Chư Sê: Chăm lo gia đình chính sách, người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, huyện Chư Sê đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo gia đình chính sách, người có công. Qua đó, kịp thời động viên, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Bà Lê Thị Ngọc-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê, cho biết: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Sê luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Các phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội hưởng ứng và tích cực tham gia, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của hàng ngàn gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

 

Lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Siu H’Bép. Ảnh: N.S
Lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Siu H’Bép. Ảnh: N.S

Một trong những hoạt động được huyện triển khai rất hiệu quả đó là công tác hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công. Đến cuối tháng 7-2017, toàn huyện đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa 110 căn nhà (xây mới 58 căn nhà, sửa chữa 52 căn nhà) với tổng kinh phí gần 4,4 tỷ đồng (kinh phí Nhà nước cấp 3,5 tỷ đồng, kinh phí vận động xã hội 442 triệu đồng và các gia đình đóng góp 457 triệu đồng). Việc làm ý nghĩa này đã nhận được sự quan tâm và chung tay góp sức của cộng đồng.

Bên cạnh việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công, huyện còn quan tâm nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ huyện từng bước khang trang, sạch đẹp. Năm 2016, được Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ 10 tỷ đồng, cùng với ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa, huyện đã nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện với tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Đầu năm 2017, công trình đã hoàn thành với nhiều hạng mục được thiết kế theo mô thức một công trình văn hóa tâm linh truyền thống như: nhà thờ 5 gian, tháp chuông...

Chăm lo gia đình chính sách, người có công

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện đã có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng. Điển hình như Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Rơ Mah H’Mía và chăm sóc Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpuih Thu; Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Siu H’Bép; hay việc tặng sổ tiết kiệm cho 5 hộ người có công với tổng giá trị 75 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ngoài ra, trong năm 2017, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng 3.589 suất quà cho người có công và gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, huyện luôn chỉ đạo chặt chẽ việc chi trả chế độ đầy đủ, kịp thời, giải quyết hồ sơ thủ tục nhanh gọn với người có công và gia đình chính sách. Công tác cấp phát thẻ bảo hiểm y tế luôn kịp thời, đảm bảo cho người có công được khám-chữa bệnh theo chế độ ưu tiên. Năm 2018, huyện đã thực hiện tốt chế độ điều dưỡng tại nhà cho 625 người, đưa đón chu đáo 15 người đi điều dưỡng tại TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam).

 

Ông Lê Đình Huấn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Sê trao quà cho gia đình chính sách
Ông Lê Đình Huấn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Sê trao quà cho gia đình chính sách. Ảnh: N.S

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chư Sê đã góp phần làm cho đời sống của người có công và gia đình chính sách trên địa bàn được nâng lên đáng kể. Đến tháng 6-2018, về cơ bản không còn hộ chính sách và người có công khó khăn về nhà ở; đời sống tinh thần người có công được nâng lên; những tồn tại, vướng mắc về chế độ chính sách đều được giải quyết tận tình và thỏa đáng. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã nỗ lực vươn lên và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà.

Nhằm khơi dậy và phát huy hơn nữa trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, năm 2018, huyện đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền huy động là 700 triệu đồng, tạo nguồn lực để tiếp tục triển khai các hoạt động tri ân, giúp đỡ người có công với cách mạng và tiến hành sửa chữa nâng cấp nhà bia ghi danh liệt sĩ tại xã Ia Blang (dự kiến là 147 triệu đồng), sửa chữa 2 căn nhà cho người có công tại xã Kông Htok và Ia Blang.

Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Ngọc cho biết thêm: “Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Huyện cũng sẽ tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đến cuối năm 2018 không còn hộ người có công nghèo và cận nghèo trên địa bàn, từng bước giúp người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương”.

Hiện nay, huyện Chư Sê đang chi trả chế độ cho 1.550 người có công với cách mạng và tuất thương binh, liệt sĩ, gồm: 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 485 thương-bệnh binh; 157 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 297 người tham gia cách mạng bị địch bắt tù đày; 317 người có công được tặng thưởng huân-huy chương; 3 quân nhân xuất ngũ; 288 tuất liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đang hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: Lúc 19 giờ ngày 12-8, đơn vị đã tiếp cận tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, ở tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

(GLO)- Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng tại Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật).

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

null