Chăm Ngun (làng A Mơng). Ảnh: Sơn Ca
Thấu hiểu và chia sẻ ước mơ an cư của các gia đình nghèo, Agribank Đông Gia Lai luôn dành riêng một phần kinh phí Quỹ “Từ thiện xã hội” để thực hiện chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho người nghèo hàng năm. Ông Trần Quang Tuấn-Phó Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-bày tỏ: “Hàng năm, đoàn viên Công đoàn cơ sở Agribank Đông Gia Lai đều đóng góp 4 ngày lương vào Quỹ “Từ thiện xã hội”. Thông qua nguồn quỹ này, Chi nhánh đã xây dựng 14 căn nhà cho người nghèo tại địa bàn TP. Pleiku, huyện Chư Păh và huyện Đak Pơ. Chúng tôi xác định rõ rằng, tham gia hỗ trợ xây nhà ở cho người nghèo không chỉ chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, với chính quyền địa phương mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”.
Bên cạnh chương trình riêng của các chi nhánh ngân hàng, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai chương trình “Mái ấm biên cương” giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hàng năm xây dựng mới từ 30 căn nhà trở lên nhằm giúp hộ nghèo ở các huyện biên giới từng bước vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trong năm 2021, chương trình đã vận động các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham gia ủng hộ, xây dựng được 35 mái ấm cho gia đình nghèo, gia đình chính sách, người có công ở các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Phú Thiện, Kông Chro, Đak Pơ.
Với sự chung tay giúp sức của các cá nhân, tổ chức, đơn vị và cộng đồng xã hội thì các căn nhà tình nghĩa được xây lên, được trao đi đúng người, đúng lúc sẽ giải quyết vấn đề căn bản của đói nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

(GLO)- Chiều 26-11, tại phường Hoài Nhơn Đông, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH cơ sở Hoài Nhơn tổ chức trao tặng 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT tại các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Vạn Đức, Hoài Ân, Kim Sơn và Ân Hảo.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 16.000 đơn vị hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

null