Theo đó, đoàn đã đến khảo sát các địa điểm: Chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước); Di tích lịch sử Nước Mặn-nơi phôi thai chữ Quốc ngữ, tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc); tháp Dương Long (xã Bình An).
Tại các nơi đến khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Giá trị của mỗi điểm du lịch không chỉ hiện hữu bằng các công trình trước mắt mà còn ẩn chứa các giá trị về lịch sử và giao thoa kiến trúc đặc sắc.

Trong đó, cụm công trình tháp Dương Long có giá trị đặc biệt khi được xem là minh chứng cho giai đoạn lịch sử phát triển thịnh vượng của đế chế Khmer, góp phần tạo thành tuyến “con đường hoàng gia” phát triển từ Bình Định (cũ) lên tới thị xã An Khê và một số địa phương khác của tỉnh Gia Lai (cũ), sau đó qua Campuchia và Thái Lan.

Để phát triển du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương có các điểm du lịch quan tâm nghiên cứu, cung cấp thông tin để làm dày thêm vốn văn hóa lịch sử; phát triển sản phẩm du lịch về văn hóa, lịch sử cũng như chú trọng công tác bảo tồn, khảo cổ và trùng tu các công trình một cách bài bản, căn cơ; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.


Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đến khảo sát việc tu bổ, tôn tạo Di tích những địa điểm ghi lại tội ác của quân Nam Triều Tiên tàn sát nhân dân ta từ ngày 2-2 đến 26-2-1966 tại xã Bình An.