Chủ tịch Đà Nẵng: "Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện ai ở đâu thì ở đó sau 8 giờ ngày 23/8"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào tối 20/8.

Tối 20/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tại cuộc họp, thông tin từ các nguồn tổng hợp cho thấy, đa số người dân có ý kiến ủng hộ chính quyền thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. Sau 5 ngày thực hiện, phần lớn ý kiến người dân đề nghị chính quyền thành phố tiếp tục thực hiện phương án "ai ở đâu thì ở đó" nếu những ngày tới, số ca mắc mới virus SARS-CoV-2 không giảm.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, tới ngày 22/8, ngành y tế mới có báo cáo kết quả lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn dân đợt 2.

 

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết thành phố sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết thành phố sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp "ai ở đâu thì ở đó "sau 8 giờ ngày 23/8. Ảnh: Đình Thiên


Tuy nhiên, ông Chinh cho hay, trong ngày 21/8, UBND thành phố sẽ đưa ra quyết định mới về phương án thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tiếp khi thành phố hết thời gian 7 ngày thực hiện Quyết định 2788 về bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

"Tinh thần là các biện pháp phòng chống dịch sau 8 giờ ngày 23/8 của thành phố Đà Nẵng sẽ giống như quyết định 2788. Trong quyết định mới, thành phố sẽ có thêm các biện pháp đảm bảo lương thực, chăm lo đời sống người dân", ông Chinh nói.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các quận huyện bám sát chỉ đạo của thành phố về việc phân bổ các nguồn hàng của Trung ương, các doanh nghiệp, khẩn trương cung ứng đến người dân.

 

 Lãnh đạo TP.Đà Nẵng khẳng định sẽ có các phương án đảm bảo lương thực, chăm sóc đời sống người dân trong những ngày giãn cách. Ảnh: Đình Thiên
Lãnh đạo TP.Đà Nẵng khẳng định sẽ có các phương án đảm bảo lương thực, chăm sóc đời sống người dân trong những ngày giãn cách. Ảnh: Đình Thiên


Lãnh đạo TP.Đà Nẵng còn cho biết, UBND thành phố sẽ ban hành kèm theo các biện pháp cung ứng hàng hóa cụ thể để các địa phương thực hiện. Trong đó, giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội đảm nhận việc tiếp nhận, đóng gói vận chuyển gạo cứu trợ của Chính phủ đến tay người dân.

"Thành phố sẽ sử dụng lực lượng quân đội tiếp nhận và trực tiếp phân phối lương thực về tận hộ dân nhằm giảm áp lực cho cơ sở. Bên cạnh đó, do năng lực của các đơn vị cung ứng nên thành phố chỉ hỗ trợ lương thực đến được cho 50 ngàn hộ đến người nghèo và cận nghèo. Số hộ còn lại, thành phố giao cho UBND các quận huyện chủ động nhận tiền mua hàng cung ứng cho người dân", Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thông tin.

Ngoải ra, lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu công an thành phố rà soát và bố trí lại các chốt kiểm soát dịch, tiến hành test nhanh kháng nguyên lái xe vào thành phố. Đồng thời giao Sở Giao thông - Vận tải thông báo cho tất cả các đơn vị vận tải, bắt đầu từ ngày 23/8, khi muốn xe được vào thành phố, phải có đăng ký trước để xem xét.



https://danviet.vn/chu-tich-da-nang-thanh-pho-se-tiep-tuc-thuc-hien-ai-o-dau-thi-o-do-sau-8-gio-ngay-23-8-20210820213740212.htm

Theo Lam Hàn - Đình Thiên (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null