"Cha đẻ" câu lạc bộ trao đổi kỳ nghỉ dành cho chủ sở hữu biệt thự hạng sang nổi tiếng toàn cầu ThirdHome vừa đặt chân tới Việt Nam với tham vọng đưa mảnh đất hình chữ S trở thành tâm điểm mới của thị trường du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trong khu vực Đông Nam Á.
Chiều 26.11 tại TP.HCM, ông Wade Shealey, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch ThirdHome- cộng đồng trao đổi kỳ nghỉ (vacation exchange club) dành cho những người sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại nhiều nơi trên thế giới như Maldives, Phuket, Miami hay Tuscany... đã có buổi gặp gỡ truyền thông Việt Nam.
Ông Wade Shealey - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch ThirdHome hào hứng khi lần đầu tới TP.HCM. ẢNH: LÊ NAM
"Chúng tôi đến Việt Nam và nhìn thấy một thị trường tăng trưởng quá nhanh, cả về nhu cầu lẫn chất lượng sản phẩm. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các điểm đến phát triển nhanh nhất thế giới về second home, nghỉ dưỡng biển, wellness (du lịch chữa lành) và mô hình lưu trú hạng sang", ông Wade Shealey nhận xét.
Theo ông Wade Shealey, các khu vực đang được quan tâm nhất bao gồm Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và Bình Thuận. Đây là những nơi có quỹ căn second home chất lượng cao, vị trí đẹp và hứa hẹn sự phát triển bền vững. Hệ thống ThirdHome tại Mexico đang vận hành hơn 7.000 căn second home hạng sang. Vì vậy, ông kỳ vọng khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tốc độ tăng trưởng tương tự, thậm chí vượt lên trong tương lai.
Câu lạc bộ trao đổi nghỉ dưỡng cao cấp ThirdHome lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam. ẢNH: BTC
Theo đại diện ThirdHome, du khách hạng sang đến Việt Nam có xu hướng chọn những trải nghiệm mà họ không thể tìm thấy ở châu Âu hay Mỹ. Một căn villa tách biệt ở đảo nhỏ, một ngôi nhà có sân vườn nhìn thẳng ra biển hay phong cách sống wellness bên suối khoáng đều được đánh giá là "độc đáo".
Một ví dụ điển hình là biệt thự trên đảo nhỏ ở Côn Đảo có mặt trong hệ thống ThirdHome. Đối với người châu Âu, đó là trải nghiệm hiếm có. Họ sẵn sàng bay thêm vài giờ để được tận hưởng cảm giác tuyệt đối riêng tư mà không nơi nào khác mang lại.
Ông Wade Shealey cho biết, câu lạc bộ được thành lập năm 2010 từ câu hỏi rất đơn giản nhưng đầy tính chiến lược: "Làm sao để chủ sở hữu second home (ngôi nhà thứ 2) tối ưu hóa khoản đầu tư của họ". Ông nhận ra rằng hàng triệu biệt thự nghỉ dưỡng trên thế giới bị bỏ trống trong nhiều tháng mỗi năm. Từ đó, ông xây dựng một nền tảng cho phép các chủ biệt thự trao đổi kỳ nghỉ với nhau thông qua hệ thống điểm, giúp họ tận dụng "thời gian rảnh" của tài sản để trải nghiệm hàng nghìn ngôi nhà khác trên toàn cầu.
Xu hướng Branded Residence là gì?
Dù chưa có một định nghĩa thống nhất, Branded Residence có thể hiểu là những bất động sản gắn với một thương hiệu để tạo ra trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng cao cấp, từ căn hộ biển, villa đến căn hộ đô thị, trải rộng từ trung cao đến hạng sang.
Bảng xếp hạng top 10 thị trường Branded Residence toàn cầu do Savills công bố, trong đó Thái Lan và Việt Nam đều góp mặt, cho thấy sức nóng của khu vực châu Á trong thập kỷ tới. ẢNH: LÊ NAM
Châu Á được dự báo tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới. Dubai dẫn đầu, còn Việt Nam và Thái Lan đều lọt top 10 thị trường phát triển nhanh nhất.
Tại Việt Nam, Branded Residence xuất hiện hơn 12 năm trước, chủ yếu ở phân khúc ven biển. Các dự án đô thị chưa nhiều, ngoại trừ một số đơn vị triển khai tốt như Masterise Homes. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng đang tăng nhanh, chỉ 2 thương hiệu ban đầu. Thị trường nay đã có gần 25 thương hiệu quốc tế, dẫn đầu là InterContinental, Marriott và Meliá.
(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan báo chí trên địa bàn thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu để truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.
Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa gần 6 tháng để nâng cấp, sửa chữa (kể từ ngày 4.3), điều này sẽ tạo ra áp lực trực tiếp đến ngành du lịch Lâm Đồng. Kịch bản nào ứng phó hiệu quả khi sân bay đóng cửa?
(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chọn du lịch là lĩnh vực ưu tiên tạo đột phá.
Người Việt đã sử dụng AI để tối ưu hóa hành trình, thường xuyên dùng các giải pháp gợi ý điểm tham quan và hoạt động địa phương, đề xuất nhà hàng, lựa chọn ẩm thực, lên lịch trình du lịch cá nhân hóa.
Mỗi độ xuân về, ngã ba lịch sử Bến Giằng ở xã vùng cao TP.Đà Nẵng lại bừng sáng trong sắc đỏ nồng nàn của hoa gạo. Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, cây gạo già sừng sững như chứng nhân trầm mặc của thời gian.
(GLO)- Với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14-2 đến 22-2-2026), hoạt động du lịch không chỉ diễn ra sôi động ở các trung tâm lớn mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương. Ngành Du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Những trải nghiệm du lịch tâm linh đầu Xuân không chỉ giúp người dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn ghi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên và hướng con người tới chân-thiện-mỹ.
Với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và khoảng thời gian lễ hội sau Tết, nhu cầu du Xuân, lễ chùa đầu năm gia tăng mở ra cơ hội bứt phá cho nhiều điểm du lịch tâm linh.
(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.
(GLO)- Đêm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, người dân Gia Lai sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, mở ra mùa lễ hội với những nghi lễ truyền thống, câu chuyện văn hóa được kể lại qua nhiều thế hệ, cùng mâm cỗ ngày xuân mang theo ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.
(GLO)- Sáng 11-2, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch Việt Nam do ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn.
Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.
(GLO)- Tôi vốn là người thích lãng du, tìm đến những vùng đất mới lạ. Thế nhưng, dù đã có nhiều trải nghiệm ở vùng danh thắng Chư Đang Ya, với tôi, miền đất xinh đẹp này chưa bao giờ cũ.
(GLO)- Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại TP. Hà Nội, các sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Mỗi sản phẩm góp phần quảng bá, mời gọi khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia.
(GLO)- Trên cung đường ven biển miền Trung, làng chài Nhơn Hải hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc, đầy sức sống. Không chỉ có biển xanh, nắng vàng, Nhơn Hải còn chứa đựng rất nhiều điều thú vị, chờ đợi du khách đến tận nơi trải nghiệm và cảm nhận.
(GLO)- Chiều 2-2, tại TP. Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?
Biển Cổ Thạch là một trong những bờ biển tuyệt đẹp của tỉnh Lâm Đồng. Đến đây, du khách có thể đi bộ trên đá và ngắm rêu xanh, thỏa thích “check-in” bãi rêu chỉ có mỗi năm một lần.