Chư Pưh: Hơn 3.700 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-7, Hội Nông dân huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2022.

Hội Nông dân huyện Chư Pưh hiện có 10.715 hội viên, sinh hoạt ở 74 chi hội cơ sở. Thời gian qua, các phong trào thi đua được Hội Nông dân huyện phát động thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia và đem lại hiệu quả cao. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm có trên 5.000 hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Giai đoạn 2017-2022 đã có 3.708 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 71,2% số hộ đăng ký. Trong đó, đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương là 22 hộ, cấp tỉnh 348 hộ, cấp huyện 909 hộ và cấp xã 2.429 hộ. Thu nhập bình quân của hộ sản xuất kinh doanh giỏi đạt từ 100 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/năm.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Chi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Chi


Để thúc đẩy phong trào đạt hiệu quả cao, Hội đã thành lập Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện với 42 thành viên và 4 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã với 95 hội viên. Các câu lạc bộ là cầu nối giúp hội viên, nông dân chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và nâng cao hiệu quả sản suất, tăng thu nhập… góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho nông dân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp cho 2.901 hội viên vay với số dư nợ trên 104,66 tỷ đồng và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện cho 555 hộ vay với số tiền hơn 50,7 tỷ đồng… Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên nông dân tham gia quỹ “Hỗ trợ nông dân” được hơn 578 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã cho 27 hội viên khó khăn vay để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội còn xây dựng được 36 Tổ hội nghề nghiệp và 2 Chi hội nghề nghiệp với 301 thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội nông dân trong huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là những kết quả trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-20122. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình; làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về phát triển kinh tế. Đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phong trào phát triển; hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2022.

 

HÀ CHI

 

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null