Chư Păh: Giảm 1 xã và 14 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-10, đoàn giám sát do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Păh. Nội dung buổi giám sát liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện. 
Tham dự buổi làm việc có ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn liên quan của huyện.
Thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, UBND huyện Chư Păh đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, đánh giá và dự kiến danh sách các thôn, làng, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu về quy mô số hộ, có đủ điều kiện sáp nhập của địa phương; xây dựng phương án sáp nhập, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả.
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Chư Păh. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Chư Păh. Ảnh: Mộc Trà
Năm 2018, huyện triển khai sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố; năm 2019, thực hiện sáp nhập xã. Hiện toàn huyện có 14 đơn vị hành chính cấp xã và 109 thôn, làng, tổ dân phố (giảm 1 xã và 14 thôn, tổ dân phố so với thời điểm trước sáp nhập). Số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm sau sáp nhập là 29 người (tiết kiệm ngân sách gần 575,6 triệu đồng); ở thôn, làng, tổ dân phố là 125 người (tiết kiệm hơn 1,16 tỷ đồng).
Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn có thôn, làng, tổ dân phố sáp nhập triển khai ngay việc sắp xếp, bố trí, giải quyết các chế độ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư theo đúng quy định. Theo đó, đã chi trả hỗ trợ đầy đủ cho 24 người cấp xã với tổng kinh phí trên 884,1 triệu đồng; 57 người tại thôn, làng, tổ dân phố với kinh phí hơn 161,2 triệu đồng. 
Các địa phương sau khi sáp nhập đã nhanh chóng kiện toàn hệ thống tổ chức, đảm bảo triển khai hoạt động đạt hiệu quả. Đa số thôn, làng, tổ dân phố có đủ điều kiện đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có đơn vị được sáp nhập tổ chức thống kê, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất của thôn, làng, tổ dân phố cũ; các khoản đóng góp, nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành; hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan để bàn giao cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm của thôn, làng, tổ dân phố mới. Đối với hội trường, nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập được tiếp tục sử dụng để làm phòng hội họp, nơi sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, chỉ đạo công an xã, công chức chuyên môn đính chính các loại giấy tờ liên quan đến tên thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp cho Nhân dân.
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và huyện Chư Păh đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề như: những khó khăn khi triển khai sáp nhập; việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong bộ máy hành chính; hiệu quả hoạt động sau khi thực hiện sắp xếp; hướng dẫn của UBND huyện đối với việc sử dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ...
Ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh: Mộc Trà
Ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh: Mộc Trà
Kết luận buổi giám sát, ông Thái Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Chư Păh đã đạt được trong việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện các chính sách liên quan. Đồng thời, đề nghị huyện quan tâm hơn nữa đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở sau sắp xếp để giúp họ đáp ứng nhu cầu công việc; kịp thời giải quyết, điều chỉnh các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ của người dân bị ảnh hưởng do sáp nhập đơn vị hành chính. Đối với cơ sở vật chất sau sắp xếp, huyện cần tính toán để dành lại quỹ đất cho sự đầu tư phát triển sau này.
Ngoài ra, huyện phải tiếp tục rà soát, đánh giá và dự kiến danh sách các thôn, làng, tổ dân phố đủ điều kiện sáp nhập; từ đó có sự đầu tư, dự lường nguồn cán bộ để bố trí, sắp xếp... đảm bảo thuận lợi, hiệu quả. Về phía đoàn giám sát sẽ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương để tổng hợp, đề xuất lên các cơ quan có thẩm quyền.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null