Chư Sê: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 23-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Kpă Môn-hộ nghèo ở làng Ngose-Glan, thị trấn Chư Sê.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Kpă Môn (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Hà Tây
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Kpă Môn (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Hà Tây
Căn nhà có diện tích 50 m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men; tổng kinh phí xây dựng 55 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng do Quỹ “Cứu trợ tỉnh” hỗ trợ, gia đình góp thêm 5 triệu đồng và bà con dân làng giúp ngày công lao động.
Được biết, từ đầu năm đến nay, từ nguồn hỗ trợ của “Quỹ cứu trợ” tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo” huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê đã phân bổ 600 triệu đồng để xây mới và sửa chữa 20 căn nhà tình nghĩa. Trong đó, xây mới 15 nhà, sửa chữa 5 nhà. Hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa này giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ăn chốn ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.