Tháng 10, Việt Nam đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với tháng trước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Du lịch Việt Nam đang tiến dần đến mùa cao điểm đón khách quốc tế. Theo Cục thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 10 đạt 1,73 triệu lượt, tăng 13,8% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đi bằng đường hàng không vẫn chiếm ưu thế với 14,6 triệu lượt, tương ứng 84,9% và tăng 21,8%. Khách đường bộ đạt 2,4 triệu lượt (13,9%), tăng 21,4%, trong khi khách đường biển đạt 205.100 lượt (1,2%), tăng 8,5%.

hoi-an.jpg
Du khách tham quan tại phố cổ Hội An. Ảnh: P.V

Doanh thu dịch vụ lưu trú-ăn uống 10 tháng năm 2025 ước đạt 695,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6%.

Một số địa phương có mức tăng cao gồm TP HCM (+18,1%), Đà Nẵng (+16,1%), Cần Thơ (+12,8%), Hà Nội (+12,2%) và Hải Phòng (+11,8%).

Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là hai thị trường gửi khách lớn nhất với lần lượt 4,3 triệu lượt và 3,6 triệu lượt. Theo sau là Đài Loan (Trung Quốc) với 1 triệu lượt khách, Mỹ với 685.000 lượt và Nhật Bản với 679.000 lượt.

Dựa trên đà tăng trưởng sau dịch COVID-19, đầu năm 2025, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm.

Đến tháng 8-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 8,3 - 8,5%. Theo đó, Chính phủ giao ngành Du lịch phấn đấu đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, để thu hút mạnh mẽ hơn lượng khách quốc tế, ngành Du lịch cần tập trung vào hai hướng giải pháp chủ đạo. Trước hết là đẩy mạnh truyền thông số, tăng cường xúc tiến trên các nền tảng trực tuyến nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, đặc biệt chú trọng các thị trường trọng điểm và thị trường tiềm năng mới nổi.

Song song với đó, cần ưu tiên các hoạt động xúc tiến trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành quốc tế thông qua việc tổ chức các đoàn khảo sát (Famtrip), giới thiệu sản phẩm và dịch vụ du lịch mới, qua đó khuyến khích đối tác đưa khách đến Việt Nam ngay trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - Rực rỡ sắc màu văn hóa

Gia Lai - Rực rỡ sắc màu văn hóa

(GLO)- Tối 7-9, chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Rực rỡ sắc màu” đã mang những giá trị văn hóa đặc trưng từ nhiều vùng miền hội tụ tại Gia Lai, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước giàu bản sắc đến người dân và du khách.

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Sáng 27-8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

Hơn một năm thi công, đại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 dần khép lại phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 tiến sát mốc nghiệm thu, sẵn sàng về đích vận hành từ tháng 4.2027 để phục vụ Tuần lễ cấp APEC 2027.

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Trải nghiệm trên miền đất Võ

Trải nghiệm trên miền đất Võ

(GLO)- Không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 còn đưa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước trải nghiệm tại nhiều điểm đến ở đất Võ.

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

(GLO)- Nếu thiên nhiên tạo tác những phiến đá với hình dáng kỳ thú thì con người trao cho đá ký ức và linh hồn. Ở những “miền đất huyền ảo” trên cao nguyên Gia Lai, đằng sau những phiến đá lặng im là bao huyền tích về thần linh, tình yêu, tình thân cùng những lời nguyện cầu được trao truyền.

null