Chư Đăng Ya cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah) vào chiều 30-8. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo huyện Chư Pah.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.H
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.H

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Chư Đăng Ya đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn trong thời gian qua. Theo đó, Chư Đăng Ya là xã vùng 3, có tổng diện tích tự nhiên hơn 4.200 ha, trong đó 1.200 ha đất sản xuất. Xã có 5 thôn, làng  (4 làng đồng bào dân tộc thiểu số) với 573 hộ, 2.057 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80%.

Đến nay, toàn xã gieo trồng được 891 ha cây trồng các loại, trong đó lúa nước trên 75 ha, bắp 102 ha, cây công nghiệp là 305 ha, cây tinh bột 149 ha…Tổng đàn gia súc của xã gần 2.000 con. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 10,5 triệu đồng/người/năm. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, bắt giữ gần 6 m3 gỗ trái phép và thu giữ 1 xe ô tô, 5 xe máy...

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ xã có 59 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ, trong đó 1 chi bộ quân sự, 2 chi bộ trường học và 5 chi bộ thôn, làng. Từ đầu năm đến nay, xã đã cử 20 đảng viên đi học lớp sơ cấp lý luận chính trị; hoàn thành thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 5 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách của xã là 33 người, trong đó có 15 người đồng bào dân tộc thiểu số. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, toàn xã có 11 cán bộ có trình độ trung cấp, 3 cán bộ có trình độ cao đẳng và 7 cán bộ có trình độ đại học; về lý luận chính trị, toàn xã có 7 cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Để đội ngũ cán bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đầu năm đến nay, xã đã cử 20 cán bộ đi bồi dưỡng các chức danh, 18 người đi học tin học. Bên cạnh đó, công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể cũng được chú trọng.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và chính quyền xã Chư Đăng Ya vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác kết nạp đảng viên chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 49,7%. Đến nay, xã chỉ đạt 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trước thực trạng tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu lãnh đạo xã nêu lên giải pháp để khắc phục tình trạng này. Ông Nguyễn Ngọc Dũng-Chủ tịch UBND xã, cho rằng: “Mặc dù diện tích đất sản xuất trên địa bàn xã lớn, nhưng thực chất đất đó là của người dân các xã khác đến mua bán và xâm canh từ trước. Cùng với đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trình độ sản xuất và canh tác còn hạn chế nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, xã sẽ tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình sản xuất nhằm nâng cao đời sống của người dân”.

Lý giải về nguyên nhân hệ thống chính trị trên địa bàn xã hoạt động chưa hiệu quả, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Hùng thẳng thắn nhìn nhận: Thời gian qua, hệ thống chính trị trên địa bàn xã hoạt động chưa hiệu quả có một phần trách nhiệm của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể chưa thực hiện tốt công tác tập hợp hội viên, đoàn viên. Đây chính là những khó khăn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác bám, nắm địa bàn của xã chưa thực sự hiệu quả, còn để những vấn đề nổi cộm xảy ra, để khắc phục vấn đề này đòi hỏi thời gian lâu dài. Cùng với đó, công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu, chính vì thế cấp ủy, chính quyền cần xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong vấn đề này; tập trung mọi giải pháp để nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị của xã hoạt động chưa hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn thấp, vai trò của cán bộ, đảng viên chưa phát huy tốt, do đó phải tập trung khắc phục những hạn chế này. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Về vấn đề phát triển du lịch trên địa bàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Hiện nay, các doanh nghiệp mới chỉ khảo sát để lập dự án đầu tư, dự án chỉ triển khai khi được các cơ quan chức năng phê duyệt, chính vì thế chính quyền cũng như nhân dân trên địa bàn phải giữ nguyên trạng khu vực núi lửa Chư Đăng Ya như trước đây, không được xây dựng các công trình hay có các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực này.

Nhân chuyến công tác này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho xã và 5 suất quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

null