Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai có ý nghĩa quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 25/TB-VP về kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo triển khai công tác tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).
Ngày 17-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 547-TB/TU thống nhất chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, quy mô cấp tỉnh với tên gọi: “Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022)” (viết tắt: Tuần lễ sự kiện). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền các cấp, quân và dân toàn tỉnh. 
Tại cuộc họp, sau khi nghe trình bày tổng thể các hoạt động, sự kiện của tỉnh dự kiến tổ chức nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), ý kiến của các sở, ngành dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức, hưởng ứng các sự kiện, hoạt động nhân ngày kỷ niệm thành lập tỉnh trên phạm vi toàn tỉnh. Việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại tuần lễ nhằm nhìn nhận, đánh giá những thành tựu đạt được qua chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng này, tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, động viên khích lệ toàn dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. 
Thời gian tổ chức Tuần lễ sự kiện trong khoảng từ ngày 19-5 đến 23-5 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, một số địa điểm tại TP. Pleiku, thị xã An Khê, các địa phương trong tỉnh với các sự kiện, hoạt động chính gồm: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh; Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên gắn với Hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung; Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai; Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản 2022”. 
Các hoạt động tri ân, gồm: lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh. 
Các hoạt động phụ trợ gồm: Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; triển lãm, trưng bày các thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; chuỗi hoạt động du lịch tại các điểm đến tiêu biểu của tỉnh; phát hành tập san, phim phóng sự về quá trình 90 năm hình thành và phát triển tỉnh Gia Lai. 
Tùy theo tình hình thực tế, các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ sự kiện phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa một cách mạnh mẽ, tích cực. 
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh cuộc họp chỉ đạo triển khai công tác tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Hoàng Ngọc
Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Tuần lễ sự kiện. Gồm: Ban Tổ chức Tuần lễ sự kiện do Chủ tịch UBND Võ Ngọc Thành làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông làm Phó Trưởng ban Thường thực. Ban Tổ chức Tuần lễ sự kiện có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc theo kế hoạch tổ chức Tuần lễ; thành lập các Tiểu ban để phân công triển khai công việc kịp thời, hiệu quả, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan theo thẩm quyền. 
Ban Tổ chức Tuần lễ sự kiện thành lập các Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung do đồng chí Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban tổ chức Hội nghị kết nối, tiêu thụ hàng nông sản khu vực Tây Nguyên gắn với Hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung do đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh do đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban An ninh y tế do đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tài chính lễ tân do đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể triển khai các hoạt động tại Tuần lễ sự kiện, gồm: họp báo công bố Tuần lễ sự kiện; triển lãm, trưng bày hiện vật, hình ảnh về những thành tựu của tỉnh và các di sản; Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản 2022”. Hoạt động ẩm thực giao UBND TP. Pleiku chủ trì khảo sát, chọn các vị trí, phân bố các khu vực, địa điểm ẩm thực phù hợp trên địa bàn TP. Pleiku để phục vụ người dân và du khách như: Khu vực Biển Hồ, Tân Sơn, các vùng phụ cận kết nối được với các tour tham quan du lịch (Quảng trường Đại Đoàn Kết chỉ cho phép bố trí một số quầy hàng phục vụ nước uống, giải khát cho khách tham quan). 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, kịch bản lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ viếng liệt sĩ trước thời gian diễn ra lễ kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất mức quà tặng, xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh, thời gian vào giữa cuối tháng 4 đầu tháng 5-2022.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành của tỉnh thực hiện phát hành Tập san về Gia Lai 90 năm một chặng đường; giao Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng phim/phóng sự về quá trình 90 năm hình thành và phát triển tỉnh Gia Lai; đặt hàng Báo Gia Lai thực hiện và phát hành số báo đặc biệt cấp phát tại sự kiện.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng cho ý kiến các nội dung liên quan khác như thành phần khách mời, các công trình chào mừng sự kiện, phương án lưu trú cho khách mời, đảm bảo các điều kiện về môi trường, cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tại các khu dân cư, xây dựng hình ảnh Phố núi Pleiku thân thiện, mến khách trong lòng du khách và trên phương tiện truyền thông; phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm diễn ra các sự kiện, có phương án phòng ngừa, xử lý các yếu tố nguy cơ phát sinh và lây lan dịch Covid-19. 
Các địa phương tùy theo tình hình thực tế của địa phương mình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ sự kiện cho phù hợp. Việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tại Tuần lễ theo hướng tiết kiệm, an toàn, đúng quy định và đảm bảo công tác phòng-chống dịch. 
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null