Đề xuất siêu dự án du lịch nghỉ dưỡng 105.750 tỉ đồng tại Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một doanh nghiệp vừa đề xuất dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson Đề Gi có quy mô khoảng 4.360 ha tại tỉnh Bình Định, tổng vốn đầu tư khoảng 105.750 tỉ đồng.

Ngày 26.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, UBND tỉnh Bình Định vừa nhận được văn bản của Công ty CP Đô thị biển - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson (ở H.Phù Cát, Bình Định) về việc đề xuất dự án đầu tư và đề nghị cho phép khảo sát địa điểm đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson Đề Gi.

Theo đó, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson Đề Gi có quy mô khoảng 4.360 ha, bao gồm bộ phận mặt nước đầm Đề Gi (khoảng 1.570 ha) và một phần các xã Cát Minh, Cát Khánh của H.Phù Cát; một phần các xã Mỹ Thành, Mỹ Chánh, Mỹ Cát của H.Phù Mỹ và đảo Hòn Trâu (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 105.750 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm.

Khu vực đầm Đề Gi, nơi được đề xuất khảo sát địa điểm đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson Đề Gi
Khu vực đầm Đề Gi, nơi được đề xuất khảo sát địa điểm đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson Đề Gi

Công ty CP Đô thị biển - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson dự kiến đầu tư thực hiện dự án trong vòng 60 tháng kể từ ngày được cơ quan cấp thẩm quyền cho phép thực hiện.

Theo Công ty CP Đô thị biển - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson, Khu du lịch nghỉ dưỡng - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson Đề Gi là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh Bình Định, nhằm thu hút những người có thu nhập cao và giới siêu giàu quốc tế sử dụng dịch vụ của địa phương để từ đó xây dựng thương hiệu du lịch cao cấp cho tỉnh và khu vực. Dự án sẽ tạo ra một khu nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương, đặt nền móng cho việc biến tỉnh Bình Định thành một trung tâm tài chính toàn cầu và thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson Đề Gi gồm bến siêu du thuyền với cầu tàu và 2 bến đỗ cho siêu du thuyền cùng du thuyền với 50 - 100 chỗ đỗ, trung tâm khai thác dịch vụ kèm theo, nhà điều độ...

Khu vực dịch vụ bến thuyền siêu sang trọng là đầu mối cho hoạt động du thuyền của khách hàng VIP, nhà hàng cao cấp, quầy bar, dịch vụ hậu cần du thuyền cùng trung tâm thương mại với các cửa hàng thời trang hàng hiệu, showroom siêu xe và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp như spa, phòng gym.

Đại diện UBND tỉnh Bình Định và Công ty CP Đô thị biển - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson ký biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu, khảo sát dự án
Đại diện UBND tỉnh Bình Định và Công ty CP Đô thị biển - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson ký biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu, khảo sát dự án

Khu biệt thự nổi siêu sang trọng gồm các biệt thự nổi được thiết kế với công nghệ tiên tiến, kết hợp giữa sang trọng và yếu tố thiên nhiên. Mỗi biệt thự sẽ có bến thuyền, sân tắm nắng, hồ bơi và không gian cảnh quan.

Khu vui chơi trên nước gồm các hoạt động thể thao dưới nước, nhà hàng nổi và khu giải trí cao cấp như: chèo thuyền kayak, lặn biển và thám hiểm thiên nhiên.

Khu biệt thự núi siêu sang trọng gồm những biệt thự nằm trên các triền đồi, được thiết kế với phong cách hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên hoang sơ. Mỗi biệt thự có tầm nhìn bao quát toàn cảnh đầm nước và núi non hùng vĩ, có tiện nghi bao gồm hồ bơi, khu vực thư giãn, sân vườn và hệ thống an ninh tối ưu cho khách hàng.

Cụm khách sạn 1.500 phòng 6 sao, có thương hiệu quốc tế, khách sạn 10 - 15 tầng nằm trên đồi, thiết kế đặc biệt kiểu tòa nhà theo phương ngang, đảm bảo bảo tồn tối đa cảnh quan thiên nhiên.

Các căn biệt thự hoặc bungalow sang trọng nằm biệt lập, rải rác trên mỏm Vũng Bồi nhìn ra biển, cũng như nhìn xuống bến siêu du thuyền.

Khu sân golf 18 đến 36 lỗ có diện tích khoảng 200 ha, nằm dọc theo bờ biển, là nơi tổ chức các giải golf đẳng cấp quốc tế.

Khu vực xã Cát Khánh (H.Phù Cát, Bình Định) nằm trong vùng khảo sát để phát triển du lịch cộng đồng
Khu vực xã Cát Khánh (H.Phù Cát, Bình Định) nằm trong vùng khảo sát để phát triển du lịch cộng đồng

Đảo du lịch Hòn Trâu được xây dựng thành khu vực nghỉ dưỡng đặc biệt sang trọng, bao gồm số lượng nhỏ và giới hạn các biệt thự cùng bến siêu du thuyền.

Khu tổ chức sự kiện sang trọng là nơi tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật và hội nghị quốc tế có quy mô và chất lượng cao mang tầm quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng hưu trí là một cộng đồng dân cư được thiết kế dành riêng cho người cao tuổi (thường từ 55 tuổi trở lên), mong muốn có một lối sống độc lập nhưng vẫn được hỗ trợ đầy đủ, bao gồm nhà ở hoặc căn hộ riêng, các tiện ích chung như: khu ăn uống, trung tâm thể dục, không gian sinh hoạt cộng đồng, cùng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các hoạt động giải trí.

Cảnh quan đồi núi sẽ được phát triển thành một không gian xanh với các con đường đi bộ, khu vườn cảnh quan tự nhiên và các hoạt động giải trí ngoài trời như: leo núi, đạp xe, hoặc thưởng ngoạn phong cảnh.

Khu du lịch cộng đồng bao gồm các làng chài hiện hữu và các hoạt động khác mang tính chất du lịch cộng đồng, lưu giữ và phản ánh đời sống và các nét văn hóa địa phương đặc sắc.

Trước đó, ngày 16.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với ông Tống Đức Hiếu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lạc Việt; tỉ phú Roland Staub, Chủ tịch Quỹ Finance Suisse (có trụ sở tại Thụy Sĩ) và tỉ phú Timur Shahrukh Sheer Mohamed, Chủ tịch Công ty Palmer Johnson (đơn vị hàng đầu thế giới về sản xuất siêu du thuyền, có trụ sở tại Monaco).

Sau khi trao đổi, thảo luận, ông Phạm Anh Tuấn đại diện UBND tỉnh Bình Định cùng ông Tống Đức Hiếu và ông Timur Shahrukh Sheer Mohamed, đồng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đô thị biển - Siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson, ký biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa các bên trong việc nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson Đề Gi.

Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh tiêu cực trong xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh tiêu cực trong xét duyệt, mua-bán, cho thuê nhà ở xã hội

(GLO)- Thủ tướng chấn chỉnh tiêu cực trong xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội. Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm những chủ đầu tư, doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật trong việc xét duyệt đối tượng hoặc các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới trái phép, trục lợi chính sách.

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

(GLO)- Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thiệt hại về giao thông và hạ tầng kỹ thuật do thiên tai vừa qua, Sở Xây dựng Gia Lai đề xuất tổng kinh phí hơn 1.324 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư các hạng mục cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

null