Bình Định: Lộ diện chủ đầu tư của dự án khu du lịch hơn 2.500 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia là doanh nghiệp trúng thầu thực hiện Dự án Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến, tỉnh Bình Định, với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Ngày 23/12, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã ký quyết định số 4428/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Điểm số 2 (2-2), khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến.

binh-dinh-lo-dien-chu-dau-tu-cua-du-an-khu-du-lich.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: báo Bình Định)

Đây là dự án có có tổng vốn đầu tư dự kiến tối thiểu hơn 2.215,57 tỷ đồng (không bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất), được thực hiện tại xã Cát Chánh, huyện Phù Cát thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Theo Quyết định trên, nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia, có trụ sở tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với giá trúng đấu giá là 368,823 tỷ đồng đồng chênh lệch gần 21 tỷ đồng (20,877 tỷ đồng) so với giá khởi điểm là 347,946 tỷ đồng.

Diện tích được quy hoạch thực hiện dự án hơn 40ha; trong đó, diện tích đất dịch vụ du lịch (đất biệt thự du lịch, đất dịch vụ nghỉ dưỡng, đất khách sạn, đất quảng trường, đất công trình dịch vụ thương mại, đất bể bơi) là hơn 14,4ha, diện tích đất cây xanh hơn 15,3ha, diện tích đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật (đất giao thông, đất công trình hạ tầng kỹ thuật, đất bãi đỗ xe) là gần 5,6ha, diện tích đất bãi biển và mặt nước là 4,8ha.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành, Bình Định sẽ có thêm khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp công trình như: công trình biệt thự du lịch, khách sạn, công trình dịch vụ nghỉ dưỡng, công trình dịch vụ thương mại (nhà hàng, quầy lưu niệm, karaoke, kinh doanh tổng hợp) để bán, cho thuê, cho thuê mua và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo quy định nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của khách du lịch.

Dự án này cũng hứa hẹn tạo thêm động lực cho sự phát triển du lịch địa phương, với nhiều hạng mục quan trọng được xây dựng như khách sạn, khu biệt thự nghỉ dưỡng, quảng trường và các dịch vụ thương mại...

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác tốt, tỉnh Bình Định đã có nhiều chính sách liên quan đến kêu gọi, thu hút đầu tư. Từ đó, tạo các điều kiện để các nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào địa bàn nhằm phát triển theo đúng các định hướng của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong các thời kỳ...

Theo Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null