Chữa ngứa bằng hơn 40 con kiến ba khoang, nam thanh niên nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nam thanh niên 25 tuổi nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều mảng trợt loét, chảy dịch sau khi bôi một loại thuốc tự "chế" bằng kiến ba khoang.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, nghe theo lời khuyên của hàng xóm, mẹ bệnh nhân đã "chế" ra một loại thuốc từ kiến ba khoang để bôi cho con với hy vọng sẽ khỏi bệnh.

Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiều vùng da bị tổn thương nghiêm trọng
Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiều vùng da bị tổn thương nghiêm trọng

Theo mẹ bệnh nhân, bà mất gần 1 ngày để tìm bắt khoảng 40 con kiến ba khoang, sau đó sao khô, giã nát số kiến ba khoang này rồi trộn với một loại dung dịch thuốc mỡ tra mắt. Khi "chế" ra thành phẩm, bà đã bôi "thuốc" này lên vùng da bị ngứa cho người con trai.

Tuy nhiên, bôi "thuốc" hơn 1 ngày, vùng da càng sưng đỏ, đau rát, sau đó xuất hiện hoại tử ở nhiều vùng trên cơ thể, đặc biệt là da vùng mông và đùi.

Bác sĩ Dương Thị Thúy Quỳnh, Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nhiều vùng da hoại tử, lở loét, có tình trạng chảy dịch da vùng sinh dục, chân, tay và vùng mông. Bệnh nhân được chẩn đoán bị ghẻ và viêm da tiếp xúc kích ứng, tổn thương da nghiêm trọng.

Theo nam bệnh nhân, anh bị ngứa hơn 5 tháng nay nhưng bản thân chỉ mua thuốc tự chữa hoặc chữa ngứa bằng các biện pháp dân gian. Tình trạng ngứa chỉ đỡ chứ không khỏi. Gần đây do ngứa nhiều hơn nên mẹ bệnh nhân đã tìm kiếm phương pháp thuốc mới để chữa cho con.

Bác sĩ Quỳnh cho biết hiện bệnh nhân đang được chăm sóc tổn thương da tại chỗ bằng dung dịch kháng khuẩn, kháng sinh và điều trị toàn thân, chữa bệnh ghẻ. Hy vọng trong 1-2 tuần tới, tình trạng bệnh nhân sẽ cải thiện đáng kể, giảm đau rát và da có thể lành lại.

Theo bác sĩ Quách Thị Hà Giang, Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ban đầu nam bệnh nhân chỉ có một số triệu chứng như mẩn ngứa, mụn nước, vết đỏ ở vùng bẹn, do bị ghẻ và nấm da.

Đây là bệnh lý da đơn giản, điều trị một thời gian là khỏi. Tuy nhiên, người bệnh đã tự chữa theo truyền miệng dẫn đến tổn thương nghiêm trọng trên da.

Các bác sĩ cho biết độc tố trong kiến ba khoang rất mạnh, có thể làm tổn thương da người (bỏng da, viêm da). Loài côn trùng này không cắn hoặc chích mà chất độc này được giải phóng ra khi kiến bị tác động hoặc bị chà xát hay bị giết.

Vùng da chân bệnh nhân bị kích ứng sau khi bôi "thuốc" chế từ kiến ba khoang
Vùng da chân bệnh nhân bị kích ứng sau khi bôi "thuốc" chế từ kiến ba khoang

Khi da tiếp xúc với dịch kiến ba khoang, bệnh nhân cảm thấy hơi ngứa rát, căng da, biểu hiện đỏ một vùng da, sau 6-12 giờ sẽ thành một đám hơi nề, đỏ cộm thành vệt, trên đó nổi những mụn nước to nhỏ. Sau từ 1-3 ngày sau sẽ hình thành phỏng nước, phỏng mủ. Lúc này cảm giác đau, rát càng tăng.

"Bệnh viện tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang, nhưng đây là trường hợp đầu tiên bị viêm da do chủ động dùng kiến ba khoang để chữa ngứa"- bác sĩ Giang nói.

Bác sĩ Giang khuyến cáo, khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da, người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị đúng cách. Tuyệt đối không tự điều trị theo các bài thuốc chưa được kiểm chứng.

Theo N.Dung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null