Công tác chuẩn bị đang được triển khai chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc và sự tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K52 luôn xác định đây là sứ mệnh vô cùng thiêng liêng, cao cả. Mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập mỗi lúc một khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Đội K52 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Xuân Toản-Đội trưởng Đội K52-thông tin: Mùa khô 2024-2025, đơn vị đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm 8 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri, 9 hài cốt liệt sĩ tại Stung Treng và 6 hài cốt liệt sĩ tại Preah Vihear.
Ngoài hài cốt, đơn vị còn tìm thấy nhiều di vật như: ăng gô, bút, cúc áo, dép cao su, tăng võng… Tất cả hài cốt chưa xác định được danh tính nhưng đều lấy được mẫu sinh phẩm.
Nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi hội đàm với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear. Hai bên đã ký kết biên bản thỏa thuận về việc tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Đồng thời, trao đổi, thống nhất nội dung dự kiến triển khai thực hiện trong mùa khô 2025-2026.
Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến 16-5 sẽ diễn ra lễ cầu siêu, lễ tiễn tại 3 tỉnh Campuchia. Lễ đón, đưa liệt sĩ vào thờ cúng tại Đền tưởng niệm các liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ diễn ra từ ngày 16 đến 22-5. Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 23-5.
Ông Siu Luynh-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết: Hiện nay, việc sửa chữa kỳ đài tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện đang diễn ra rất khẩn trương. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để sự kiện diễn ra trang nghiêm, trọng thể.
Song song với nhiệm vụ quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Có 285 khu vực trên địa bàn tỉnh có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết và có khu vực chưa tìm kiếm quy tập với 3.497 mộ liệt sĩ.
Trong đó, huyện Chư Păh có 49 khu vực với 1.406 mộ; huyện Đức Cơ có 32 khu vực với 624 mộ; huyện Chư Prông có 34 khu vực với 430 mộ; huyện Ia Grai có 39 khu vực với 256 mộ…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.
Kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các khu vực có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết và khu vực chưa tìm kiếm quy tập, với phương châm “dễ, rõ làm trước”.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã căn cứ vào kết quả lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được xác lập ở cấp xã, cấp huyện tiến hành lưu trữ theo quy định, phục vụ công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu khi sáp nhập.
Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo cập nhật thông tin, kết luận, điều chỉnh bổ sung các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ làm cơ sở để triển khai thực hiện các đợt tìm kiếm quy tập tiếp theo với tinh thần trách nhiệm cao nhất; không để ảnh hưởng đến tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu