Chư Pah: Chú trọng duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, hàng năm, huyện Chư Pah, Gia Lai đều triển khai duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương trên địa bàn.  

Do thời tiết biến đổi thất thường, nhu cầu nước tưới cho cây trồng ngắn ngày và dài ngày trên địa bàn lại rất lớn nên huyện Chư Pah luôn đặc biệt quan tâm đến việc duy tu, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương. Vào đầu mỗi vụ sản xuất, UBND huyện đều chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung triển khai công tác phòng-chống hạn cho cây trồng và thống kê hiện trạng các công trình thủy lợi để có kế hoạch duy tu, sửa chữa. Toàn huyện hiện có 1 hồ chứa nước và 12 công trình thủy lợi.

 

Hệ thống kênh mương đảm bảo giúp người dân xã Chư Jôr sản xuất hiệu quả. Ảnh: L.N
Hệ thống kênh mương đảm bảo giúp người dân xã Chư Jôr sản xuất hiệu quả. Ảnh: L.N

Theo phân cấp, huyện quản lý, sử dụng 11 công trình thủy lợi;  còn công trình hồ chứa nước Tân Sơn và công trình thủy lợi Chư Jôr do Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai quản lý. Theo thiết kế, các công trình thủy lợi này có năng lực tưới cho 697 ha cây trồng các loại. Tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn huyện là 29,36 km (kênh bê tông xi măng dài hơn 27 km, kênh đất 2,3 km). Các công trình thủy lợi do huyện quản lý chủ yếu là đập dâng, không có trạm bơm dẫn nước. Việc quản lý, điều tiết nước tưới được thực hiện theo kế hoạch sản xuất từng vụ và theo tình hình diễn biến thời tiết thực tế tại địa phương.

Để đảm bảo nước tưới cho cây trồng, năm 2018, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, huyện Chư Pah đã triển khai duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi Ia Nãih (xã Ia Phí) và công trình thủy lợi Ia Pơh (xã Chư Đăng Ya) với tổng kinh phí 492 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Nội-Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya, cho biết: “Vụ Đông Xuân năm nay, kế hoạch sản xuất của xã là hơn 75 ha nhưng người dân chỉ sản xuất 45 ha vì 2 công trình thủy lợi trên địa bàn là Ia Tiêng 3 và Ia Pơh đã xuống cấp, hư hỏng. Chúng tôi đang tìm phương án và xin kinh phí tu sửa công trình thủy lợi Ia Tiêng 3 trong thời gian tới để phục vụ sản xuất. Còn công trình thủy lợi Ia Pơh với năng lực tưới theo thiết kế là 50 ha đang được UBND huyện cho duy tu, sửa chữa. Hiện người dân trong xã đã thu hoạch xong diện tích lúa Đông Xuân và đang làm đất chuẩn bị xuống giống hơn 100 ha lúa nước vụ mùa”.

Việc kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm an toàn hệ thống công trình hồ, đập thủy lợi trên địa bàn huyện Chư Pah cũng được thực hiện thường xuyên nhằm góp phần đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất. Hàng năm, huyện luôn lồng ghép sử dụng các nguồn vốn để nâng cấp, duy tu, sửa chữa, nạo vét kênh mương, kịp thời cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Đặng Anh Tuấn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah, cho hay: Ủy ban nhân dân huyện đã giao trách nhiệm cho Phòng và UBND các xã, thị trấn có công trình thủy lợi trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định. Trong thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công để nạo vét, phát quang hệ thống kênh mương các công trình thủy lợi; chỉ đạo các thủy nông viên cơ sở làm tốt công tác quản lý hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo phát huy hiệu quả công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát, củng cố lại các tổ thủy nông cơ sở, xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn kỹ thuật, kỹ năng vận hành nhằm làm tốt công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức bảo vệ công trình thủy lợi và tích cực tham gia duy tu, sửa chữa, nạo vét kênh mương, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.