Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc điều hành tổ chức UNICEF

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF) do bà Catherine Russell-Tổng Giám đốc Điều hành UNICEF làm trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh giai đoạn 2022-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc điều hành tổ chức UNICEF. Ảnh: Hà Duy
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc điều hành tổ chức UNICEF. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi gặp mặt, bà Catherine Russell-Tổng Giám đốc Điều hành UNICEF bày tỏ mong muốn được lắng nghe những khó khăn, thách thức liên quan đến trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, như: vấn đề chăm sóc sức khỏe trẻ em, vấn đề học tập của trẻ em trong kỷ nguyên số... Đặc biệt, đây là thời điểm khó khăn với trẻ em sau đại dịch Covid-19, vì vậy UNICEF mong muốn được triển khai những hoạt động thiết thực để đảm bảo cho trẻ em Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng có sức khỏe tốt và tương lai tươi sáng hơn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long bày tỏ sự vui mừng khi nhận được thông báo về chuyến công tác của bà Catherine Russell nhân dịp lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam là thành viên Liên Hiệp quốc và Gia Lai là điểm đến trong chuyến công tác này của bà nhằm tìm hiểu thêm về tình hình trẻ em của Gia Lai với những khó khăn thách thức và giải pháp đang thực hiện cho phụ nữ và trẻ em tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trên phương diện quốc gia, Việt Nam luôn coi trọng sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF, đặc biệt là trong các lĩnh vực cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách cho trẻ em, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập. Đối với tỉnh Gia Lai, từ năm 2006 đến nay đã giữ vững mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền chặt với UNICEF. Kết quả thực hiện 2 dự án gần đây là: Dự án Bạn hữu trẻ em giai đoạn 2012-2016 và Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2017-2021 không những đem lại nhiều kết quả quan trọng cho trẻ em của tỉnh Gia Lai mà còn đóng góp vào Khung hợp tác phát triển bền vững hợp tác quốc gia giữa Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Việt Nam và Chương trình hợp tác quốc gia giữa UNICEF Việt Nam với Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2022-2026.  

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Quế thông tin sơ bộ về hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em và một số khó khăn liên quan đến trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua; kết quả nổi bật của Dự án Bạn hữu trẻ em giai đoạn 2012-2016 và Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2017-2021; kế hoạch triển khai Dự án Bạn hữu trẻ em giai đoạn 2022-2026, bà Catherine Russell cho biết: Nhiều năm UNICEF hợp tác với Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả về nhiều mặt, trong đó có hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hiện tại vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn nhưng tỉnh Gia Lai đã có sự quan tâm đúng mức tới trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số. Một sứ mệnh của UNICEF chính là không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh triển khai nhiều hoạt động cụ thể để nhiều trẻ em được chăm sóc hơn nữa, nhất là cải thiện vấn đề suy dinh dưỡng.

Đồng chí Trương Hải Long-Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho bà Catherine Russell-Tổng Giám đốc Điều hành UNICEF. Ảnh: Hà Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng quà lưu niệm cho bà Catherine Russell-Tổng Giám đốc Điều hành UNICEF. Ảnh: Hà Duy

Đáp từ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định: “Chúng tôi rất mong mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền chặt với UNICEF, đặc biệt trong các vấn đề liên quan tới trẻ em, để giúp các nhóm trẻ em yếu thế có điều kiện được quan tâm chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện. Về phía địa phương, chúng tôi cam kết sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành vận động, lồng ghép các nguồn lực tổ chức thực hiện tốt các dự án của UNICEF hỗ trợ”.

HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

50 năm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vững bước nơi biên cương

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-50 năm vững bước nơi biên cương

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) được thành lập ngày 15-6-1975. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn vững chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc và gắn bó máu thịt với người dân trên địa bàn biên giới.

Gia Lai hội đàm với tỉnh Preah Vihear (Campuchia) về công tác phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ

Gia Lai hội đàm với tỉnh Preah Vihear (Campuchia) về công tác phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Sáng 24-4, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã có cuộc hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear nhằm thống nhất nội dung phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Già làng, người có uy tín: Điểm tựa vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Già làng, người có uy tín: Điểm tựa vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Các già làng, người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ trở thành cầu nối quan trọng, điểm tựa vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.