Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội sông nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự kiến cuối tháng 12.2025, Cần Thơ sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội sông nước. Đây là lễ hội được lãnh đạo thành phố "ấp ủ nhiều năm".

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp du lịch năm 2025. Sự kiện do Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức chiều 15.10.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin tại hội nghị
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin tại hội nghị. ẢNH: THANH DUY

Tại hội nghị, ông Sầm Long Giang, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, thành phố đón hơn 9,3 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu từ du lịch hơn 8.000 tỉ đồng, đạt 80% kế hoạch năm. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng dịch vụ, thương mại, du lịch được đẩy mạnh. Đáng chú ý, doanh nghiệp du lịch đăng ký mới tăng 40,6% so với cùng kỳ.

Tín hiệu trên là đáng mừng, nhưng du lịch Cần Thơ được nhận xét còn nhiều hạn chế so với các thành phố khác như Nha Trang, Đà Nẵng… mặc dù có văn hóa sông nước đặc trưng. Vì vậy, chia sẻ với lãnh đạo TP.Cần Thơ, các doanh nghiệp du lịch đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị. Trong đó, làm sao tạo sức hút cho chợ nổi Cái Răng, có các sản phẩm du lịch đặc trưng sông nước là những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, dư địa du lịch của Cần Thơ còn rất lớn nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng và lợi thế. Bà Điệp thẳng thắn nhìn nhận một phần nguyên nhân là cơ quan quản lý. Điển hình như sau sáp nhập đến nay, dữ liệu thông tin về du lịch (tour mới, tuyến mới) vẫn chưa được kịp thời cập nhật. Việc kết nối, gắn kết các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp lưu trú cũng chưa được như kỳ vọng.

Chợ nổi Cái Răng
Chợ nổi Cái Răng. ẢNH: THANH DUY

Bà Điệp cho rằng, nếu chợ nổi Cái Răng mai một thì dấu ấn du lịch Cần Thơ cũng không còn. Bởi khu chợ độc đáo này không chỉ nổi tiếng ở Cần Thơ, trong nước mà còn được bạn bè quốc tế biết đến rất nhiều. Thành phố đã xây dựng lại đề án mới về bảo tồn và phát huy chợ nổi Cái Răng. Lần này, các hạng mục nào là nhà nước đầu tư, hạng mục nào phải kêu gọi tư nhân đầu tư đều được cụ thể hóa.

Bên cạnh đó, du lịch thành phố vẫn còn nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Cần Thơ được mệnh danh là đô thị sông nước nhưng sản phẩm du lịch về sông nước lại không có. Điều này có nhiều nguyên nhân, trong đó dễ thấy nhất là việc quy hoạch bến cảng, bến, bãi đường sông chưa được hoàn thiện nên không có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư.

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thông tin, để kích cầu du lịch, từ đây đến cuối năm, thành phố sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn liên quan đến văn hóa sông nước. Đặc biệt, cuối tháng 12, thành phố sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội sông nước. Lễ hội này lãnh đạo thành phố đã "ấp ủ nhiều năm" nhưng chưa tổ chức được. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị lễ hội cơ bản đã xong, riêng phần kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa.

Cũng trong tháng 12.2025, thành phố sẽ tổ chức sự kiện quan trọng kỷ niệm 20 năm Tết quân dân tại chợ nổi Cái Răng. Ban tổ chức sẽ tận dụng các chiếc sà lan để làm sân khấu nổi, dự kiến để cho bà con tham quan trong 3 ngày liền.

Theo THANH DUY (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Tỉnh Gia Lai triển khai chiến lược kích hoạt trục du lịch liên vùng kết nối hành lang kinh tế biển - cao nguyên nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút khách du lịch quốc tế.

Gia Lai: Kích hoạt trục biển - cao nguyên để phát triển du lịch liên vùng

(GLO)- Với điều kiện thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái biển - rừng độc đáo cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai được định hướng phát triển du lịch dựa trên kết nối trục hành lang biển - cao nguyên, hướng tới các sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc và trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

(GLO)- Mega Concert Gia Lai 2026 được vận hành bởi “cỗ máy” 2.200 nhân sự, trên sân khấu dài 116m, màn hình LED 108m cùng 50 máy quay đa góc. Những con số ấn tượng đang dần hiện hình, báo hiệu một đêm khai mạc quy mô quốc gia sẵn sàng bùng nổ.

null