Chú trọng nâng cao ý thức phòng-chống cháy nổ trong trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để phòng ngừa cháy nổ, các trường THPT trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư lắp đặt thiết bị, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định và tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra cho đội ngũ giáo viên và học sinh.

Trường THPT Quang Trung có 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2024-2025, toàn trường có 30 lớp với 1.357 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai kế hoạch PCCC đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và rà soát toàn bộ dụng cụ, máy móc, thiết bị PCCC.

chu-trong-nang-cao-y-thuc-phong-chong-chay-no-trong-truong-hoc-dd.jpg
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi hướng dẫn học sinh cách sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: N.M

Thầy Đào Duy Lực-Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung-cho biết: Hàng năm, nhà trường phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực An Khê tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC; phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Qua đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao nhận thức về công tác PCCC và nắm vững quy trình tổ chức và sử dụng các phương tiện chữa cháy được lắp đặt tại trường.

Cùng với đó, Trường THPT Quang Trung đã hoàn thiện hệ thống báo cháy tự động, trang bị 2 máy bơm nước công suất lớn và 17 bình chữa cháy xách tay đặt ở các vị trí dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện cho việc chữa cháy. Xây dựng đội PCCC của trường với 15 thành viên. Tất cả đều sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị chữa cháy.

Điều này thể hiện rõ trong việc xử lý vụ cháy 7 xe máy của học sinh xảy ra vào sáng 18-12 vừa qua. Khi phát hiện cháy, đội PCCC của trường và giáo viên, học sinh đã phát huy kỹ năng được tập huấn, huấn luyện, sử dụng trang-thiết bị chữa cháy dập lửa nên đám cháy được khống chế chỉ trong 10 phút.

Em Nguyễn Đăng Quang (lớp 12A8) nhớ lại: Thấy đám cháy bùng lên dữ dội, em và một số bạn khẩn trương chạy đến khu vực cầu thang lấy bình chữa cháy tới hỗ trợ các thầy-cô giáo dập lửa an toàn. “Em thấy việc trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC là vô cùng cần thiết, giúp chúng em biết cách tự ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra”-em Quang nói.

Còn thầy Hoàng Sỹ Tuấn-Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi thì cho rằng: Những năm qua, nhà trường phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC cho giáo viên và học sinh. Thầy-cô giáo và học sinh là lực lượng đắc lực hỗ trợ nhà trường khi gặp sự cố cháy nổ, góp phần giảm thiểu thiệt hại; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, học sinh trong việc đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở.

Để phòng-chống cháy nổ tại các trường học, ngày 3-5-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước, phòng ngừa cháy nổ trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác PCCC-CNCH; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên trong cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục về công tác PCCC-CNCH...

Trên địa bàn thị xã An Khê có 3 trường THPT và 1 trường THPT dân tộc nội trú. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCCC, các trường chủ động tuyên truyền và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các biện pháp PCCC hiệu quả.

2nm.jpg
Chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho đội ngũ giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Ngọc Minh

Trung tá Võ Văn Phồn-Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê-cho biết: Thời gian qua, Đội phối hợp chặt chẽ với các trường THPT tại khu vực phía Đông tỉnh để xây dựng, triển khai thực tập phương án PCCC, hướng dẫn giải pháp, biện pháp thực hiện công tác an toàn PCCC-CNCH trong trường học. Đội thường xuyên hướng dẫn các trường triển khai công tác PCCC hiệu quả thông qua cách quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Nhắc nhở giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành các quy định, nội quy PCCC tại cơ sở; kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện tại cơ sở, tắt hết các thiết bị điện khi không sử dụng; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định. Lập sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC; sổ theo dõi phương tiện PCCC đảm bảo theo quy định; đồng thời, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho các thành viên đội PCCC cơ sở cũng như giáo viên, học sinh nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

null